Dư luận hú ý trước việc loạt sao Việt lần lượt gửi đơn đến Công an TPHCM tố cáo CEO Đại Nam – bà Phương Hằng có hành vi vu khống, gây ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ. Trong đó, nhiều góc khuất của nghệ sĩ được bà Phương Hằng không ngại thẳng thừng “bóc phốt”.
Trước những lời tố từ bà Phương Hằng, một vài nghệ sĩ “được” nêu tên cho rằng, tất cả những thông tin đề cập đến hoàn toàn sai lệch, không có sự kiểm chứng và trên hết là xúc phạm, bôi nhọ nhân phẩm mang tính có chủ đích của người phát ngôn. Đây cũng là một trong những lý do chính để các sao Việt gửi đơn kiện với mong muốn lấy lại sự “trong sạch” bằng mọi giá.

“Đường trường” kiện cáo và cái vòng luẩn quẩn giữa đúng - sai sẽ khó kết thúc trong “một sớm một chiều”, chắc chắn tiêu tốn thời gian lẫn tiền bạc của các bên. Một vài “fan ruột” của sao Việt cho rằng, không có gì chuẩn xác hơn là nhờ cậy đến pháp luật vào cuộc, đôi co không phải là cách giải quyết tận gốc.
Còn đa số khán giả lại đưa ra nhiều quan điểm trái chiều khác như “Nếu nghệ sĩ không sai phạm thì mọi lời tố đều là vô nghĩa”, “Dẫu biết mục đích của các nghệ sĩ là chứng minh sự trong sạch nhưng việc đồng loạt đâm đơn kiện lại hơi giống hoạt động mang tính… adua”, hay “Thay vì “nổi đoá”, nghệ sĩ nên coi đây là cơ hội để nhìn lại bản thân và xem xét quy trình làm từ thiện từ trước đến nay” v.v...
Nhà nghiên cứu văn hóa TS. Nguyễn Ánh Hồng – Học viện Báo chí và Tuyên truyền từng nhìn nhận, “nút thắt” có lẽ vẫn chưa thể mở ra vì có nhiều lý do khách quan. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận đặt ra câu hỏi về sự thiếu minh bạch trong hoạt động từ thiện và vẫn chờ đợi một lời giải đáp từ nghệ sĩ.
“Đừng để những hoạt động mang nhiều ý nghĩa, lan tỏa điều tích cực đến xã hội lại trở nên bị “méo mó” bởi những ồn ào không đáng có. Nếu nghệ sĩ sai, hãy phê phán đúng và trúng!” – TS. Nguyễn Ánh Hồng nhấn mạnh.
Hiện đại diện Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã nhận được đơn của các nghệ sĩ và sẽ xem xét, giải quyết theo đúng trình tự.