Những chiêu chữa bệnh lạ đời làm người bệnh u mê

Hà Lê |

Có bệnh thì vái tứ phương nhưng nhiều người bệnh u mê khi nghe theo những cách điều trị lạ đời. Kết quả bệnh không khỏi còn mang hoạ vào thân.

Đá nano chữa bách bệnh!

Bệnh viện E, Hà Nội vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ 67 tuổi ở Hà Nội nuốt phải dị vật hình tròn như đồng xu. Trước khi vào cấp cứu, người bệnh bị ho nhiều nên đã tự dùng thuốc viên ngậm không rõ nguồn gốc, có đường kính gần 2cm. Bệnh nhân ho và vô tình nuốt phải viên thuốc đó khi ngủ. Tỉnh dậy, bệnh nhân thấy cổ họng nuốt vướng nên đã vào bệnh viện khám và điều trị.

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân được “tặng” viên ngậm không rõ nguồn gốc này sau khi tham gia nghe tư vấn sức khỏe và nằm giường massage vài tháng tại địa phương nơi bệnh nhân sinh sống. Bệnh nhân được tư vấn sử dụng loại đá này có thể chữa bách bệnh từ đau xương khớp (chỉ cần dán vào chỗ đau), viêm họng (ngậm), đái tháo đường (pha vào nước uống)… Khi sử dụng loại đá này, bệnh nhân không cần dùng thuốc đặc trị, nên bệnh nhân dù mắc đái tháo đường type 2 cũng bỏ thuốc 2 tháng không uống, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng.

ThS.BS Đỗ Nguyệt Ánh – Phó khoa Thăm dò chức năng – nội soi (Bệnh viện E) là người trực tiếp tiến hành nội soi thực quản - dạ dày gắp dị vật cho bệnh nhân này, cho biết, dị vật có đường kính gần 2cm mắc trong đường tiêu hóa trên của bệnh nhân, gây nên hiện tượng nuốt vướng. Cái khó của ca bệnh này, dị vật mà bệnh nhân nuốt phải là hình tròn, trơn, nên rất khó gắp ra. Thêm nữa, dị vật này có thể không nằm cố định mà di chuyển trong đường tiêu hóa của bệnh nhân. Nếu không dị vật có thể đi sâu vào cơ thể, gây tổn thương cơ quan nội tạng như thực quản, dạ dày, ruột…

ThS Ánh cho biết thêm, đây không phải là trường hợp đầu tiên, các bác sĩ khoa Thăm dò chức năng – nội soi (Bệnh viện E) gắp được dị vật đường tiêu hóa là loại đá này có hình thù là lục giác với cạnh sắc nhọn. Cách đây 2 năm, bệnh nhân nam, trên 50 tuổi ở Hà Nội, cũng ngậm đá này để chữa bệnh huyết áp cao và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe và bệnh tật chưa được cải thiện, thì bệnh nhân nam này phải vào viện… vì nuốt dị vật đường tiêu hóa là viên đá nano được quảng cáo chữa bách bệnh.

ThS Ánh cảnh báo hiện chưa biết rõ công dụng thực sự của loại đá này đối với sức khỏe con người nên người dân đừng tin tưởng mà bỏ thuốc điều trị bệnh, nhất là các mãn tính của người già như tăng huyết áp, đái tháo đường, cơ xương khớp…

Ngoài ra, người dân cũng không nên tự ý sử dụng hoặc ngậm các vật có hình dáng tròn cứng, trơn… dễ gây nên tình trạng hóc dị vật là hóc dị vật đường tiêu hóa hoặc hóc dị vật đường hô hấp (đường thở). Nguy hiểm nhất là dị vật đường thở có thể gây ngừng thở, ngừng tim nếu không được phát hiện, xử lý cấp cứu kịp thời. Trong trường hợp hóc dị vật đường tiêu hóa, bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh có phương tiện nội soi thực quản dạ dày để mau chóng lấy dị vật ra đúng cách. Tránh tình trạng tự ý dùng tay móc dị vật ra khiến dị vật chui sâu vào đường tiêu hóa hoặc gây nên hiện tượng trầy xước đường tiêu hóa.

Phá thai bằng que tre

Chủ nhân của “phương pháp” rùng rợn này từng khiến dư luận sốc là bà lang tên Thanh ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Theo lời bà này, các bước phá thai rất đơn giản. Bà sẽ khám và phá thai… bằng một cái que dài cỡ hơn một đốt ngón tay.

Nghe theo lời quảng cáo của bà lang này đã có nạn nhân phải gánh hậu quả. Sản phụ V.T.K (SN 1986, trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) đã đến nhà bà lang Thanh phá thai (thai khoảng 3 tháng tuổi) do đã có 2 con và hoàn cảnh khó khăn.

Bà Thanh dùng que nứa chọc thẳng vào tử cung chị K để làm hỏng thai. Sản phụ được gia đình đưa về nhà. Vài tiếng sau, chị K thấy đau bụng, người nhà phát hiện chị rơi vào tình trạng nguy kịch và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cấp cứu và chuyển xuống Bệnh viện Tây Bắc. Khi đến bệnh viện, chị K đã tử vong. 

