Bệnh viện Quân y 175 nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ngày 11.10.2022, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân trực thuộc Bệnh viện có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ tháng 5.2021, bệnh viện đã chi viện hàng nghìn lượt y bác sĩ, cán bộ, công nhân viên cho TPHCM, trong đó xét nghiệm hơn 400.000 mẫu và tiêm chủng hơn 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

 
  Lực lượng cán bộ, chiến sĩ được trao tặng trong buổi lễ nhận Huân chương lao động. Ảnh: Nguyễn Ly

Tổ chức các  phân đội cấp cứu sẵn sàng chiến đấu: công tác đảm bảo y tế Trường Sa; duy trì hiệu quả chất lượng cấp cứu thành công nhiều ca đột quỵ não, đột quỵ tim; cung cấp 150 y bác sĩ cho Bệnh viện dã chiến số 7 và Bệnh viện Gò Vấp; 300 người cho Trung Tâm Điều trị COVID-19 vừa và nặng; điều động 20 tổ quân y cơ động chăm sóc điều trị F0 tại nhà, với mục tiêu “Không bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau trong đại dịch”...

Thượng tá Vũ Đình Ân – Phó Giám đốc Trung tâm COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Trước tình hình diễn biến phức tạp, bệnh viện quyết định chia lửa cho thành phố quyết định thành lập 1 trung tâm điều trị, tranh thủ thời gian tối đa và chỉ trong vòng 48 giờ hoàn thiện một trung tâm và nhận bệnh nhân. Chúng tôi đã áp dụng những biện pháp nhanh nhất, tốt nhất nhằm cứu sống bệnh nhân nặng và nguy kịch”.

Việc thành lập Trung tâm giúp đội hình bệnh viện không bị chia cắt, tận dụng được cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc hiện đại như: hệ thống ECMO, máy lọc máu liên tục, máy thở xâm nhập, máy thở xách tay, máy HFNC, monitor, máy X-Quang, máy siêu âm đã kịp thời thu dung, điều trị cán bộ, chiến sĩ Quân đội và nhân dân trên địa bàn mắc bệnh COVID-19, giảm thiểu nguy cơ tử vong.

Trung tâm cũng là tuyến cuối của các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thành phố,

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ, ngoài chăm sóc tốt cho những bệnh nhân trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận, công tác đối ngoại của bệnh viện có sự gắn kết mùa dịch khi chúng tôi đã giúp nhiều bệnh nhân nước ngoài.

Với thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 5 tập thể, 08 cá nhân thuộc Bệnh viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 5 tập thể, 9 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 45 tập thể và hàng trăm cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và UBND TPHCM.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng 1 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Thanh Hương |

Chương trình “Việt Nam ước mong" trao tặng 1 tỉ đồng từ hoạt động bán tranh gây quỹ để hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2. 

3 bệnh viện hợp lực cứu cô gái bị khối ung thư ăn thủng tử cung

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Cách đây hơn 2 năm, cô gái khi đó mới 18 tuổi nhưng đã được chẩn đoán mắc bệnh lý thai trứng. Sau khi được cấp cứu ổn định tình hình xuất viện, bệnh nhân không quay lại bệnh viện tái khám định kỳ khiến tình trạng bệnh chuyển thành ung thư, xẹp phổi… nguy kịch. 

Khen thưởng đột xuất bệnh viện truyền 12 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.2, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế đã trao hoa, khen thưởng đột xuất đối với các các nhân, tập thể Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vì đã có thành tích kịp thời phẫu thuật cứu sống thành công bệnh nhân bị vết thương thấu ngực trái, thủng phổi. 

Hà Nội phân công bệnh viện hỗ trợ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19

Hà Thái |

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 74/SYT-NVY gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập; trung tâm y tế quận, huyện, thị xã về việc phân công hỗ trợ, chỉ đạo tuyến và tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 lần 2.  

Trao tặng 1 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Thanh Hương |

Chương trình “Việt Nam ước mong" trao tặng 1 tỉ đồng từ hoạt động bán tranh gây quỹ để hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2. 

3 bệnh viện hợp lực cứu cô gái bị khối ung thư ăn thủng tử cung

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Cách đây hơn 2 năm, cô gái khi đó mới 18 tuổi nhưng đã được chẩn đoán mắc bệnh lý thai trứng. Sau khi được cấp cứu ổn định tình hình xuất viện, bệnh nhân không quay lại bệnh viện tái khám định kỳ khiến tình trạng bệnh chuyển thành ung thư, xẹp phổi… nguy kịch. 

Khen thưởng đột xuất bệnh viện truyền 12 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.2, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế đã trao hoa, khen thưởng đột xuất đối với các các nhân, tập thể Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vì đã có thành tích kịp thời phẫu thuật cứu sống thành công bệnh nhân bị vết thương thấu ngực trái, thủng phổi. 

Hà Nội phân công bệnh viện hỗ trợ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19

Hà Thái |

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 74/SYT-NVY gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập; trung tâm y tế quận, huyện, thị xã về việc phân công hỗ trợ, chỉ đạo tuyến và tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 lần 2.