Nội soi tá tràng gắp thành công đinh vít dài 5cm cho bệnh nhi 7 tuổi

Hà Lê |

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi H.T. H, 7 tuổi, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được chuyển tuyến đến từ Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương nghi nuốt nhầm dị vật.

Gia đình bệnh nhi cho biết, trẻ cầm đinh vít nghịch và đưa vào miệng ngậm, do nô đùa với bạn nên đã nuốt nhầm vào bụng.

Bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã thăm khám ngay và chỉ định cho bệnh nhi H. làm các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp X-Quang ổ bụng cho thấy có 1 dị vật hình đinh vít nằm ngang tá tràng của bệnh nhi. Các bác sĩ đã hội chẩn với các bác sỹ khoa Nội Tiêu hóa và thống nhất phương án nội soi tá tràng để gắp dị vật.

Bác sĩ Bùi Đức Tuấn – Khoa Nội Tiêu hóa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: Sau 30 phút nội soi tá tràng (có gây mê), kíp nội soi thành công gắp ra được 1 chiếc đinh vít dài 5cm, sức khỏe trẻ ổn định và đã được đưa về khoa Nhi để điều trị và theo dõi.

Bác sĩ Đỗ Thị Thu Giang – Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo: Bệnh nhân nhi H là một trong nhiều trường hợp trẻ nhỏ nuốt nhầm dị vật (như cúc áo, nhẫn, long đen đinh vít…) mà Bệnh viện đã tiếp nhận từ đầu năm đến nay.

Các gia đình có trẻ nhỏ nên cất đồ dùng cẩn thận, để ở nơi cao và xa tầm với tay của trẻ, cần thường xuyên trông coi, để mắt đến trẻ, không để trẻ tự bỏ các đồ dùng vào miệng, mũi, tai... Nếu phát hiện trẻ bị hóc dị vật hoặc ăn nhầm các vật dụng, nên đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế (như Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) càng sớm càng tốt, tránh biến chứng xảy ra.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhi thoát vị hoành bẩm sinh

Hà Lê |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp bệnh nhi B.V.D bị thoát vị hoành bẩm sinh. Qua khai thác bệnh sử được biết, khi siêu âm trước sinh thai nhi tuần thứ 37 phát hiện ruột chui lên ngực nên thai phụ được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương để mổ đẻ. Sau sinh, cháu được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiến hành phẫu thuật.

Nội soi gắp thành công mảnh xương lợn sắc nhọn trong thực quản

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa nội soi gắp thành công mảnh xương lợn sắc nhọn trong thực quản bệnh nhân nam 40 tuổi.

Nội soi gắp chiếc nhẫn trong dạ dày bé gái 8 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành nội soi gắp dị vật là một chiếc nhẫn trong dạ dày bé gái 8 tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh.

Phẫu thuật nội soi khâu treo tử cung cho bệnh nhân sa sinh dục

Hà Lê |

Ngày 17.3, Khoa Phụ - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân nữ, 39 tuổi thường trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang). Qua thăm khám và hội chẩn, các Bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi đã chẩn đoán bệnh nhân bị Sa sinh dục độ III. Chỉ định điều trị phẫu thuật nội soi khâu treo tử cung và làm lại thành âm đạo, tránh những biến chứng sau này.

Phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhi thoát vị hoành bẩm sinh

Hà Lê |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp bệnh nhi B.V.D bị thoát vị hoành bẩm sinh. Qua khai thác bệnh sử được biết, khi siêu âm trước sinh thai nhi tuần thứ 37 phát hiện ruột chui lên ngực nên thai phụ được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương để mổ đẻ. Sau sinh, cháu được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiến hành phẫu thuật.

Nội soi gắp thành công mảnh xương lợn sắc nhọn trong thực quản

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa nội soi gắp thành công mảnh xương lợn sắc nhọn trong thực quản bệnh nhân nam 40 tuổi.

Nội soi gắp chiếc nhẫn trong dạ dày bé gái 8 tuổi

Hà Lê |

Các bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành nội soi gắp dị vật là một chiếc nhẫn trong dạ dày bé gái 8 tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh.

Phẫu thuật nội soi khâu treo tử cung cho bệnh nhân sa sinh dục

Hà Lê |

Ngày 17.3, Khoa Phụ - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân nữ, 39 tuổi thường trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang). Qua thăm khám và hội chẩn, các Bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi đã chẩn đoán bệnh nhân bị Sa sinh dục độ III. Chỉ định điều trị phẫu thuật nội soi khâu treo tử cung và làm lại thành âm đạo, tránh những biến chứng sau này.