Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới, tối giản một số thủ tục hành chính không quan trọng. Trong đó, sẽ bãi bỏ quy định cấm hát nhép, Nghị định 144 có hiệu lực từ ngày 1.2.2021.
Trước đó, Nghị định 79, Điểm d (Khoản 2, Điều 6) nêu rõ một trong các hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật bao gồm: Sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn.
Tuy nhiên Nghị định 144 này lại gặp nhiều ý kiến trái chiều từ các nghệ sĩ. Đáng chú ý, trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Phạm Hải Âu chia sẻ rằng, hát nhép công khai sẽ "giết chết" những ca sĩ có thực lực, vì công nghệ tune giọng, chỉnh phô hiện nay quá tinh xảo. Vì thế, ai cũng có thể có 1 bản ghi hay hơn chính mình rất nhiều.
"Đó là một hình thức vô tình tuyên bố không cần nhạc sống. Tại sao không suy nghĩ và hành động để nâng tầm thẩm mỹ và trải nghiệm của khán giả mà lại làm điều ngược lại?" - nhạc sĩ Phạm Hải Âu viết.
Còn nhạc sĩ Dương Cầm cũng bày tỏ, bản thân trước nay luôn nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động ban nhạc để đẩy lùi nạn hát nhép, hát beat. Nhưng theo Nghị định mới hát nhép lại được cho phép công khai. Phần dưới bài viết của nhạc sĩ Dương Cầm, nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình.
Còn theo lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, việc bỏ quy định cấm hát nhép nhằm mục đích nghệ sĩ cần có trách nhiệm với chính mình trước công chúng. Làm tăng trách nhiệm cho những người đứng đầu tổ chức nghệ thuật biểu diễn.