2 bé gái song sinh dính liền phần gan được xuất viện

Hà Phương |

Ngày 11.10, hai bé sơ sinh dính nhau phần gan đã chính thức xuất viện.

Sau gần 10 ngày mổ tách ngày 11.10, bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.Hồ Chí Minh vui mừng thông báo hai bé sơ sinh dính nhau phần gan, được bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật tách dính đã chính thức có thể xuất viện.

Các bác sĩ của bệnh viện cho biết, sức khỏe hai bé đều tiến triển tốt, mọi chỉ số về sinh hóa, hô hấp, chức năng gan ở mức ổn định. Sau gần 10 ngày mổ tách, hai bé lần lượt đạt cân nặng 3,8 và 4,2 kg.

 
Hai bé sơ sinh dính nhau phần gan đã chính thức có thể xuất viện. 

Cha mẹ bé dự định sẽ đưa 2 con về quê hương Quảng Nam trong buổi chiều cùng ngày. Hai cái tên Bình An, Bình Yên chính là lời cầu chúc của cặp đôi dành cho 2 bé gái "chiến binh" mà họ đã vượt qua nhiều gian khó để sinh ra đời.

Trước đó, theo thông tin từ bệnh viện, 2 bé được phát hiện dính nhau từ trong bụng mẹ, được sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. Sau đó vào giữa tháng 8.2019, hai bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh).

Vào sáng ngày 2.10, ca phẫu thuật mổ tách cho hai bé được tiến hành với sự tham gia của gần 20 y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1. Kíp mổ đã hoàn thành.

Theo BS chuyên khoa II Phan Văn Già Chuồn (khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ): "Từ khi tiếp nhận thai phụ, 2 bệnh viện đã có sự liên hệ để lên kế hoạch cho công tác phối hợp sản - nhi".

Còn BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết nhờ đó ca mổ tách 2 bé đã được lên kế hoạch từ khi các bé còn nằm trong bụng mẹ.

Sức khoẻ hai bé đều khoẻ mạnh, mọi chỉ số về sinh hoá, hô hấp, chức năng gan ở mức ổn định. Sau gần 10 ngày mổ tách, hai bé lần lượt đạt cân nặng 3,8 và 4,2 kg. Gia đình quyết định đặt tên cho hai bé gái là Bình An và Bình Yên. 

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 6.573 ca mắc bệnh tay chân miệng chỉ trong 1 tháng

Hà Phương |

Tính riêng TP.Hồ Chí Minh, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trong tháng đầu của năm học 2019-2020 tăng gấp 2 lần so với tháng trước.

Chuyên gia mách nước giúp con bạn "sống khoẻ" trong không khí ô nhiễm

HÀ PHƯƠNG |

Chất lượng không khí ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh nhiều ngày liền ở ngưỡng xấu. Tình hình ô nhiễm môi trường là yếu tố góp phần khiến trẻ dễ mắc bệnh đường hô hấp. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, cha mẹ cần tạo môi trường sống sạch sẽ cho con em.

Cẩn trọng loài ký sinh trùng đẻ trứng, ký sinh trên da người

KIM ĐỒNG |

Không ít người gồm người lớn và cả trẻ em đã đến khám bệnh ký sinh trùng với triệu chứng lâm sàng là ngứa, nổi mụn nước kẽ tay, mông… Tuy nhiên, kết quả thăm khám lại tìm thấy trứng cái ghẻ và cái ghẻ trưởng thành. Loài ký sinh trùng này, sau khi xâm nhập vào da ký chủ sẽ phá hủy mô dưới da làm thức ăn và “đào đường hầm” để làm nơi cư ngụ.

Con khỏe mạnh thông minh nhờ “dưỡng chất vàng” trong sữa mẹ

V.P |

Sữa mẹ chính là tiêu chuẩn vàng giúp trẻ nhỏ có hệ miễn dịch khỏe mạnh và trẻ bú sữa mẹ thường có sức đề kháng tốt hơn so với trẻ bú sữa công thức.

TPHCM: 6.573 ca mắc bệnh tay chân miệng chỉ trong 1 tháng

Hà Phương |

Tính riêng TP.Hồ Chí Minh, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trong tháng đầu của năm học 2019-2020 tăng gấp 2 lần so với tháng trước.

Chuyên gia mách nước giúp con bạn "sống khoẻ" trong không khí ô nhiễm

HÀ PHƯƠNG |

Chất lượng không khí ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh nhiều ngày liền ở ngưỡng xấu. Tình hình ô nhiễm môi trường là yếu tố góp phần khiến trẻ dễ mắc bệnh đường hô hấp. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, cha mẹ cần tạo môi trường sống sạch sẽ cho con em.

Cẩn trọng loài ký sinh trùng đẻ trứng, ký sinh trên da người

KIM ĐỒNG |

Không ít người gồm người lớn và cả trẻ em đã đến khám bệnh ký sinh trùng với triệu chứng lâm sàng là ngứa, nổi mụn nước kẽ tay, mông… Tuy nhiên, kết quả thăm khám lại tìm thấy trứng cái ghẻ và cái ghẻ trưởng thành. Loài ký sinh trùng này, sau khi xâm nhập vào da ký chủ sẽ phá hủy mô dưới da làm thức ăn và “đào đường hầm” để làm nơi cư ngụ.

Con khỏe mạnh thông minh nhờ “dưỡng chất vàng” trong sữa mẹ

V.P |

Sữa mẹ chính là tiêu chuẩn vàng giúp trẻ nhỏ có hệ miễn dịch khỏe mạnh và trẻ bú sữa mẹ thường có sức đề kháng tốt hơn so với trẻ bú sữa công thức.