Bé 2 tuổi nuốt dây chuyền đeo chân

Hà Lê |

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi Đinh Ngọc H, sinh năm 2019, ở TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) nuốt phải dây chuyền đeo chân.

Theo lời kể mẹ cháu bé cho biết: Trong lúc gia đình không để ý, cháu chơi một mình và không may nuốt phải sợi dây chuyền. Sau đó cháu bé có biểu hiện đau bụng, nôn, quấy khóc, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ thấy hình ảnh một chiếc dây chuyền nằm trong dạ dày bé.

Do dây chuyền là một vật sắc nhọn nên cần phải nội soi gây mê để tránh những biến chứng xảy ra.

Theo bác sĩ Nguyễn Thùy Dương – Khoa Thăm dò chức năng: Ca bệnh này cháu bé còn nhỏ, chu vi thực quản rất nhỏ bởi vậy khi kéo lấy dị vật dễ làm xước chảy máu, dị vật là vòng đeo chân khá dài (khoảng 0,6*15 cm). Điều may mắn là gia đình phát hiện và đưa cháu đến viện kịp thời, sợi dây vẫn nằm ở dạ dày, chưa xuống đến hành tá tràng và ruột non nên chưa gây ra những biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe cháu bé.

Bác sĩ khuyến cáo: Các bậc phụ huynh nên để xa tầm tay trẻ những đồ chơi, vật dụng mà trẻ có thể cho vào miệng.

Hướng dẫn trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không cho trẻ vừa ăn vừa chơi, nói chuyện hoặc xem tivi. Lưu ý các loại thức ăn có xương cần lọc kỹ, cắt nhỏ những thức ăn to, dai trước khi nấu. Nếu nghi ngờ trẻ bị dị vật đường tiêu hóa, cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không nên tự ý điều trị cho trẻ tại nhà.

Đặc biệt, không chữa theo mẹo dân gian, không cho trẻ cố nuốt thêm thức ăn với mục đích làm dị vật trôi xuống vì điều này có thể làm tổn thương thêm đường tiêu hóa và khiến bệnh thêm phức tạp.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Gắp dị vật tăm dài 6cm trong tá tràng bé trai 3 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ nội soi Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ) vừa thực hiện gắp dị vật tăm dài 6cm trong tá tràng bé trai B.T.D, 3 tuổi ở Phú Thọ.

Dị vật là đồ chơi tình dục mắc trong trực tràng nam thanh niên

TÂM AN |

Bệnh viện Quân y 175 vừa nội soi lấy dị vật là đồ chơi tình dục mắc trong trực tràng cho một nam bệnh nhân.

Đau mắt lâu ngày, người phụ nữ không ngờ có dị vật trong mắt

Hà Lê |

Bà C.T.S 50 tuổi ở TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng mắt trái đỏ, đau nhức nhiều. "Thủ phạm" được phát hiện là dị vật.

Biến chứng khó lường của dị vật đường thở

Hà Lê |

Dị vật đường thở là một thuật ngữ để gọi một vật lạ rơi vào trong đường thờ, thường tai nạn xảy ra khi ăn mà cười, ăn không đúng cách. Việc xử trí dị vật đường thở đòi hỏi phải nhanh chóng và chính xác.

Gắp dị vật tăm dài 6cm trong tá tràng bé trai 3 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ nội soi Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ) vừa thực hiện gắp dị vật tăm dài 6cm trong tá tràng bé trai B.T.D, 3 tuổi ở Phú Thọ.

Dị vật là đồ chơi tình dục mắc trong trực tràng nam thanh niên

TÂM AN |

Bệnh viện Quân y 175 vừa nội soi lấy dị vật là đồ chơi tình dục mắc trong trực tràng cho một nam bệnh nhân.

Đau mắt lâu ngày, người phụ nữ không ngờ có dị vật trong mắt

Hà Lê |

Bà C.T.S 50 tuổi ở TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng mắt trái đỏ, đau nhức nhiều. "Thủ phạm" được phát hiện là dị vật.

Biến chứng khó lường của dị vật đường thở

Hà Lê |

Dị vật đường thở là một thuật ngữ để gọi một vật lạ rơi vào trong đường thờ, thường tai nạn xảy ra khi ăn mà cười, ăn không đúng cách. Việc xử trí dị vật đường thở đòi hỏi phải nhanh chóng và chính xác.