Israel phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính đầu

Hà Anh |

Trung tâm Y tế Soroka ở phía nam Israel đã tiến hành thành công ca phẫu thuật tách một cặp sinh đôi 1 tuổi bị dính đầu. 

Bệnh viện của Israel thông tin ngày 5.9, cuộc phẫu thuật diễn ra ngày 2.9 và kéo dài 12 tiếng.

Ca phẫu thuật cho trường hợp dính đầu hiếm gặp này do 50 nhân viên y tế Trung tâm Y tế Soroka cùng các chuyên gia quốc tế thực hiện. 

Cặp song sinh là nữ giới, chào đời tháng 8.2020, bị dính mặt sau đầu.

Vài tháng qua, cặp song sinh đã trải qua nhiều cuộc xét nghiệm và được bệnh viện giám sát y tế chặt chẽ, đặc biệt là chức năng tim và hô hấp, trước khi phẫu thuật. 

Nhân viên y tế trong quá trình phẫu thuật tách cặp song sinh dính đầu tại bệnh viện Soroka. Ảnh: Trung tâm Y tế Soroka
Nhân viên y tế trong quá trình phẫu thuật tách cặp song sinh dính đầu tại bệnh viện Soroka. Ảnh: Trung tâm Y tế Soroka

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tách não và các mạch máu sau đó phục hồi hộp sọ, màng não và da. 

Theo Tân Hoa Xã, Mickey Gideon, lãnh đạo khoa phẫu thuật thần kinh nhi khoa của bệnh viện Soroka nói rằng "ca phẫu thuật hiếm này đã được thực hiện một cách hoàn hảo". Ông cũng hy vọng chị em gái song sinh vừa phẫu thuật sẽ "bình phục hoàn toàn". 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật khối u khổng lồ chèn khí quản cho bệnh nhân lớn tuổi

Hà Lê |

Người bệnh H.T.T, 75 tuổi, trú tại Nông Trang, Việt Trì (Phú Thọ) là một trường hợp ít gặp có khối u rất lớn từ vùng cổ kéo dài xuống trung thất, bao quanh động mạch chủ, đè ép khí quản. Bệnh nhân đã được cắt toàn bộ khối u một cách ngoại mục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Phẫu thuật gắp dị vật xương cá cho bé 6 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật cho một trường hợp bệnh nhi 6 tuổi bị hóc dị vật xương cá đâm xuyên qua cơ ức đòn chũm và tuyến giáp.

Phẫu thuật cấp cứu xoắn tinh hoàn cho bệnh nhi 14 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi T.T. K, sinh năm 2007, trú tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng đau bụng, đau tức vùng bẹn bìu bên trái. Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn trái, tiến hành mổ cấp cứu tháo xoắn tinh hoàn ngay.

Phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhi thoát vị hoành bẩm sinh

Hà Lê |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp bệnh nhi B.V.D bị thoát vị hoành bẩm sinh. Qua khai thác bệnh sử được biết, khi siêu âm trước sinh thai nhi tuần thứ 37 phát hiện ruột chui lên ngực nên thai phụ được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương để mổ đẻ. Sau sinh, cháu được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiến hành phẫu thuật.

Phẫu thuật khối u khổng lồ chèn khí quản cho bệnh nhân lớn tuổi

Hà Lê |

Người bệnh H.T.T, 75 tuổi, trú tại Nông Trang, Việt Trì (Phú Thọ) là một trường hợp ít gặp có khối u rất lớn từ vùng cổ kéo dài xuống trung thất, bao quanh động mạch chủ, đè ép khí quản. Bệnh nhân đã được cắt toàn bộ khối u một cách ngoại mục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Phẫu thuật gắp dị vật xương cá cho bé 6 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật cho một trường hợp bệnh nhi 6 tuổi bị hóc dị vật xương cá đâm xuyên qua cơ ức đòn chũm và tuyến giáp.

Phẫu thuật cấp cứu xoắn tinh hoàn cho bệnh nhi 14 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi T.T. K, sinh năm 2007, trú tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng đau bụng, đau tức vùng bẹn bìu bên trái. Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn trái, tiến hành mổ cấp cứu tháo xoắn tinh hoàn ngay.

Phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhi thoát vị hoành bẩm sinh

Hà Lê |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp bệnh nhi B.V.D bị thoát vị hoành bẩm sinh. Qua khai thác bệnh sử được biết, khi siêu âm trước sinh thai nhi tuần thứ 37 phát hiện ruột chui lên ngực nên thai phụ được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương để mổ đẻ. Sau sinh, cháu được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiến hành phẫu thuật.