Chỉ số BMI ở trẻ em Mỹ tăng gần gấp đôi trong đại dịch

Hà Anh |

Chỉ số khối cơ thể (BMI) - phép đo trọng lượng tương ứng với chiều cao của một người - thay đổi ở trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chỉ số BMI của trẻ em tăng gần gấp đôi từ tháng 3 đến tháng 11.2020 so với tỉ lệ thay đổi chỉ số BMI trước đại dịch COVID-19, theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố tuần trước. 

Nhóm nghiên cứu của CDC đã dùng cơ sở dữ liệu hồ sơ y tế để so sánh sự thay đổi chỉ số BMI ở 432.302 trẻ em Mỹ trong độ tuổi từ 2 đến 19 trước và trong đại dịch. 

Kết quả cho thấy, những trẻ trong nghiên cứu đều có sự gia tăng đáng kể về tỉ lệ thay đổi BMI trong thời kỳ đại dịch, ngoại trừ những trẻ nhẹ cân. Sự gia tăng chỉ số này đặc biệt cao ở những trẻ ở nhóm tuổi nhỏ hơn và những trẻ bị béo phì. 

Theo các nhà nghiên cứu, điều này là do nhiều trung tâm chăm sóc trẻ em và các trường học đóng cửa trong thời gian đại dịch COVID-19 khiến trẻ bị giảm khả năng tiếp cận những thực phẩm lành mạnh hơn cũng như các chương trình tập thể dục có tổ chức. 

Ở trẻ em bị béo phì, tỉ lệ thay đổi BMI cao hơn 5,3 lần trong thời kỳ đại dịch, điều này có thể dẫn đến tăng cân đáng kể, báo cáo lưu ý.

Trong suốt 8 tháng của nghiên cứu, những trẻ bị "béo phì mức độ trung bình hoặc nặng tăng trung bình lần lượt là 0,45 và 0,54kg mỗi tháng", nhóm nghiên cứu CDC Mỹ nhấn mạnh. 

"Việc tăng cân với tốc độ này trong vòng 6 tháng được ước tính là 2,8 và 3,5kg trong khi ở người có cân nặng khỏe mạnh tăng 1,2kg" - CDC Mỹ lưu ý thêm. 

Các tác giả cho biết, nghiên cứu này là "phân tích đa dạng về mặt địa lý lớn nhất và đầu tiên" xem xét tác động của đại dịch lên BMI và là nghiên cứu "đầu tiên hiển thị kết quả theo phân loại BMI ban đầu". 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công ty mẹ TikTok phát triển ứng dụng riêng cho trẻ em ở Trung Quốc

Hà Anh |

Công ty ByteDance giới thiệu dịch vụ kiểu TikTok dành cho trẻ em ở Trung Quốc nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hàng ngày của người dùng ở nước này.

Thị lực trẻ em trước tác động của phong tỏa ngừa COVID-19

Hà Anh |

Nghiên cứu công bố trên Jama Ophthalmology tuần này cho thấy những học sinh nhỏ tuổi trải qua một năm phong tỏa do đại dịch COVID-19 có thể đã bị suy giảm thị lực. 

Biến những bức tường thành bảng đen, giúp trẻ em nghèo không thất học

Hà Anh |

Tại một làng nhỏ ở cực đông Ấn Độ, một giáo viên đã biến những bức tường thành bảng đen và đường sá thành lớp học trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách cho trẻ em nghèo khi việc học bị gián đoạn do COVID-19. 

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng

QUANG MINH |

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021 được hỗ trợ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em.

Công ty mẹ TikTok phát triển ứng dụng riêng cho trẻ em ở Trung Quốc

Hà Anh |

Công ty ByteDance giới thiệu dịch vụ kiểu TikTok dành cho trẻ em ở Trung Quốc nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hàng ngày của người dùng ở nước này.

Thị lực trẻ em trước tác động của phong tỏa ngừa COVID-19

Hà Anh |

Nghiên cứu công bố trên Jama Ophthalmology tuần này cho thấy những học sinh nhỏ tuổi trải qua một năm phong tỏa do đại dịch COVID-19 có thể đã bị suy giảm thị lực. 

Biến những bức tường thành bảng đen, giúp trẻ em nghèo không thất học

Hà Anh |

Tại một làng nhỏ ở cực đông Ấn Độ, một giáo viên đã biến những bức tường thành bảng đen và đường sá thành lớp học trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách cho trẻ em nghèo khi việc học bị gián đoạn do COVID-19. 

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng

QUANG MINH |

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021 được hỗ trợ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em.