Nhìn nhận vai trò của thể thao, giúp trẻ em phát triển toàn diện

V.P |

Tại talkshow trực tuyến “Dạy con toàn diện qua việc tập thể thao”, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em nên vận động 120 phút mỗi ngày, trong đó, có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực từ trung bình đến mạnh với các môn thể thao. 

Tuy nhiên có một thực trạng chung hiện nay, các sân chơi thể thao phù hợp dành cho trẻ vẫn còn thiếu so với nhu cầu.

Cựu tuyển thủ Công Vinh chia sẻ: “Một tín hiệu vui là chúng ta đang cố gắng phát triển nhiều sân chơi từ trong trường học đến các câu lạc bộ thể dục thể thao của quận huyện, giúp các con có nhiều lựa chọn hơn. Chương trình thể thao học đường với sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp cũng giúp trẻ có nhiều cơ hội rèn luyện thể thao hơn.”

Theo đó, “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong giai đoạn 2011-2030” (Đề án 641) do Bộ GĐ ĐT và Tổng cục Thể Thao cùng Nestlé MILO đã phát động chương trình Năng Động Việt Nam để trẻ có sân chơi phát triển trí lực toàn diện thông qua các môn thể thao như giải bóng đá, bóng rổ, bơi, Vovinam...

V.P
TIN LIÊN QUAN

Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống mở chi nhánh tại Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Cuối tháng 10 vừa qua, Phòng Khám Chuyên Khoa Trị Liệu Thần Kinh Cột Sống Hoa Kỳ - ACC (American Chiropractic Clinic) đã chính thức khai trương phòng khám mới tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Cách phòng tránh bệnh giữa mùa dịch sốt xuất huyết tăng cao

TC |

Trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh. Các bác sĩ cho rằng quan trọng nhất là thực hiện các biện pháp phòng và diệt muỗi, vì không có muỗi là không có sốt xuất huyết.

Cần xử lý đúng cách khi kiến ba khoang có độc tố mạnh “tấn công”

Hà Lê |

Kiến ba khoang là loại côn trùng nguy hiểm. Độc tố trong kiến ba khoang mạnh gấp 12-15 lần nọc rắn hổ. Khi tiếp xúc với chất gây độc của kiến ba khoang, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nặng.

156 đội tranh tài Giải bóng rổ Festival trường học TP.HCM – Cúp Milo 2019

T.H |

Ngày 18.5, Giải bóng rổ Festival trường học TP.HCM – Cúp MILO 2019 đánh dấu năm thứ 14 đồng hành cùng các tài năng bóng rổ trong Lễ khai mạc diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (TP.HCM).

Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống mở chi nhánh tại Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Cuối tháng 10 vừa qua, Phòng Khám Chuyên Khoa Trị Liệu Thần Kinh Cột Sống Hoa Kỳ - ACC (American Chiropractic Clinic) đã chính thức khai trương phòng khám mới tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Cách phòng tránh bệnh giữa mùa dịch sốt xuất huyết tăng cao

TC |

Trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh. Các bác sĩ cho rằng quan trọng nhất là thực hiện các biện pháp phòng và diệt muỗi, vì không có muỗi là không có sốt xuất huyết.

Cần xử lý đúng cách khi kiến ba khoang có độc tố mạnh “tấn công”

Hà Lê |

Kiến ba khoang là loại côn trùng nguy hiểm. Độc tố trong kiến ba khoang mạnh gấp 12-15 lần nọc rắn hổ. Khi tiếp xúc với chất gây độc của kiến ba khoang, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nặng.

156 đội tranh tài Giải bóng rổ Festival trường học TP.HCM – Cúp Milo 2019

T.H |

Ngày 18.5, Giải bóng rổ Festival trường học TP.HCM – Cúp MILO 2019 đánh dấu năm thứ 14 đồng hành cùng các tài năng bóng rổ trong Lễ khai mạc diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (TP.HCM).