Hiệu quả của các nguồn ánh sáng UV-C vô hiệu hóa virus gây dịch COVID-

Diệu Tiên |

Signify, tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực chiếu sáng cùng với Phòng thí nghiệm các bệnh truyền nhiễm mới Quốc gia (NEIDL) 1 tại Đại học Boston (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu nhằm xác thực tính hiệu quả của các nguồn sáng UV-C từ Signify trong việc vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19.

Kể từ khi khởi phát đại dịch SARS CoV-2, Tiến sĩ Anthony Griffiths - Giáo sư chuyên về vi sinh tại Đại học Y Boston và nhóm cộng sự của ông đã nghiên cứu phát triển các công cụ để hỗ trợ tiến bộ khoa học trong lĩnh vực này.

Trong quá trình nghiên cứu, họ xử lý một vật liệu đã được bơm tiêm virus SARS-CoV-2  với các liều lượng bức xạ UV-C khác nhau từ nguồn ánh sáng đèn của tập đoàn Signify và đánh giá khả năng  vô hiệu hóa virus trong các điều kiện khác nhau.

Nhóm nghiên cứu đã áp dụng liều 5mJ/cm2, kết quả cho thấy chỉ trong vòng 6 giây, lượng virus SARS-CoV-2  trên vật liệu đã giảm đến 99%. Cũng theo kết quả nghiên cứu, với liều bức xạ 22mJ/cm2, lượng virus đã giảm đến 99,9999% chỉ trong vòng 25 giây.

“Kết quả thí nghiệm của chúng tôi cho thấy, với một liều lượng bức xạ UV-C thích hợp, virus sẽ bị vô hiệu hóa. Chúng tôi phấn khởi và hi vọng kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy việc phát triển các sản phẩm giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19”, tiến sĩ Anthony Griffiths nói.

Diệu Tiên
TIN LIÊN QUAN

5 loại thực phẩm nảy mầm chứa độc tố, không nên sử dụng

Ngọc Lê |

Với giá cả vừa túi tiền lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, các loại  thực phẩm như lạc, khoai lang, khoai tây,.. đã trở thành những món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Tuy nhiên, khi những loại củ này mọc mầm thì lại trở thành mối nguy hiểm cần phải cảnh giác.

Cẩn thận với bệnh viêm tai

Tâm An |

Viêm tai bao gồm viêm tai ngoài và viêm tai giữa. Bệnh này làm cho người bệnh đau nhức, ngứa, chảy nước tai và nặng hơn còn dẫn tới giảm thính lực. 

Hợp tác thúc đẩy tiếp cận giáo dục cho cộng đồng dân tộc thiểu số

V.P |

Signify - tên mới của tập đoàn chuyên ngành chiếu sáng Philips Lighting đã phối hợp với tổ chức Unesco cùng Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Sóc Trăng để thúc đẩy tiếp cận giáo dục cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua dự án “Thắp sáng tương lai các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam”. 

Signify thắp sáng những ngôi nhà thông minh

T.TH |

Signify - tên mới của tập đoàn dẫn đầu thế giới về lĩnh vực chiếu sáng Philips Lighting vừa có buổi ra mắt dòng sản phẩm mới Philips Hue – hệ thống chiếu sáng không dây cá nhân cho phép người dùng sử dụng thiết bị di động thông minh để kiểm soát các bóng đèn có kết nối trong ngôi nhà của mình dù họ đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

5 loại thực phẩm nảy mầm chứa độc tố, không nên sử dụng

Ngọc Lê |

Với giá cả vừa túi tiền lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, các loại  thực phẩm như lạc, khoai lang, khoai tây,.. đã trở thành những món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Tuy nhiên, khi những loại củ này mọc mầm thì lại trở thành mối nguy hiểm cần phải cảnh giác.

Cẩn thận với bệnh viêm tai

Tâm An |

Viêm tai bao gồm viêm tai ngoài và viêm tai giữa. Bệnh này làm cho người bệnh đau nhức, ngứa, chảy nước tai và nặng hơn còn dẫn tới giảm thính lực. 

Hợp tác thúc đẩy tiếp cận giáo dục cho cộng đồng dân tộc thiểu số

V.P |

Signify - tên mới của tập đoàn chuyên ngành chiếu sáng Philips Lighting đã phối hợp với tổ chức Unesco cùng Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Sóc Trăng để thúc đẩy tiếp cận giáo dục cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua dự án “Thắp sáng tương lai các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam”. 

Signify thắp sáng những ngôi nhà thông minh

T.TH |

Signify - tên mới của tập đoàn dẫn đầu thế giới về lĩnh vực chiếu sáng Philips Lighting vừa có buổi ra mắt dòng sản phẩm mới Philips Hue – hệ thống chiếu sáng không dây cá nhân cho phép người dùng sử dụng thiết bị di động thông minh để kiểm soát các bóng đèn có kết nối trong ngôi nhà của mình dù họ đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.