Nam thiếu niên nhét di vật vào cơ thể gây nguy hiểm tính mạng

Thanh Thanh |

Bình Dương - Bệnh nhân nam đến khám trong tình trạng đau nhức vùng hậu môn do tự ý nhét dị vật vào. Các bác sĩ tiến hành gây mê và lấy thành công dị vật là củ cà rốt có đường kính khoảng 4 cm, dài 20 cm.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương tiếp nhận bệnh nhân nam 16 tuổi trong tình trạng đau nhức vùng hậu môn do tự ý nhét dị vật vào.

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện dị vật nằm sâu trong trực tràng cách rìa hậu môn 8-10cm. Qua thông tin khai thác trước đó, bệnh nhân tự ý nhét củ cà rốt vào hậu môn do tò mò và bắt chước các thông tin trên mạng để thử cảm giác lạ.

Tuy nhiên, bệnh nhân không thể lấy củ cà rốt ra và đau nhức nên đến bệnh viện. Các bác sĩ tiến hành gây mê và lấy thành công dị vật là củ cà rốt có đường kính khoảng 4 cm, dài 20 cm.

Theo khuyến cáo của bác sĩ Trần Duy Công – Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương), các trường hợp nhét dị vật kích thước lớn vào hậu môn có thể dẫn đến nguy cơ trầy xước niêm mạc hậu môn, nhiễm trùng, chảy máu, thậm chí, thủng trực tràng.

Vì vậy, không nên thử hay bắt chước trên phim ảnh, video trên mạng xã hội có thể nguy hiểm đến sức khỏe bản thân. Trường hợp dị vật đã chui sâu vào đường tiêu hóa, người bệnh không nên cố gắng lấy ra vì có thể làm tổn thương thêm. Thay vào đó, nên nhanh chống đến các cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Tự tiêm thuốc vào vùng mông, nữ bệnh nhân bị áp xe

Hà Lê |

Người bệnh B.T.T, 58 tuổi trú tại Chí Linh (Hải Dương) nhập Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) với khối áp xe lớn tại vùng mông trái kích thước 15x10cm, đang căng mủ.

Cách sơ cứu trẻ bị dị vật đường thở

Thanh Ngọc |

Khi bị dị vật đường thở, nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, la được, nói được, không khó thở, nên đặt trẻ ở tư thế ngồi thở, giữ yên trẻ và đưa đến bệnh viện để khám và gắp dị vật ra. 

Gắp thành công dị vật là xương cá ở vùng hạ họng cho bệnh nhân

Hà Lê |

Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Kim Xuyên (Tuyên Quang) vừa thực hiện gắp thành công dị vật ở vùng hạ họng cho nam bệnh nhân 56 tuổi có địa chỉ tại Xã Vụ Quang, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ.

Nội soi gắp thành công dị vật trong khe mũi cho bé gái 2 tuổi

Hà Lê |

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhi N.G.H (2 tuổi) ở Đoan Hùng (Phú Thọ) khi đang chơi tại nhà bất ngờ xé thủng một miếng tròn trong đồ chơi của bé và đút thẳng vào mũi, mà cả nhà không ai để ý. Đến khi bé khóc kêu đau mũi, bố của cháu đã lấy đèn pin soi và phát hiện có di vật là miếng nhựa tròn vào sâu trong mũi phải.

Tự tiêm thuốc vào vùng mông, nữ bệnh nhân bị áp xe

Hà Lê |

Người bệnh B.T.T, 58 tuổi trú tại Chí Linh (Hải Dương) nhập Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) với khối áp xe lớn tại vùng mông trái kích thước 15x10cm, đang căng mủ.

Cách sơ cứu trẻ bị dị vật đường thở

Thanh Ngọc |

Khi bị dị vật đường thở, nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, la được, nói được, không khó thở, nên đặt trẻ ở tư thế ngồi thở, giữ yên trẻ và đưa đến bệnh viện để khám và gắp dị vật ra. 

Gắp thành công dị vật là xương cá ở vùng hạ họng cho bệnh nhân

Hà Lê |

Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Kim Xuyên (Tuyên Quang) vừa thực hiện gắp thành công dị vật ở vùng hạ họng cho nam bệnh nhân 56 tuổi có địa chỉ tại Xã Vụ Quang, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ.

Nội soi gắp thành công dị vật trong khe mũi cho bé gái 2 tuổi

Hà Lê |

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhi N.G.H (2 tuổi) ở Đoan Hùng (Phú Thọ) khi đang chơi tại nhà bất ngờ xé thủng một miếng tròn trong đồ chơi của bé và đút thẳng vào mũi, mà cả nhà không ai để ý. Đến khi bé khóc kêu đau mũi, bố của cháu đã lấy đèn pin soi và phát hiện có di vật là miếng nhựa tròn vào sâu trong mũi phải.