Hiểm hoạ từ việc nuôi chó cưng không rọ mõm

Anh nhàn |

Nhiều trường hợp trẻ em bị chó cắn thương tâm vì chó không đeo rọ mõm, chưa chích ngừa. Đây là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh thường chủ quan để con em chơi với chó mà không trông giữ.

Nhiều bệnh nhi bị chó cắn nguy hiểm tính mạng

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) thông tin, đơn vị vừa kích hoạt quy trình “báo động đỏ” để cứu bệnh nhi bị rách khí quản do chó cắn. Bệnh nhi là bé trai 2 tuổi, lúc đang đùa giỡn với con chó Alaska trước nhà thì bị cắn trúng phần cổ. Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ tai mũi họng nhanh chóng đánh giá vết thương hở vùng cổ, nội soi khí quản và phát hiện đường thở bị rách, không khí thay vì đi vào phổi thì bị xì qua vị trí rách làm bệnh nhi thở yếu và thiếu oxy, rất may là các mạch máu lớn không bị tổn thương.

Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản qua vị trí rách, chuyển bệnh nhi về khoa hồi sức và tiến hành chụp cắt lớp vùng cổ và hội chẩn toàn viện để lên phương án điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhi. Bé trai được mổ để khâu lại khí quản và chỉnh hình các thương tổn khác đi kèm. Ca mổ diễn ra thuận lợi và bệnh nhi đang hồi phục tốt sau mổ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tường Thy (Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi đồng 2) nhận định đây là trường hợp tai nạn rất hi hữu và bệnh nhi có thể bị chết não nếu đường thở bị tắc nghẽn và không thể cung cấp oxy cho não sau vài phút.

Bệnh nhi rất may mắn khi thương tổn chỉ rách 1 phần khí quản, không tổn thương mạch máu lớn và được xử trí rất nhanh, hiệu quả ngay từ đầu.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ nhỏ bị chó cắn. Cách đây vài tháng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cũng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị chó cắn gây tổn thương nặng trên vùng mặt. Điểm chung của các ca trên đều là những con chó hằng ngày chơi đùa với bé. Chỉ trường hợp thứ nhất là chó đã chích ngừa dại, hai trường hợp còn lại đều không chích ngừa. Việc điều trị chó cắn để lại sẹo xấu, sang chấn tâm lý, tổn thương nghiêm trọng các cơ quan vùng mặt, ảnh hưởng thẩm mỹ chức năng sau này đối với các em, nhất là đối với trẻ em gái.

Nhà có con nhỏ nên hạn chế nuôi chó

Các bác sĩ khuyến cáo, gia đình có con nhỏ, các bậc phụ huynh nên hạn chế nuôi chó, nếu có thì tuyệt đối không để bé chơi một mình với chó mà không có ai quan sát. Khi nuôi chó cần chích ngừa đầy đủ, đeo rọ mõm chó khi ra ngoài đường, xích chó khi không có người trông giữ.

BS CK2 Nguyễn Văn Đẩu (Trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM) đưa ra khuyến cáo đối với phụ huynh khi có con bị chó cắn.

“Việc đầu tiên là phụ huynh hãy bình tĩnh, ngay lập tức cách ly em bé khỏi con chó và đưa đến chỗ có nước sạch. Hãy sử dụng xà phòng rửa và lau sạch để tất cả mầm bệnh từ răng và móng vuốt chó loại khỏi cơ thể em bé. Tiếp theo, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế rửa bằng dung dịch chuyên khoa và thực hiện các biện pháp sơ cứu” - bác sĩ Đẩu nói.

Đối với con chó đã cắn trẻ, bác sĩ Đẩu cho rằng, nhiều gia đình vì phẫn uất đã đập chết tại chỗ, đó là việc làm không đúng. Chó phải được giữ sống, cách ly và theo dõi xem chó bình thường hay có triệu chứng dại để thông báo cho bác sĩ.

Ngoài ra, phụ huynh cũng nên để ý những con chó có những biểu hiện như: Lừ đừ, dáng đi khọm xuống, mắt đỏ, lưỡi lè, chảy nước bọt,... là những dấu hiệu cảnh báo chó có khả năng bị bệnh dại. Tuy vậy, cũng có những con chó có biểu hiện bình thường nhưng vẫn cắn người.

Anh nhàn
TIN LIÊN QUAN

Mắc suy giãn tĩnh mạch dễ bị bỏ qua

Hà Lê |

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, tuy nhiên chưa được quan tâm phòng ngừa và điều trị sớm tại Việt Nam.

Nhịn “xì hơi” có thể gây hại cho sức khỏe

Yến Nhi |

Những lý do khiến bạn không nên nhịn “xì hơi” vì nó có thể gây hại cho sức khỏe.

Gắp 50 con sán lá gan trong ống mật chủ của người bệnh

Hà Lê |

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa gắp 50 con sán lá gan nhỏ trong ống mật chủ của bệnh nhân nam 45 tuổi bằng kỹ thuật nội soi tụy mât ngược dòng (ERCP).

Bé trai 2 tuổi bị chó alaska cắn nguy kịch

Tâm An |

Bé trai 2 tuổi bị chó Alaska cắn rách khí quản nguy kịch được “báo động đỏ” toàn viện cấp cứu kịp thời giữ lại tính mạng.

Mắc suy giãn tĩnh mạch dễ bị bỏ qua

Hà Lê |

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng, tuy nhiên chưa được quan tâm phòng ngừa và điều trị sớm tại Việt Nam.

Nhịn “xì hơi” có thể gây hại cho sức khỏe

Yến Nhi |

Những lý do khiến bạn không nên nhịn “xì hơi” vì nó có thể gây hại cho sức khỏe.

Gắp 50 con sán lá gan trong ống mật chủ của người bệnh

Hà Lê |

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa gắp 50 con sán lá gan nhỏ trong ống mật chủ của bệnh nhân nam 45 tuổi bằng kỹ thuật nội soi tụy mât ngược dòng (ERCP).

Bé trai 2 tuổi bị chó alaska cắn nguy kịch

Tâm An |

Bé trai 2 tuổi bị chó Alaska cắn rách khí quản nguy kịch được “báo động đỏ” toàn viện cấp cứu kịp thời giữ lại tính mạng.