Đi khám mắt phát hiện u nang màng ngoài tim hiếm gặp

hà Lê |

Nữ bệnh nhân 62 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) khám mắt vì gần đây mắt cộm nhiều, chảy nước mắt bên cạnh đó rát họng. Bác sĩ phát hiện u nang màng ngoài tim hiếm gặp.

Tiếp nhận bệnh nhân bác sĩ chuyên khoa Mắt chẩn đoán bệnh nhân bị tắc lệ đạo và chỉ định thông lệ đạo cho bệnh nhân. Khai thác sâu các biểu hiện tình trạng sức khoẻ hiện tại bệnh nhân cho biết thêm khoảng vài tháng gần đây xuất hiện khó thở, mệt mỏi, giảm sức lao động nhiều, không làm được việc nặng, ở nhà đã tự mua thuốc uống nhưng không khỏi. Bệnh nhân chưa đi khám sức khoẻ tại bệnh viện bao giờ đây là lần đầu tiên bệnh nhân đi khám bệnh.

Bác sĩ đã có chỉ định bệnh nhân cần thực hiện Chụp CT scanner lồng ngực để chẩn đoán chuyên sâu. Kết quả: Màng ngoài tim bệnh nhân có khối u nang kích thước lớn: 45x75mm. Bác sĩ đã tư vấn bệnh nhân cần nhập viện điều trị.

Hiện tại bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ung bướu – Chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện. Sau khi các bác sĩ hội chẩn cùng chuyên gia Bệnh viện K đã thống nhất chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đang được chăm sóc sức khoẻ chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Nang màng tim là bệnh lý rất hiếm với tỉ lệ là 1/100.000, hầu hết đều được phát hiện tình cờ hoặc chỉ khi có biến chứng. Chẩn đoán u màng tim thủ yếu thông qua CT scanner, Cộng hưởng từ và siêu âm tim.

Những triệu chứng thường gặp: ho, đau ngực, khó thở, cảm giác đè ép vùng sau xương ức. Nang màng tim thường lành tính, nhưng biến chứng có thể xuất hiện do chèn ép các cấu trúc kế cận của tim, viêm hoặc xuất huyết vỡ khối u.

Thông thường nang màng tim có nguyên nhân do bẩm sinh, thường không biểu hiện triệu chứng cho đến khi khối nang to dần lên và chèn ép các cơ quan lân cận. Vì vậy, người bệnh nên kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, khi có biểu hiện khó thở, nặng ngực nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Lạc nội mạc trong cơ tử cung: Điều trị không cần phẫu thuật

hà lê |

Các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh và khoa Điều trị theo yêu cầu (Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã thực hiện thành công kỹ thuật nút động mạch tử cung điều trị lạc nội mạc trong cơ tử cung thành công cho chị N.T.T.H.

Suy giãn tĩnh mạch - hậu quả từ những thói quen không tốt

An Nhiên |

Việc thường xuyên dùng giày cao gót, hút thuốc lá hay làm những công việc đòi hỏi phải thường xuyên đứng hoặc ngồi lâu có thể dẫn đến suy giãn tĩnh mạch, nếu chậm phát hiện và điều trị có nguy cơ dẫn đến biến chứng nặng cho người bệnh.

Phẫu thuật ngón tay “cò súng” cho bệnh nhi 19 tháng tuổi

hà Lê |

Ngón tay cò súng hay còn gọi là ngón tay lò xo, ngón tay bật, là hiện tượng ngón tay cử động không linh hoạt, bị khựng lại hoặc nặng hơn khi ngón tay không thể tự duỗi ra được mà luôn ở tư thế như “cò súng”.

Phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng chứa khoảng 7 lít dịch nhầy

Thanh Chân |

Các bác sĩ chuyên khoa Sản - Phụ khoa Bệnh viện Xuyên Á (TPHCM) vừa phẫu thuật một khối u hiếm gặp, kích thước "khủng" chứa khoảng 7 lít dịch nhầy nằm trong buồng trứng bệnh nhân.

Lạc nội mạc trong cơ tử cung: Điều trị không cần phẫu thuật

hà lê |

Các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh và khoa Điều trị theo yêu cầu (Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã thực hiện thành công kỹ thuật nút động mạch tử cung điều trị lạc nội mạc trong cơ tử cung thành công cho chị N.T.T.H.

Suy giãn tĩnh mạch - hậu quả từ những thói quen không tốt

An Nhiên |

Việc thường xuyên dùng giày cao gót, hút thuốc lá hay làm những công việc đòi hỏi phải thường xuyên đứng hoặc ngồi lâu có thể dẫn đến suy giãn tĩnh mạch, nếu chậm phát hiện và điều trị có nguy cơ dẫn đến biến chứng nặng cho người bệnh.

Phẫu thuật ngón tay “cò súng” cho bệnh nhi 19 tháng tuổi

hà Lê |

Ngón tay cò súng hay còn gọi là ngón tay lò xo, ngón tay bật, là hiện tượng ngón tay cử động không linh hoạt, bị khựng lại hoặc nặng hơn khi ngón tay không thể tự duỗi ra được mà luôn ở tư thế như “cò súng”.

Phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng chứa khoảng 7 lít dịch nhầy

Thanh Chân |

Các bác sĩ chuyên khoa Sản - Phụ khoa Bệnh viện Xuyên Á (TPHCM) vừa phẫu thuật một khối u hiếm gặp, kích thước "khủng" chứa khoảng 7 lít dịch nhầy nằm trong buồng trứng bệnh nhân.