Hoàng Dũng thừa nhận hit 'Nàng thơ' mang đến nhiều áp lực  

DI PY |

Dù dịch bệnh khó khăn nhưng Hoàng Dũng vẫn quyết tâm thực hiện Live Session 25 mét vuông để đánh dấu sự trở lại cũng như khẳng định tên tuổi của mình sau hit 'Nàng thơ'.

Live Session 25 mét vuông là dự án tiếp theo của nam ca sĩ Hoàng Dũng sau thành công của concert 25. Trong lần trở lại này, nam ca sĩ không chỉ giới thiệu đến khán giả sản phẩm mới mà còn "chiêu đãi" mọi người một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng.

Ngay khi công bố dự án này, nam ca sĩ đã gây chú ý với sự xuất hiện của Á quân Rap Việt mùa 1 - GDucky cùng ban nhạc Màu Nước. Bên cạnh đó, Hoàng Dũng còn mời đạo diễn nổi tiếng Kiên Ứng góp mặt trong sản phẩm này để phần hình ảnh của các màn trình diễn được chỉn chu và sống động nhất có thể.

Nói về việc đầu tư cho dự án lần này, Hoàng Dũng chia sẻ: “Tôi không thực sự quá quan tâm đến lời lãi. Tôi biết nguồn thu của mình sẽ đến từ việc đi diễn, làm quảng cáo nên khi làm sản phẩm, tôi “khô máu” lắm. Việc làm concert đối với tôi không phải quá bất khả thi, vì chúng tôi làm mọi thứ xoay vòng hết - dùng tiền bán vé để đầu tư vào sân khấu, âm thanh. May quá, concert hòa vốn và tôi cũng cố dành dụm được một khoản để đầu tư hết vào Live Session 25 Mét Vuông lần này". Tuy nhiên, chủ nhân hit Nàng thơ thừa nhận cũng có những lúc gặp khó khăn, phải vay mượn gia đình hoặc bạn bè để thực hiện sản phẩm âm nhạc.

Bên cạnh đó, Hoàng Dũng cũng tâm sự bản hit Nàng thơ đôi lúc khiến anh đắn đo trong việc sáng tác ca khúc mới. Nam ca sĩ tâm sự: "Nàng thơ cũng đem tới những áp lực vì tôi không nghĩ mình được nhiều đến thế. Nó đem tới cho tôi nhiều cơ hội mới trong công việc, những lời mời hợp tác và cả anh em, bạn bè mới trong nghề. Áp lực thì tôi cố gắng không tự tạo ra, nhưng vô hình trung thì áp lực vẫn có. Khi đặt bút viết gì đó, tôi sẽ nghĩ mọi người đang yêu mến Nàng thơ thì mình cần làm gì. Đó là những băn khoăn nho nhỏ khiến tôi chưa muốn viết một ca khúc mới".

Dù vậy, Hoàng Dũng vẫn kỳ vọng vượt qua được "cái bóng" này để khai phá những điều mới mẻ trong cảm xúc của mình thời gian tới. Được biết, Live Session 25 mét vuông sẽ phát sóng vào 20 giờ chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 21.11 trên kênh YouTube Hoàng Dũng.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Miu Lê và Hoàng Dũng "tình bể bình" trong "Thầm thương trộm nhớ"

DI PY |

Mới đây, Miu Lê đã chính thức phát hành MV "Thầm thương trộm nhớ". Lần đầu kết hợp cùng nhau, Miu Lê và Hoàng Dũng dành tặng khán giả những thước phim lãng mạn, tươi sáng.

Lộ diện "nàng thơ" mới của Hoàng Dũng

DI PY |

Bất ngờ trở thành "nàng thơ" kết đôi cùng Hoàng Dũng, nữ ca sĩ này khẳng định không sợ bị so sánh với AMEE.

Đạo diễn Bảo Nhân gửi lời cảm ơn cố NSND Hoàng Dũng

Thu Lan |

Trong lễ ra mắt phim "Gái già lắm chiêu V", đạo diễn Bảo không khỏi xúc động chia sẻ về cố NSND Hoàng Dũng.

Phim điện ảnh cuối cùng của cố NSND Hoàng Dũng trở lại sau hoãn chiếu

DI PY |

Là bộ phim được mong đợi nhất Tết 2021, tuy nhiên phải công bố dời lịch chiếu vì dịch COVID-19, sáng 23.2, nhà sản xuất phim điện ảnh “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả" bất ngờ công bố ngày trở lại chính thức từ 12.3.2021. Đây cũng là phim điện ảnh cuối cùng của cố NSND Hoàng Dũng.

Miu Lê và Hoàng Dũng "tình bể bình" trong "Thầm thương trộm nhớ"

DI PY |

Mới đây, Miu Lê đã chính thức phát hành MV "Thầm thương trộm nhớ". Lần đầu kết hợp cùng nhau, Miu Lê và Hoàng Dũng dành tặng khán giả những thước phim lãng mạn, tươi sáng.

Lộ diện "nàng thơ" mới của Hoàng Dũng

DI PY |

Bất ngờ trở thành "nàng thơ" kết đôi cùng Hoàng Dũng, nữ ca sĩ này khẳng định không sợ bị so sánh với AMEE.

Đạo diễn Bảo Nhân gửi lời cảm ơn cố NSND Hoàng Dũng

Thu Lan |

Trong lễ ra mắt phim "Gái già lắm chiêu V", đạo diễn Bảo không khỏi xúc động chia sẻ về cố NSND Hoàng Dũng.

Phim điện ảnh cuối cùng của cố NSND Hoàng Dũng trở lại sau hoãn chiếu

DI PY |

Là bộ phim được mong đợi nhất Tết 2021, tuy nhiên phải công bố dời lịch chiếu vì dịch COVID-19, sáng 23.2, nhà sản xuất phim điện ảnh “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả" bất ngờ công bố ngày trở lại chính thức từ 12.3.2021. Đây cũng là phim điện ảnh cuối cùng của cố NSND Hoàng Dũng.