Kiều Ngân: “Tôi không nhạt vì nắm bắt được cảm xúc thí sinh"

M.T |

Nhiều khán giả nhận xét Kiều Ngân hiền và quá kiệm lời khi ngồi ghế giám khảo “Én vàng học đường”.

Sau khi đăng quang “Én vàng 2017”, Kiều Ngân tạm ngưng hoạt động phim ảnh và hạn chế nhận lời biểu diễn thời trang để tập trung cho công việc MC.

 
MC Trác Thúy Miêu và Kiều Ngân.

Hiện tại, Kiều Ngân đang làm MC chính cho chương trình “Chuyện trưa 12h”, “Thời trang và cuộc sống” của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV). Ngoài ra, cô cũng thường xuyên được mời dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện lớn nhờ giọng nói truyền cảm, khả năng ứng biến nhanh và ngoại hình xinh đẹp cùng gu thời trang ấn tượng.

Duyên dáng trên các sàn diễn thời trang, ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn phản diện, hoạt bát trên sân khấu với vai trò MC là thế nhưng khi tham gia chương trình “Én vàng học đường” với tư cách giám khảo, Kiều Ngân lại bị nhận xét là hiền, nhát và quá kiệm lời, chưa tạo được dấu ấn trên ghế nóng.

 
 

Bản thân Kiều Ngân cũng tự nhận thấy mình khá nhát trong việc nhận xét thí sinh, nhiều khi cũng muốn xéo xắt mà không xéo xắt nổi.

“So với các anh chị đi trước như anh Vũ Thành Vinh, chị Trác Thuý Miêu, anh Tùng Leo, anh Phước Lập thì tôi còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên muốn nhận xét sâu thì sợ sẽ không tới, không đã, không thấm. Nên tôi chọn cho mình cách an toàn, mà an toàn quá lại thành ra hiền và kiệm lời.

 
 

Còn mọi người nói tôi nhạt, tôi khẳng định mình không hề nhạt vì tôi nắm bắt được cảm xúc thí sinh. Tôi biết cách giúp thí sinh thả thêm cảm xúc vào từng bài thi, có bản lĩnh sân khấu, biết điều tiết cảm xúc thái độ của mình, khi nào cần mềm mỏng, khi nào cần quyết liệt và khi nào nên lắng đọng. Bởi đó chính là chìa khoá giúp tôi thành công ở “Én vàng 2017”. Và tôi tin, những chia sẻ của mình, những kinh nghiệm mình có sẽ giúp các em tự tin và chiến thắng ở “Én vàng học đường” này"- Kiều Ngân chia sẻ.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Sau 3 năm "mất tích", Hoa Di Linh tái xuất bằng bộ ảnh cổ trang

M.T |

Hoa Di Linh không còn là một cái tên xa lạ với khán giả truyền hình từ những năm 2010 với những bộ phim như Bước nhảy xì tin, Xóm gà, Tìm lại chính mình, Dẫu phải chia ly.

Á hậu Phương Nga tập trung toàn lực cho cuộc thi Miss Grand International 2018

M. K (T/ hợp) |

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu Phương Nga tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đua sắc đẹp Miss Grand International 2018 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) sẽ diễn ra tại Myanmar từ ngày 5 đến 25.10.

Tùng Leo, Tường Vi, Thảo Trang đồng hành cùng chiến dịch #MOVE21

M.T |

Tập luyện thay đổi cơ thể, thay đổi cuộc đời, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng nhằm góp phần hỗ trợ bệnh nhân ung thư là đích đến của những người đồng hành cùng chiến dịch #MOVE21.

Hoa hậu Hà Kiều Anh, cựu siêu mẫu Anh Thư làm giám khảo “Ngôi sao danh vọng”

M. K |

Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh tái ngộ với cựu siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương trong buổi casting dự án "Ngôi sao danh vọng - Leading Stars Project" khu vực phía Nam vừa qua.

Sau 3 năm "mất tích", Hoa Di Linh tái xuất bằng bộ ảnh cổ trang

M.T |

Hoa Di Linh không còn là một cái tên xa lạ với khán giả truyền hình từ những năm 2010 với những bộ phim như Bước nhảy xì tin, Xóm gà, Tìm lại chính mình, Dẫu phải chia ly.

Á hậu Phương Nga tập trung toàn lực cho cuộc thi Miss Grand International 2018

M. K (T/ hợp) |

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu Phương Nga tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đua sắc đẹp Miss Grand International 2018 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) sẽ diễn ra tại Myanmar từ ngày 5 đến 25.10.

Tùng Leo, Tường Vi, Thảo Trang đồng hành cùng chiến dịch #MOVE21

M.T |

Tập luyện thay đổi cơ thể, thay đổi cuộc đời, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng nhằm góp phần hỗ trợ bệnh nhân ung thư là đích đến của những người đồng hành cùng chiến dịch #MOVE21.

Hoa hậu Hà Kiều Anh, cựu siêu mẫu Anh Thư làm giám khảo “Ngôi sao danh vọng”

M. K |

Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh tái ngộ với cựu siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương trong buổi casting dự án "Ngôi sao danh vọng - Leading Stars Project" khu vực phía Nam vừa qua.