Bảo vệ an toàn cho mẹ và thai nhi 34 tuần tuổi bị viêm ruột thừa

Hà Lê |

Ngày 27.5.2021, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện cấp cứu thành công sản phụ mang thai 34 tuần bị viêm ruột thừa cấp, bảo vệ an toàn cho cả hai mẹ con.

Sản phụ đến Phòng khám đa khoa Hùng Vương – Sơn Dương khám sau 1 ngày xuất hiện đau bụng vùng hạ vị kèm theo đi ngoài phân lỏng, buồn nôn và nôn hai lần. Người nhà bệnh nhân đã đưa bệnh nhân đến phòng khám cấp cứu.

Bệnh nhân đến phòng khám trong tình trạng có dấu hiệu dọa sinh non, sốt 37,5 – 38 độ. Ngay lập tức bệnh nhân được theo dõi sát toàn trạng, chỉ số sinh tổn, dấu hiệu bụng ngoại khoa, theo dõi monitoring đối với thai, sử dụng thuốc kháng sinh, hạ sốt, truyền dịch và chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Xác định mức độ nguy hiểm của ca bệnh, trong đó việc đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi được đặt lên hàng đầu, cũng như hạn chế tình trạng bỏ sót tổn thương, cuộc hội chẩn với đầy đủ bác sĩ phụ trách các chuyên khoa: Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi khoa Chẩn đoán hình ảnh (siêu âm) được thực hiện. Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh các bác sĩ xác định thai phụ bị viêm ruột thừa cấp trên thai 34 tuần chuyển dạ sinh non (con lần 3) đây là trường hợp hiếm gặp khi thai đã đến tuần tuổi thứ 34.

Ngay sau đó sản phụ được tiến phẫu thuật cấp cứu lấy thai và cắt ruột thừa viêm. Sau mổ sản phụ có các chỉ số sinh tồn ổn định. Sơ sinh nặng 2.600gram, khóc to, da hồng, bú tốt được các bác sĩ sơ sinh theo dõi sát.

Điều đặc biệt ở trường hợp này là tình trạng viêm ruột thừa cấp trên đối tượng phụ nữ mang thai có tỉ lệ xảy ra rất thấp. Tỉ lệ này càng thấp hơn khi tuổi thai đã lớn, đặc biệt thai kỳ quý thứ III. Khi tuổi thai càng lớn, vị trí ruột thừa đã thay đổi, không còn ở vị trí ban đầu, sản phụ thay đổi nội tiết, miễn dịch, dẫn đến triệu chứng lâm sàng và việc thăm khám của bác sĩ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Viêm ruột thừa trong khi mang thai nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời có thể dẫn đến tình trạng: viêm phúc mạc, choáng nhiễm trùng, nhiễm độc… có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Riêng thai nhi, có thể gia tăng nguy cơ sinh non, suy hô hấp, nhiễm trùng…và cũng có nhiều nguy cơ không giữ được thai nhi.

Các bác sĩ chuyên khoa có lời khuyên dành cho các mẹ bầu, với những biểu hiện bất thường trong thai kỳ, hãy đảm bảo rằng cả mẹ và con được kiểm tra, thăm khám kịp thời với các bác sĩ chuyên khoa tại những nơi uy tín, bệnh viện chuyên khoa đáng tin cậy. Tất cả nỗ lực đó vì một thai kỳ khỏe mạnh và an tâm với những sự kiểm soát tốt và chu đáo của gia đình và các bác sĩ.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Một số hướng dẫn tắm đúng cách cho trẻ sơ sinh

Thanh Hương |

Tắm đúng cách cho trẻ sơ sinh là một trong những việc mà các bà mẹ bỉm sửa cần chú trọng đến.

Cứu sống thai nhi bị thắt nút dây rốn, suy thai

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống thai nhi bị nút thắt dây rốn, suy thai, ối nhiễm phân su.

Phẫu thuật u nang buồng trứng cho bé 7 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) vừa phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u buồng trứng cho cháu N.K.L (7 tuổi, ở TP.Tuyên Quang) được chẩn đoán u buồng trứng phải xoắn.

Phẫu thuật thành công u nhầy ruột thừa hiếm gặp

Hà Lê |

Ngày 22.4, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh L, 52 tuổi, ở Yên Bình, Yên Bái. Người bệnh được chẩn đoán u nhầy ruột thừa.

Một số hướng dẫn tắm đúng cách cho trẻ sơ sinh

Thanh Hương |

Tắm đúng cách cho trẻ sơ sinh là một trong những việc mà các bà mẹ bỉm sửa cần chú trọng đến.

Cứu sống thai nhi bị thắt nút dây rốn, suy thai

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống thai nhi bị nút thắt dây rốn, suy thai, ối nhiễm phân su.

Phẫu thuật u nang buồng trứng cho bé 7 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) vừa phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u buồng trứng cho cháu N.K.L (7 tuổi, ở TP.Tuyên Quang) được chẩn đoán u buồng trứng phải xoắn.

Phẫu thuật thành công u nhầy ruột thừa hiếm gặp

Hà Lê |

Ngày 22.4, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh L, 52 tuổi, ở Yên Bình, Yên Bái. Người bệnh được chẩn đoán u nhầy ruột thừa.