Mạnh Đồng nói về lý do một thời gian ít tham gia các hoạt động giải trí

DI PY, ảnh: NSCC. |

Bước ra sau Thần tượng Bolero, ca sĩ Mạnh Đồng nhận được sự yêu mến nhất định từ khán giả.

Mạnh Đồng không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Anh là một nam ca sĩ từng gây sự chú ý khi tham gia cuộc thi Thần tượng Bolero 2017 và là một thành viên ưu tú của đội Lệ Quyên.

Nam ca sĩ sở hữu giọng hát trữ tình đầy ấm áp và có chiều cao đến 1m90. Sau thành công của cuộc thi, nam ca sĩ đi hát chuyên nghiệp và sở hữu lượng fan đông đảo.

Điều thú vị là anh không lựa chọn những dòng nhạc trẻ thịnh hành như các ca sĩ khác mà chuyển mình theo Bolero, dân ca. 

Nam ca sĩ cũng từ tạo dấu ấn khi bắt cặp cùng Nam Em tham dự cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng.

Ca sĩ Mạnh Đồng.
Ca sĩ Mạnh Đồng.
Ca sĩ Mạnh Đồng.
Ca sĩ Mạnh Đồng.

Tuy nhiên, một thời gian qua, Mạnh Đồng ít xuất hiện trước công chúng.

Nói về điều này, anh lý giải: "Thật ra không riêng gì ngành giải trí mà tất cả mọi ngành nghề đều phải tạm dừng để chống chọi với dịch COVID-19. Sau khi mọi thứ trở lại bình thường mới, Mạnh Đồng cũng đã bắt đầu nhận lại lịch diễn ở trong nước và hải ngoại".

Mới đây, nam ca sĩ bắt cặp cùng Lệ Quyên song ca trong liveshow Lệ Quyên Love Concert.

Nam ca sĩ được khán giả ưu ái gọi là "người tình âm nhạc" của giọng ca "Nỗi đau ngự trị".

Mạnh Đồng hát cùng Lệ Quyên.
Mạnh Đồng hát cùng Lệ Quyên.
Mạnh Đồng hát cùng Lệ Quyên.
Mạnh Đồng hát cùng Lệ Quyên.

Hiện tại, khi nhìn nhận lại hành trình của mình, Mạnh Đồng khiêm tốn cho biết, anh chỉ đang trên đường đi tìm kiếm sự thành công.

"Thành công với mỗi người là khác nhau. Đa phần mọi người hay nhìn vào tiền và sự nghiệp để đánh giá mức độ thành công của mỗi người, nhưng đối với Mạnh Đồng thì không những chỉ có tiền mà cần thêm những yếu tố như: Đức hạnh, nhân phẩm, tính cách của một người. Một người thành công chắc chắn cũng không thiếu một gia đình yên ấm và hạnh phúc".

Khi chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Mạnh Đồng cho biết, anh vừa hoàn thành xong một số MV và cùng đã bắt đầu phát hành. Những bản tình ca như: Riêng một góc trời, Chiếc lá cuối cùng, Hoài cảm...

"Mạnh Đồng đang tập trung chủ yếu vào dòng nhạc tình ca nhiều hơn là Bolero, nên những sản phẩm âm nhạc sắp tới đây của Mạnh Đồng ra mắt đa phần là những bản tình ca bất hủ của Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Vũ Thành An...

Mạnh Đồng cũng đã nhận các show diễn phục khán giả hải ngoại trong thời gian sắp tới" - anh nói thêm.

DI PY, ảnh: NSCC.
TIN LIÊN QUAN

Kang Sora nói về vai luật sư ly hôn trong phim “Trở thành người xa lạ”

An Nhiên |

Kang Sora chia sẻ ấn tượng của mình về bộ phim vừa kết thúc - “Trở thành người xa lạ”.

Dưới bóng cây hạnh phúc tập 34: Son bỏ về nhà mẹ đẻ, ông Công sống khó khăn

DI PY |

Trong phim “Dưới bóng cây hạnh phúc” tập 34, khi Son về nhà mẹ đẻ, ông Công phải tự tay nấu cơm, rửa bát và dọn dẹp nhà.

Nhìn lại những cái tên tiêu biểu chiến thắng giải Oscar lần thứ 95

Y Thanh |

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi là người phụ nữ Châu Á đầu tiên giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ngọc Phước: Buồn vì chỉ diễn tròn vai trong Siêu lừa gặp siêu lầy

An Nhiên |

Ngọc Phước được chú ý khi đóng phim điện ảnh “Siêu lừa gặp siêu lầy” cùng Anh Tú, Mạc Văn Khoa. Tuy nhiên, cô tự nhận xét nhân vật của mình chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai.

Kang Sora nói về vai luật sư ly hôn trong phim “Trở thành người xa lạ”

An Nhiên |

Kang Sora chia sẻ ấn tượng của mình về bộ phim vừa kết thúc - “Trở thành người xa lạ”.

Dưới bóng cây hạnh phúc tập 34: Son bỏ về nhà mẹ đẻ, ông Công sống khó khăn

DI PY |

Trong phim “Dưới bóng cây hạnh phúc” tập 34, khi Son về nhà mẹ đẻ, ông Công phải tự tay nấu cơm, rửa bát và dọn dẹp nhà.

Nhìn lại những cái tên tiêu biểu chiến thắng giải Oscar lần thứ 95

Y Thanh |

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi là người phụ nữ Châu Á đầu tiên giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ngọc Phước: Buồn vì chỉ diễn tròn vai trong Siêu lừa gặp siêu lầy

An Nhiên |

Ngọc Phước được chú ý khi đóng phim điện ảnh “Siêu lừa gặp siêu lầy” cùng Anh Tú, Mạc Văn Khoa. Tuy nhiên, cô tự nhận xét nhân vật của mình chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai.