Bàn tay nhiễm trùng nặng sau 3 ngày bị máy bóc gỗ lóc da

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đang điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm trùng tay sau khi bị máy bóc gỗ lóc da.

Nam bệnh nhân ở Hà Giang nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, vết thương bàn tay trái đã khâu có mủ, rỉ máu, bệnh nhân đau đớn nhiều.

Theo bệnh nhân: Sau khi bị tai nạn với máy bóc gỗ, bàn tay trái bị lóc toàn bộ da, gia đình đã đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhà cấp cứu và được khâu phần da lóc. Tuy nhiên, sau 3 ngày bàn tay trái ngày càng đau đớn, sưng nề, có mủ lẫn máu rỉ thấm băng gia đình đã xin chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương điều trị.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân bác sĩ Nguyễn Xuân Chiến - Phó trưởng khó Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết: Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị nhiễm trùng, cắt lọc, làm sạch vùng da tổn thương, khi sức khoẻ ổn định sẽ tiến thành phẫu thuật ghép da, tuy nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian.

Bác sĩ khuyến cáo đến người dân: Với những tai nạn nghiêm trọng như lóc da, đứt rời chi thể,... do tai nạn lao động cần sơ cứu đúng cách:

- Tuyệt đối không để trực tiếp phần da lóc, chi thể lên đá lạnh.

- Phần da/ chi thể đứt rời cầm nắm nhẹ nhàng, rửa bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, bọc kín bằng gạc hoặc vải sạch (không bọc quá dày) rồi cho vào túi nilong mỏng, buộc kín miệng túi để nước không thấm vào

- Đặt túi vào thùng đá lạnh - mục đích không để tiếp xúc trực tiếp đến đá lạnh gây bỏng lạnh và chết tế bào mô, mạch máu.

Và đặc biệt cần chuyển ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật ghép nối.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Nhiễm trùng, áp xe má do tiêm chất làm đầy

Thanh Chân |

Ngày 12.10, Bệnh viện Da liễu TPHCM thông tin vừa tiếp nhận xử lý trường hợp nhiễm trùng, áp xe má do tiêm chất làm đầy (hay còn gọi là filler) vào vùng má để tạo khuôn mặt đầy đặn.

Phẫu thuật cho người bệnh bị máy xay đá nghiến bàn tay

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Chấn thương – Chỉnh hình và Bỏng (Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương bàn tay phức tạp cho một người bệnh nữ 18 tuổi trú tại Sông Khoai – Quảng Yên – Quảng Ninh.

Cứu thành công ca hoại tử mu bàn tay ở bệnh nhân đái tháo đường tự điều trị

Thanh Thanh |

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã cấp cứu thành công trường hợp nhiễm trùng nặng, hoại tử mu bàn tay trái diễn tiến nhanh trên bệnh nhân đái tháo đường tự điều trị.

Bàn tay diệt quỷ: Park Seo Joon trở lại ấn tượng

DI PY |

Nhờ pha trộn thành công hai yếu tố kinh dị với hành động võ thuật, cộng thêm màn hoá thân ấn tượng từ bộ ba nam thần Park Seo Joon, Woo Do Hwan và Choi Woo Sik, “Bàn tay diệt quỷ” mang đến trải nghiệm điện ảnh vừa giàu tính giải trí nhưng cũng không kém phần kịch tính và rùng rợn.

Nhiễm trùng, áp xe má do tiêm chất làm đầy

Thanh Chân |

Ngày 12.10, Bệnh viện Da liễu TPHCM thông tin vừa tiếp nhận xử lý trường hợp nhiễm trùng, áp xe má do tiêm chất làm đầy (hay còn gọi là filler) vào vùng má để tạo khuôn mặt đầy đặn.

Phẫu thuật cho người bệnh bị máy xay đá nghiến bàn tay

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Chấn thương – Chỉnh hình và Bỏng (Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương bàn tay phức tạp cho một người bệnh nữ 18 tuổi trú tại Sông Khoai – Quảng Yên – Quảng Ninh.

Cứu thành công ca hoại tử mu bàn tay ở bệnh nhân đái tháo đường tự điều trị

Thanh Thanh |

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã cấp cứu thành công trường hợp nhiễm trùng nặng, hoại tử mu bàn tay trái diễn tiến nhanh trên bệnh nhân đái tháo đường tự điều trị.

Bàn tay diệt quỷ: Park Seo Joon trở lại ấn tượng

DI PY |

Nhờ pha trộn thành công hai yếu tố kinh dị với hành động võ thuật, cộng thêm màn hoá thân ấn tượng từ bộ ba nam thần Park Seo Joon, Woo Do Hwan và Choi Woo Sik, “Bàn tay diệt quỷ” mang đến trải nghiệm điện ảnh vừa giàu tính giải trí nhưng cũng không kém phần kịch tính và rùng rợn.