Em bé 10 tháng tuổi hóc đầu đèn led đồ chơi vào phổi

Tâm An |

Một em bé 10 tháng tuổi ngậm rồi hóc đầu đèn led điện thoại đồ chơi vào phổi.

Em bé P.N.K.N (10 tháng, ngụ tỉnh Long An) trong lúc chơi đã ngậm đầu đèn nhựa dò tín hiệu của điện thoại đồ chơi. Sau đó, em ho sặc sụa, ói liên tục, đã được đưa đến trạm y tế địa phương. Sau khi chụp X-quang xác định dị vật nằm trong phế quản phải, bệnh nhi đã được chuyện đến Bệnh Viện Nhi Đồng TPHCM.

Tại đây, các bác sĩ đã soi khẩn gắp dị vật bít sâu vào thành phế quản phổi phải. Dị vật sau đó đã được gắp ra kịp thời, em bé hiện sinh hiệu ổn, tiếp tục được theo dõi sức khoẻ.

BS CK2 Nguyễn Hoàng Nhật Mai, Phó khoa Hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng TPHCM cho biết: "Với các trẻ nhỏ khi hóc dị vật khó gắp hơn nhiều, phải dùng thiết bị nội soi mềm và chuyên dụng mới gắp được và đường thở trẻ thì nhỏ rất dễ có biến chứng xảy ra trong lúc gắp dị vật".

BS Mai khuyến cáo, tai nạn hay xảy ra ở trẻ em do thói quen ngậm đồ chơi hoặc trêu đùa trong lúc đang ăn, uống. Vì vậy, bố mẹ không nên cho trẻ ăn những thức ăn dễ hóc như hạt lạc, hạt dưa, hướng dương, các đồ chơi nhỏ li ti nên để xa tầm với... Nếu trẻ bị hóc nghẹn sặc hay nghi ngờ bị hóc phải đưa đến bệnh viện ngay để được kiểm tra và điều trị nhanh chóng.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Không nên chủ quan khi bị hóc xương

Hạ Mây |

Nhiều người bị hóc xương hay sử dụng các mẹo dân gian nhưng không ngờ có thể đẩy dị vật xuống sâu hơn làm nặng hơn tình trạng bệnh.

TPHCM đảm bảo 95% số trẻ em được tiêm chủng bạch hầu

Tâm An |

UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế tăng cường hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bạch hầu và khoanh vùng xử lý kịp thời.

Phối hợp cứu sống một ca sơ sinh có khối u khổng lồ ở mặt

Tâm An |

sơ sinh non tháng có khối u Teratoma vùng mặt cổ rất lớn, bị chèn ép đường thở vừa được các bác sĩ cứu sống. 

Kết nối bệnh nhi sơ sinh và người thân bằng tin nhắn để phòng COVID-19

Tâm An |

Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) vừa cung cấp miễn phí thông tin bệnh nhi sơ sinh đến phụ huynh mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu thăm bệnh của thân nhân bệnh nhi. 

Không nên chủ quan khi bị hóc xương

Hạ Mây |

Nhiều người bị hóc xương hay sử dụng các mẹo dân gian nhưng không ngờ có thể đẩy dị vật xuống sâu hơn làm nặng hơn tình trạng bệnh.

TPHCM đảm bảo 95% số trẻ em được tiêm chủng bạch hầu

Tâm An |

UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế tăng cường hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bạch hầu và khoanh vùng xử lý kịp thời.

Phối hợp cứu sống một ca sơ sinh có khối u khổng lồ ở mặt

Tâm An |

sơ sinh non tháng có khối u Teratoma vùng mặt cổ rất lớn, bị chèn ép đường thở vừa được các bác sĩ cứu sống. 

Kết nối bệnh nhi sơ sinh và người thân bằng tin nhắn để phòng COVID-19

Tâm An |

Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) vừa cung cấp miễn phí thông tin bệnh nhi sơ sinh đến phụ huynh mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu thăm bệnh của thân nhân bệnh nhi.