Cứu sống mẹ con sản phụ bị tiền sản giật nặng do hội chứng Hellp

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống mẹ con sản phụ bị tiền sản giật nặng do hội chứng Hellp.

Sản phụ là P.T.T.H 34 tuổi nhập viện ngày 3.8.2021, khi thai được 34 tuần 4 ngày trên vết mổ đẻ 2 lần.

Theo bác sĩ Vũ Thị Dung – Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu: Sản phụ H nhập viện với biểu hiện điển hình của tiền sản giật nặng do hội chứng Hellp: 2 chân phù, đau đầu nhiều vùng thái dương, hoa mắt, nhìn mờ, huyết áp cao 240/180mmHg. Khi tiến hành siêu âm thai nhi được 2.270gram tương đương 32 tuần 5 ngày, thai nhỏ hơn tuổi thai rất nhiều. Sản phụ được các bác sĩ tiên lượng nặng, nguy cơ rau bong non, mất tim thai, biến chứng tiền sản giật nặng, hội chứng Hellp.

Ngay sau đó cuộc hội chẩn liên khoa giữa các bác sĩ khoa Sản, Khoa Sơ sinh, Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức được tiến hành. Sau khi sử dụng thuốc hạ huyết áp cho sản phụ, phương án tối ưu nhất được đưa ra là tiến hành phẫu thuật lấy thai chủ động để tránh những biến chứng có thể xảy ra trong quá trình chuyển dạ cho cả sản phụ và thai nhi.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, bằng sự chuẩn bị kĩ lưỡng về các tình huống để xử trí các biến chứng có thể xảy ra, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật an toàn cho sản phụ. Thai nhi là một bé trai được an toàn chào đời với cân nặng 2.360 gram và được các bác sĩ khoa Sơ sinh đón và chăm sóc ngay tại phòng phẫu thuật.

Hiện tại sau hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe sản phụ và thai nhi ổn định và đã được xuất viện.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, hội chứng HELLP là rất nguy hiểm có thể làm thai chết lưu hoặc có thể ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ và thai nhi, đặc biệt là trong quá trình phẫu thuật cũng tiềm ẩn nhiều biến chứng như sản giật, rối loạn đông máu, chảy máu, suy đa phủ tạng… Vì vậy các sản phụ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà, ngay khi phát hiện những bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để theo dõi và kiểm tra sức khỏe. Tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống bệnh nhi người Nhật bị chấn thương sọ não

Hà Lê |

Bé trai K.U (9 tháng tuổi, người Nhật Bản) bị chấn thương sọ não do ngã từ sofa trong thời gian đang cách ly tại Việt Nam đã được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống và chăm sóc trong suốt 1 tháng điều trị.

Cứu sống người bệnh bị phù phổi cấp do đuối nước

Hà Lê |

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) tiếp nhận 1 người bệnh nữ B.T.H.N, 58 tuổi có địa chỉ thường trú tại TP.Lạng Sơn nhập viện trong tình trạng phù phổi cấp do đuối nước.

Cứu sống 2 bệnh nhi sơ sinh mắc hội chứng thiểu sản tim trái hiếm gặp

Hà Lê |

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) vừa cứu sống liên tiếp hai em bé sơ sinh mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp này.

Cứu sống bé gái sơ sinh suy hô hấp nặng, mẹ mắc COVID-19

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé gái sơ sinh 3 giờ tuổi, con của sản phụ mắc COVID-19, được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đến trong tình trạng rất nguy kịch do suy hô hấp nặng kèm rối loạn đông máu.

Cứu sống bệnh nhi người Nhật bị chấn thương sọ não

Hà Lê |

Bé trai K.U (9 tháng tuổi, người Nhật Bản) bị chấn thương sọ não do ngã từ sofa trong thời gian đang cách ly tại Việt Nam đã được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống và chăm sóc trong suốt 1 tháng điều trị.

Cứu sống người bệnh bị phù phổi cấp do đuối nước

Hà Lê |

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) tiếp nhận 1 người bệnh nữ B.T.H.N, 58 tuổi có địa chỉ thường trú tại TP.Lạng Sơn nhập viện trong tình trạng phù phổi cấp do đuối nước.

Cứu sống 2 bệnh nhi sơ sinh mắc hội chứng thiểu sản tim trái hiếm gặp

Hà Lê |

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) vừa cứu sống liên tiếp hai em bé sơ sinh mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp này.

Cứu sống bé gái sơ sinh suy hô hấp nặng, mẹ mắc COVID-19

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé gái sơ sinh 3 giờ tuổi, con của sản phụ mắc COVID-19, được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đến trong tình trạng rất nguy kịch do suy hô hấp nặng kèm rối loạn đông máu.