Bà lang Thanh chỉ học hết lớp 7, không có bằng cấp hay chứng chỉ chuyên môn y khoa. Đặc biệt, bà cũng không hề có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Liên quan đến vụ việc này, Bộ Y tế đã lên tiếng, đồng thời yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình và chỉ đạo toàn bộ hệ thống y tế tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không đến nhận dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc thai sản, kế hoạch hóa gia đình và phá thai tại các cơ sở bất hợp pháp vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Cảnh giác với kiểu chữa bệnh lạ đời

Trước những thông tin chữa bệnh không giống ai, PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên ĐH Y Dược TPHCM khuyến cáo: Đây là những thông tin chữa bệnh không có cơ sở khoa học, đi ngược lại nền tri thức khoa học y học đã được nghiên cứu, tổng kết và kiểm chứng qua hàng trăm năm.

Việc điều trị bệnh bằng những cách khác người chính là mặt trái của thời đại bùng nổ thông tin khi các nguồn tin không đúng có thể dễ dàng được lan truyền gây ra nhiều hệ luỵ tiêu cực vì không phải ai cũng có năng lực nhận định và kiểm chứng thông tin.

“Cũng dễ hiểu thôi, bởi nhu cầu thông tin về sức khỏe là có thật và là nhu cầu rất cao do ai cũng sợ bệnh và khi bị bệnh thì chỉ muốn mau hết bệnh. Vì vậy, trong các lĩnh vực khoa học rộng lớn, khoa học sức khỏe là mảnh đất rất màu mỡ cho thông tin giả xuất hiện. Người bệnh đừng bao giờ dùng thông tin trên internet hoặc truyền miệng để tìm cách chẩn đoán bệnh và tự chữa bệnh”, PGS.TS Nguyễn Hữu Đức cho hay. 

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Bừng sáng thung lũng Tà Lọt

Lâm Điền |

Nằm lọt giữa hai dãy núi lớn nhất tỉnh An Giang là Núi Cấm (huyện Tịnh Biên) và Núi Dài (huyện Tri Tôn), Tà Lọt được biết đến như thung lũng “thâm sơn cùng cốc”. Vì vậy mà dù đã hình thành đơn vị hành chính ấp hẳn hoi, nhưng nơi đây vẫn còn nhiều cái “không”: Không nước sạch, không trạm xá và không luôn cả điện lưới... Người dân Tà Lọt sống trong tù mù như chính ánh sáng từ chiếc đèn dầu chong đêm... Thế rồi như chuyện cổ tích, chốn “thâm sơn cùng cốc” ấy bừng sáng...

Dạy con biết kiềm chế

Kim Duy |

​Nóng giận là trạng thái tự nhiên của mỗi con người. Trong cuộc sống nhiều áp lực như hiện nay, người luôn giữ thái độ bình tĩnh hay biết kiềm chế là rất hiếm.

Hỗ trợ người dân 12 tỷ đồng do thiệt hại cá chết trên sông La Ngà

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.11, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cá chết trên sông La Ngà vào tháng 5.2018.

Tìm lại nét cổ kính độc đáo của Sài Gòn xưa

M.T |

Sài Gòn xưa mang đậm nét đẹp của một đô thị độc đáo với nhiều quần thể kiến trúc Pháp. Tuy nhiên, gần 50 năm qua, sự giàu có về kiến trúc, văn hóa, lịch sử của Sài Gòn xưa đã sa sút đi nhiều.

Bừng sáng thung lũng Tà Lọt

Lâm Điền |

Nằm lọt giữa hai dãy núi lớn nhất tỉnh An Giang là Núi Cấm (huyện Tịnh Biên) và Núi Dài (huyện Tri Tôn), Tà Lọt được biết đến như thung lũng “thâm sơn cùng cốc”. Vì vậy mà dù đã hình thành đơn vị hành chính ấp hẳn hoi, nhưng nơi đây vẫn còn nhiều cái “không”: Không nước sạch, không trạm xá và không luôn cả điện lưới... Người dân Tà Lọt sống trong tù mù như chính ánh sáng từ chiếc đèn dầu chong đêm... Thế rồi như chuyện cổ tích, chốn “thâm sơn cùng cốc” ấy bừng sáng...

Dạy con biết kiềm chế

Kim Duy |

​Nóng giận là trạng thái tự nhiên của mỗi con người. Trong cuộc sống nhiều áp lực như hiện nay, người luôn giữ thái độ bình tĩnh hay biết kiềm chế là rất hiếm.

Hỗ trợ người dân 12 tỷ đồng do thiệt hại cá chết trên sông La Ngà

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.11, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cá chết trên sông La Ngà vào tháng 5.2018.

Tìm lại nét cổ kính độc đáo của Sài Gòn xưa

M.T |

Sài Gòn xưa mang đậm nét đẹp của một đô thị độc đáo với nhiều quần thể kiến trúc Pháp. Tuy nhiên, gần 50 năm qua, sự giàu có về kiến trúc, văn hóa, lịch sử của Sài Gòn xưa đã sa sút đi nhiều.