Rước họa vì dùng bao cao su giả

Kim Đồng |

Việc không may sử dụng phải bao cao su giả, bao cao su có kiểu dáng “độc lạ” sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo đó, ngoài việc dẫn đến rủi ro trong việc tránh thai, phòng chống bệnh truyền nhiễm thì việc sử dụng các loại bao cao su trên gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, nguy cơ xuất hiện các bệnh như trầy xước niêm mạc, tổn thương cổ tử cung, viêm loét, ngứa…

Bao cao su giả, “độc lạ” tràn lan

Mới đây, tại TPHCM, cơ quan chức năng đã phát hiện 300.000 bao cao su (BCS) giả. Theo đó, các sản phẩm này được gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng... rồi bán ra thị trường. Cụ thể, đầu tháng 1.2019, đội 12 Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà trên đường Đông Hưng Thuận 23 (quận 12) và phát hiện hàng trăm nghìn BCS, chất bôi trơn không có nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở cho biết mới hoạt động hơn một tháng, để có sản phẩm trên, chủ cơ sở mua nguyên liệu ở chợ Kim Biên (quận 5) về sản xuất, gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Durex, OK, Sure... rồi đóng gói đem bán. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 50.000 sản phẩm gel bôi trơn, BCS đã thành phẩm; 120.000 sản phẩm bán thành phẩm; hơn 100.000 bao bì; 60 kg nguyên liệu, hoá chất.

Về BCS này, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện (BV) Bình Dân TPHCM nhận định, không may sử dụng BCS giả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Ngoài ra, việc sử dụng lạm dụng nhiều loại BCS “độc lạ” có hình dáng kỳ quái khiến gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với phái nữ.

Tại TPHCM, theo tìm hiểu của phóng viên, hàng loạt cơ sở, điểm bán lẻ, trên các trang mạng xã hội… bày bán, rao bán BCS, BSC có hình dạng quái dị xuất hiện nhiều nơi, với nhiều loại, giá khác nhau… Tuy nhiên, chất lượng các loại BCS này thì khó đánh giá. Tại một điểm bán bao cao su trên đường Quang Trung (TPHCM), nhân viên nơi này cho biết, có bán nhiều loại BCS, cả loại bao có hình dáng “độc lạ” chính hãng, an toàn và tạo được xúc cảm cao. Đưa cho chúng tôi một hộp BCS bình thường do một công ty ở Phú Nhuận sản xuất, nhân viên cơ sở này cho biết, giá 15.000 đồng/3 cái. Ngoài ra, còn có nhiều loại BCS khác, giá chênh lệnh nhau tùy vào thương hiệu. Cũng tại đây, nhiều loại BCS có hình dáng quái dị được bày bán công khai.

Nhân viên bán BCS này khẳng định, những loại BCS được bày bán ở đây đều là hàng đảm bảo chất lượng, xuất xứ từ các nước như Nhật, Mỹ.... Tuy nhiên, theo quan sát một số BCS được bày bán tại đây, chúng tôi thấy những bi, gân, gai hay bộ rung ở các loại BCS này rất dễ khiến bao bị thủng rách khi cọ sát. Ngoài ra, hình dạng của những kiểu BCS này tiềm ẩn nhiều rủi ro gây tổn thương da, bộ phận sinh dục của cả hai người, do đó có nguy cơ làm tăng khả năng viêm nhiễm, lây nhiễm các bệnh xã hội, đặc biệt ở phụ nữ.  

 
 

Hệ lụy khó lường từ BCS giả, hàng “độc lạ”

Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) công bố năm 2018 cho thấy, trên thị trường Việt Nam có hàng trăm loại BCS khác nhau với nhiều xuất xứ như Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Ấn Độ, Nhật, Đức… và cũng có nhiều loại không xuất xứ.

“BCS giả, hình dáng quái dị… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tuy nhiên, hầu hết người mua chỉ chú ý đến mẫu mã và giá cả sản phẩm mà ít quan tâm có phải là hàng thật hay không, hãng nào sản xuất và hạn sử dụng...”, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cho biết.

