– Chào Nguyên Bảo, cơ duyên nào đưa bạn đến với công việc người dẫn chương trình?
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, tôi đăng kí tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng MC “Én vàng” để thử thách bản thân ở lĩnh vực mới.
Xuyên suốt cuộc thi, tôi học hỏi được nhiều điều từ người đi trước và tìm thấy thế mạnh cũng như hạn chế của bản thân. Sau đó, tôi tiếp tục tham gia dẫn nhiều chương trình và nhận lời mời cộng tác của các đài truyền hình.
– Điều gì khiến Nguyên Bảo chọn nghề dẫn chương trình để chinh phục thử thách?
Tôi luôn quan niệm rằng phải cố gắng học hỏi, trau dồi để giỏi hơn ngày hôm qua. Công việc liên quan đến nghệ thuật đòi hỏi phải khai thác năng khiếu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Nghề MC là yêu cầu nhiều kĩ năng, từ bản lĩnh sân khấu, tự tin cho đến việc chúng ta phải hoạt ngôn và có kiến thức sâu rộng. Nguyên Bảo xem việc dẫn chương trình là cơ hội giúp bản thân nâng cao nhiều kĩ năng cần thiết.

– Trước khi đến về nghề dẫn chương trình, Nguyên Bảo có tự tin về chất giọng của mình không? Bởi đó là yếu tố đầu tiên của một MC?
Trước đây, Bảo là một người rất tự ti và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Xuất thân từ quê lên Thành phố học tập nên tôi vẫn mang giọng địa phương, không làm chủ giọng nói và đặc biệt là phát âm sai chính tả rất nhiều.
Tôi thường là đối tượng bị trêu chọc vì không nói được nhiều phụ âm Tr, R, Ô…Đây cũng là động lực giúp Nguyên Bảo thay đổi và hoàn thiện mình nhiều hơn.

– Ai là người giúp bạn thay đổi những yếu điểm đó?
Bảo rất may mắn khi được các thầy cô Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP Hồ Chí Minh dạy về kĩ thuật biểu diễn, trong đó NSƯT Minh Hạnh và NSƯT Hữu Châu là những người tâm huyết và chỉ dạy tận tình từ cách làm nghề cho đến sống tử tế.
– Nguyên Bảo nghĩ sao về NSƯT Hữu Châu, có những kỉ niệm nào đáng nhớ?
NSƯT Hữu Châu giảng dạy rất kĩ càng về bộ môn tiếng nói và thường cho thực hành nên tôi học được rất nhiều điều từ thầy. Khi học trò nói sai thầy cũng nhắc nhở và chỉnh sửa tại chỗ, từ đó tạo thành thói quen để thay đổi tốt hơn.
Nguyên Bảo là một trong những đứa học trò bị thầy giận nhiều nhất, thậm chí từng bị thầy chặn tài khoản facebook vì hay trốn học đi show. Hồi đó mình nghĩ sao thầy luôn khó chịu với học trò nhưng sau này mới nhận ra thầy luôn muốn học trò trang bị kĩ năng, kiến thức thật vững chắc trước, sau đó mới cống hiến cho khán giả được.
Với bản thân tôi, NSƯT Hữu Châu không những là thầy mà còn là người cha dạy mình làm nghề và cách sống tử tế.

– Hiện tại Nguyên Bảo cũng đang hướng dẫn cho nhiều học viên về tiếng nói, MC cơ bản đúng không ?
Trong một năm trở lại đây, Nguyên Bảo đã mở lớp chia sẻ những kỹ năng MC cơ bản cho học viên mới. Tôi thường nói với các bạn hãy xem mình là người đi trước và truyền đạt kinh nghiệm trong nghề MC, nhưng khi bước ra ngoài các bạn giỏi hơn mình trong nhiều lĩnh vực khác.
Tôi sẽ luôn cố gắng học hỏi, trau dồi mỗi ngày và truyền cảm hứng cho những ai đã từng thiếu tự tin về giọng nói như Bảo.
Cảm ơn chia sẻ của anh!