Đi đám cưới, người đàn ông bị vỡ động mạch chủ bụng

Kim Đồng |

Trong lúc đi dự đám cưới của cháu, một người đàn ông cảm thấy đau bụng, nhưng tưởng rối loạn tiêu hóa nên cố gắng gượng chịu. Người này được chuyển đến bệnh viện cấp cứu do bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng gây chảy máu ồ ạt bên trong ổ bụng ngay sau đó

Ngày 19.2, các bác sĩ (BS) Khoa Phẫu thuật Tim-Mạch máu, Bệnh viện (BV) Bình Dân TPHCM cho biết, ông N.T.Đ (60 tuổi, ngụ Bình Phước) bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng gây chảy máu ồ ạt bên trong ổ bụng ngay trên đường đi dự đám cưới của người cháu.

Theo đó, ông Đ tưởng lầm các cơn đau bụng là do rối loạn tiêu hóa nên gắng gượng để hoàn thành các nghi lễ trong đám cưới của người cháu. Sau đó, ông Đ được đưa đến một bệnh viện để cấp cứu. Tại BV này, ông Đ. được chẩn đoán vỡ túi phình động mạch chủ bụng, cần được can thiệp cấp cứu khẩn cấp ở bệnh viện tuyến trên.

Sau đó, bệnh nhân Đ. được chuyển đến BV Bình Dân trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu, tụt huyết áp, tri giác lơ mơ, tiếp xúc chậm. Ông Đ. được các bác sĩ xác định vỡ túi phình động mạch chủ bụng đường kính 71mm và chuyển vào phòng mổ cấp cứu.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giúp ông Đ. giành giật lại sự sống ngay trên bàn mổ. Sau một tuần hồi sức hậu phẫu, ông Đ. đã đi lại được, ăn uống tốt, các chỉ số xét nghiệm máu, sinh hóa ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim-Mạch máu, phình động mạch chủ bụng là tình trạng động mạch bị giãn ra to hơn bình thường, thành mạch dần yếu, mỏng, có nguy cơ vỡ đột ngột dưới áp lực máu. Đây là động mạch lớn nhất trong cơ thể dẫn máu từ tim đến các cơ quan và các mô ở nửa phần dưới của cơ thể.

“Vỡ túi phình có thể làm người bệnh tử vong bất cứ lúc nào. Phần lớn các trường hợp phình động mạch chủ bụng không có biểu hiện về mặt lâm sàng. Khi phát hiện bệnh, người bệnh sẽ được chụp phim CT scan mạch máu để đánh giá hình thái và kích thước túi phình và được các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật mạch máu theo dõi, phẫu thuật khi túi phình có kích thước lớn.

Đối với các bệnh nhân phình động mạch chủ bụng, khi có các dấu hiệu như đau bụng, ngất, da niêm nhạt… là các biểu hiện của vỡ túi phình, cần được ngay lập tức đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời”, BS. CKII Hồ Khánh Đức, BV Bình Dân cho biết.

Ngoài ra, phình động mạch chủ thường bị bỏ qua hoặc vô tình phát hiện khi thăm khám một bệnh lý khác qua siêu âm bụng hoặc vô tình sờ thấy khối u trong bụng đập theo nhịp tim.

“Người dân cần khám kiểm tra sức khỏe, siêu âm định kỳ, đặc biệt là người lớn tuổi để phát hiện và điều trị kịp thời túi phình động mạch bằng cách phẫu thuật loại bỏ túi phình hoặc đặt stent nội mạch, tránh nguy cơ bị vỡ, đe dọa tính mạng một cách bất ngờ”, các bác sĩ tại TPHCM khuyến cáo.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Khều gai ở tay, một bệnh nhân 63 tuổi nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark (Đồng Nai) cho biết, đã cấp cứu thành công cho bà Hồ Thị N. (63 tuổi, ngụ H.Long Thành) bị sốc nhiễm trùng, hoại tử da do khều gai ở tay. Bà N. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định, liền da, không còn mưng mủ và đã được xuất viện.

Khen thưởng các y bác sĩ linh hoạt cứu bệnh nhi bị tai nạn nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.2, thông tin từ Sở y tế Đồng Nai cho biết: GĐ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất đối với 1 cá nhân và 3 tập thể của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vì đã cấp cứu thành công cho một trường hợp bệnh nhi bị thương rất nặng.

Bệnh lý co thắt tâm vị và mối nguy hại đến sức khỏe

K.ĐỒNG |

Co thắt tâm vị, một bệnh lý có tắc nghẽn đường thoát của thực quản liên quan đến tình trạng rối loạn vận động thực quản, khiến người bệnh gặp khó khăn về tiêu hóa.

Nhiều bệnh gây hại cho trẻ thời điểm chuyển mùa dịp Tết

K'LIỆP |

Thời tiết chuyển mùa những ngày đầu năm mới, trẻ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm mũi họng do tác nhân virus cảm cúm, bệnh sởi, thủy đậu, quai bị… Ngoài ra, việc trẻ ăn phải thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh cũng tiềm ẩn gây bệnh đường tiêu hóa.

Khều gai ở tay, một bệnh nhân 63 tuổi nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark (Đồng Nai) cho biết, đã cấp cứu thành công cho bà Hồ Thị N. (63 tuổi, ngụ H.Long Thành) bị sốc nhiễm trùng, hoại tử da do khều gai ở tay. Bà N. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định, liền da, không còn mưng mủ và đã được xuất viện.

Khen thưởng các y bác sĩ linh hoạt cứu bệnh nhi bị tai nạn nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.2, thông tin từ Sở y tế Đồng Nai cho biết: GĐ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất đối với 1 cá nhân và 3 tập thể của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vì đã cấp cứu thành công cho một trường hợp bệnh nhi bị thương rất nặng.

Bệnh lý co thắt tâm vị và mối nguy hại đến sức khỏe

K.ĐỒNG |

Co thắt tâm vị, một bệnh lý có tắc nghẽn đường thoát của thực quản liên quan đến tình trạng rối loạn vận động thực quản, khiến người bệnh gặp khó khăn về tiêu hóa.

Nhiều bệnh gây hại cho trẻ thời điểm chuyển mùa dịp Tết

K'LIỆP |

Thời tiết chuyển mùa những ngày đầu năm mới, trẻ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm mũi họng do tác nhân virus cảm cúm, bệnh sởi, thủy đậu, quai bị… Ngoài ra, việc trẻ ăn phải thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh cũng tiềm ẩn gây bệnh đường tiêu hóa.