Bé trai bị xương cá dài 2 cm đâm viêm túi thừa Meckel

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.2, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp cháu bé 10 tuổi mắc xương cá lọt vào vùng bụng gây viêm nhiễm ruột thừa, nguy hiểm tới tính mạng.

Thông tin ban đầu, bệnh nhân là một bé trai L.Q.D (10 tuổi,  ngụ Dĩ An, Bình Dương). Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng đau âm ỉ đã 3 ngày, người nhà có đưa bé đi phòng khám và lấy thuốc uống nhưng không khỏi bệnh. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phúc mạc ruột thừa nên quyết định phẫu thuật cấp cứu.

Khi tiến hành mổ nội soi, đúng như chẩn đoán bệnh nhi bị viêm ruột thừa và điều bất ngờ hơn đó là phát hiện trên thành ruột có một túi thừa Meckel (đây là một dạng dị tật bẩm sinh, rất hiếm gặp), túi thừa này bị một miếng xương cá dài khoảng 2 cm đâm thủng gây viêm, dịch tràn ra gây viêm cả ruột thừa.

Các bác sĩ đã tiến hành bóc tách và cắt bỏ túi thừa Meckel. Đến nay sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, bình thường trở lại, có thể sớm xuất viện.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân ruột bị đâm thủng và gây viêm là do miếng xương cá gây ra, rất may là dịch chưa lan sang các nội tạng khác, nếu không rất nguy hiểm.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi cho trẻ ăn cần kiểm tra xương cá trước. Nếu trẻ bị hóc xương thì không cố gắng nuốt mà đưa ngay đến cơ sở y tế. Đồng thời, tránh việc cho trẻ vừa ăn vừa xem tivi, hoạt hình, trò chơi… khiến bé mất tập trung, không chú ý tới việc nhai, nuốt thức ăn.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dược liệu hỗ trợ tăng cường miễn dịch trong mùa cúm

TS DS. Nguyễn Thành Triết (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) |

Hiện nay dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Coronavirus (nCoV hay 2019-nCoV) đang là vấn đề được mọi người quan tâm chú ý.  Ngoài các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh đến nơi đông người… như khuyến cáo của Bộ Y tế thì việc quan tâm nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta có thực hiện được để phòng tránh và hỗ trợ vượt qua bệnh tật trong mùa dịch.

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị mắc xương cá dài 2 cm ở ống hậu môn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.6, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết, tình trạng sức khỏe của ông Tr.H.A. (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị viêm hậu môn do vướng xương cá kích thước lớn (dài khoảng 2 cm, rộng 1 cm) đã ổn định sau khi được cấp cứu, điều trị.

6 bài tập về nhà cuối năm học làm học sinh bật khóc

Anh Nhàn |

"Bài tập này có thể các em phải mất cả tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời mới có thể làm xong. Đó là bài tập hãy luôn là một người tử tế và hạnh phúc". 

Người dân khóc ròng vì cá bè chết trên sông La Ngà lên gần 1.000 tấn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, theo UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai), tính đến thời điểm ngày 20.5, tổng số lượng cá bè trên sông La Ngà bị chết đã lên đến con số 976,4 tấn.

Dược liệu hỗ trợ tăng cường miễn dịch trong mùa cúm

TS DS. Nguyễn Thành Triết (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) |

Hiện nay dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Coronavirus (nCoV hay 2019-nCoV) đang là vấn đề được mọi người quan tâm chú ý.  Ngoài các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh đến nơi đông người… như khuyến cáo của Bộ Y tế thì việc quan tâm nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta có thực hiện được để phòng tránh và hỗ trợ vượt qua bệnh tật trong mùa dịch.

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị mắc xương cá dài 2 cm ở ống hậu môn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.6, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết, tình trạng sức khỏe của ông Tr.H.A. (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị viêm hậu môn do vướng xương cá kích thước lớn (dài khoảng 2 cm, rộng 1 cm) đã ổn định sau khi được cấp cứu, điều trị.

6 bài tập về nhà cuối năm học làm học sinh bật khóc

Anh Nhàn |

"Bài tập này có thể các em phải mất cả tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời mới có thể làm xong. Đó là bài tập hãy luôn là một người tử tế và hạnh phúc". 

Người dân khóc ròng vì cá bè chết trên sông La Ngà lên gần 1.000 tấn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, theo UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai), tính đến thời điểm ngày 20.5, tổng số lượng cá bè trên sông La Ngà bị chết đã lên đến con số 976,4 tấn.