Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Trung Nam, những triệu chứng lâm sàng điển hình của hội chứng ruột kích thích là đau quặn bụng kèm theo các rối loạn về đi tiêu như một ngày phải đi đại tiện từ 3 - 4 lần.
“Điều đặc biệt là người bệnh đi đại tiện sau khi mà chúng ta ăn sáng. Nghĩa là khi chúng ta ăn một loại thực phẩm nào đó thì khiến hệ thống tiêu hoá kích thích cần phải đi đại tiện liền".
Một điều cũng rất quan trọng trong chẩn đoán ruột kích thích là đi khám và không tìm thấy bất cứ một tổn thương thực thể nào ở trên thành niêm mạc đại tràng cũng như các xét nghiệm sinh hoá khác cũng không thấy bất thường.
Kết hợp những yếu tố đó và những triệu chứng lâm sàng thì chúng ta nghĩ đến hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích là sự bất thường của hệ thống ruột của chúng ta. Sự co thắt ruột bất thường này nó gây nên rất nhiều triệu chứng đau bụng rất là quặn và nó đau dọc theo khung đại tràng”.
Để hiểu hơn về biến chứng và cách điều trị của hội chứng ruột kích thích, bác sĩ cho biết thêm: “Nguyên nhân khiến hội chứng ruột kích thích khó điều trị chính là điều trị không đúng nguyên nhân gây bệnh, các bệnh nhân có triệu chứng co thắt thì sẽ uống các loại thuốc chống co thắt. Hoặc nếu bệnh nhân có bị tiêu chảy thì sẽ sử dụng các nhóm thuốc điều trị tiêu chảy.
Đây là những nhóm thuốc chúng ta có thể sử dụng trong thời gian ngắn thôi nên việc sử dụng nhóm thuốc điều trị triệu chứng lâu dài sẽ gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Đó chính là lý do khiến người bệnh trị hoài không khỏi.
Vấn đề thứ hai là người bệnh lo lắng và căng thẳng kéo dài. Các triệu chứng kéo dài mãi và hay tái phát khiến người bệnh căng thẳng lo lắng. Một trong những nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích đó là tình trạng lo lắng và căng thẳng.
Cuối cùng là lối sống không khoa học của người bệnh. Hiện nay, các bác sĩ thường sẽ kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất”.