Cứu sống bệnh nhân vỡ lá lách, vỡ thận do ngã từ mái nhà

Hà Lê |

Ngày 20.4, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân nam 71 tuổi bị tai nạn sinh hoạt ngã ở độ cao 3 mét từ mái nhà bị vỡ lá lách, vỡ thận.

Sau tai nạn, bệnh nhân đau bụng và tay bên trái, vào sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương và chuyển Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng nhợt, mạch nhanh, huyết áp thấp.

Kết quả chụp Cắt lớp vi tính và hội chẩn đa chuyên khoa Cấp cứu, Ngoại tiêu hoá, Chấn thương, Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa chấn thương vỡ lách độ IV, vỡ thận trái độ IV có tổn thương động mạch lách và thận gây chảy nhiều máu nhiều trong ổ bụng. Về mặt xương khớp, bệnh nhân bị gãy xương cẳng tay trái, gãy xương sườn trái gây tràn máu màng phổi. Bệnh nhân được nhanh chóng truyền thuốc vận mạch, truyền máu cấp nâng huyết áp đồng thời chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang để nút mạch.

Bệnh nhân đã được cấp cứu, điều trị can thiệp kịp thời tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Cứu thành công ca hoại tử mu bàn tay ở bệnh nhân đái tháo đường tự điều trị

Thanh Thanh |

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã cấp cứu thành công trường hợp nhiễm trùng nặng, hoại tử mu bàn tay trái diễn tiến nhanh trên bệnh nhân đái tháo đường tự điều trị.

Nữ bệnh nhân được "giải thoát" khỏi khối u tuyến giáp khổng lồ

Hà Lê |

Nữ bệnh nhân 56 tuổi có địa chỉ tại Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) khám chuyên khoa ung bướu với khối u tuyến giáp khổng lồ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cơ thể nam bệnh nhân biến dạng như người khổng lồ

Hà Lê |

Các bác sĩ Khoa ung bướu – Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã phẫu thuật thành công bệnh nhân mắc hội chứng hiếm gặp Madelung.

Ngã từ cột điện cao 5m, bệnh nhân suýt mất mạng

Thanh Thanh |

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã điều trị thành công cho bệnh nhân ngã từ cột điện cao 5m, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất đau đớn và sốc do mất máu.

Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân thai ngoài tử cung bị vỡ

Hà Lê |

Với sự phối hợp giữa Phòng khám đa khoa Hùng Vương – Sơn Dương (Phòng khám vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương) và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vừa cứu sống nữ bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ lụt máu ổ bụng.

Cứu thành công ca hoại tử mu bàn tay ở bệnh nhân đái tháo đường tự điều trị

Thanh Thanh |

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã cấp cứu thành công trường hợp nhiễm trùng nặng, hoại tử mu bàn tay trái diễn tiến nhanh trên bệnh nhân đái tháo đường tự điều trị.

Nữ bệnh nhân được "giải thoát" khỏi khối u tuyến giáp khổng lồ

Hà Lê |

Nữ bệnh nhân 56 tuổi có địa chỉ tại Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) khám chuyên khoa ung bướu với khối u tuyến giáp khổng lồ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cơ thể nam bệnh nhân biến dạng như người khổng lồ

Hà Lê |

Các bác sĩ Khoa ung bướu – Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã phẫu thuật thành công bệnh nhân mắc hội chứng hiếm gặp Madelung.

Ngã từ cột điện cao 5m, bệnh nhân suýt mất mạng

Thanh Thanh |

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã điều trị thành công cho bệnh nhân ngã từ cột điện cao 5m, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất đau đớn và sốc do mất máu.

Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân thai ngoài tử cung bị vỡ

Hà Lê |

Với sự phối hợp giữa Phòng khám đa khoa Hùng Vương – Sơn Dương (Phòng khám vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương) và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vừa cứu sống nữ bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ lụt máu ổ bụng.