Ngoài ra, việc không may sử dụng BCS “độc” không chỉ để lại những tác động xấu cho sức khỏe sinh sản của cả người sử dụng và đối tác mà còn có thể để lại những tổn thương về tinh thần cho cả hai. Thực tế, nhiều người đã phải đến bệnh viện điều trị các thương tổn do sử dụng loại BCS này. Bác sĩ Dũng cho biết thêm, các bệnh do sử dụng BCS trên thường gặp là ở phụ nữ sẽ gây trầy xước niêm mạc, tổn thương cổ tử cung… Đối với nam giới thì có nguy cơ mắc phải các bệnh lậu, giang mai, gây kích ứng tại chỗ (viêm loét, phát ban, gây ngứa…).

Tại BV Bình Dân đã tiếp nhận nhiều ca bệnh do sử dụng BCS không đảm bảo chất lượng. “Mới đây, có hai trường hợp nam giới xuất hiện vết loét trên lưng bộ phận sinh dục do sử dụng thuốc không đúng. Theo đó, hai bệnh nhân này có dấu hiệu nổi ban sau khi quan hệ bằng BCS. Sau đó đã tự điều trị bằng ô xì già. Rất may, bệnh nhân đã kịp thời được điều trị, nếu không sẽ mất toàn bộ da của dương vật”, bác sĩ Dũng nói.

Theo người đại diện Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TPHCM, ngoài các bệnh trên thì, sử dụng BCS giả còn mang rủi ro nghiêm trọng trong việc tránh thai, phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Do vậy, khi mua BCS cần quan sát kỹ thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng… Đừng vì một lý do nào đó mà bỏ quên chi tiết trên để rồi tự mang họa. 

Tránh sử dụng sản phẩm trôi nổi, không rõ xuất xứ

Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng khuyến cáo, bộ phận sinh dục nữ rất nhạy cảm, vậy nên nếu tiếp xúc với các loại BCS silicol có hình dáng gồ ghề, kỳ quái và không sạch sẽ dễ bị viêm nhiễm. Tất cả các loại BCS chỉ nên sử dụng một lần, tuyệt đối tránh tái sử dụng. Đặc biệt, mọi người không nên sử dụng các loại bao cao su có hình dạng “kì quái”, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trôi nổi trên thị trường, vì không đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu bất thường sau khi quan hệ bằng BCS, cần tìm đến bác sĩ để kịp thời điều trị. Thêm vào đó, khi sử dụng các loại BCS cần nắm rõ cách sử dụng, tránh việc BCS bị rách… khi đang quan hệ.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trẻ nhập viện do bệnh sởi bùng phát

K'LIỆP |

Chỉ mới có nửa tháng 1.2019, khoa nội A Bệnh viện (BV) Nhiệt đới TPHCM đã quá tải do bệnh sởi, hiện không có giường cho bệnh nhân nằm, số bệnh gia tăng chưa thấy dấu hiệu dừng.

Thêm 7000 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia

Anh Nhàn |

Sáng 13.1, chương trình Chủ nhật đỏ vừa diễn ra tại trường ĐH Văn Hiến. Dự kiến chương trình thu về 5000-7000 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia.

Nam thanh niên trượt chân vào máy ép giấy bị đứt lìa 2 đùi

Kim Đồng |

Bị trượt chân vào máy ép giấy, một nam thanh niên đã bị thương đứt lìa 2 đùi và được điều trị tại Bệnh viện (BV) Chấn thương Chỉnh hình (CTCH) TPHCM trong tình trạng nguy kịch.  

Chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông nguy kịch

Kim Đồng |

Một nam thanh niên bị tai nạn giao thông được chuyển đến Bệnh viện (BV) Quận Thủ Đức TPHCM trong tình trạng mất máu nhiều, có vết thương hở lớn vùng ngực và bụng bên trái, gãy hở xương cánh chậu.

Nhiều trẻ nhập viện do bệnh sởi bùng phát

K'LIỆP |

Chỉ mới có nửa tháng 1.2019, khoa nội A Bệnh viện (BV) Nhiệt đới TPHCM đã quá tải do bệnh sởi, hiện không có giường cho bệnh nhân nằm, số bệnh gia tăng chưa thấy dấu hiệu dừng.

Thêm 7000 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia

Anh Nhàn |

Sáng 13.1, chương trình Chủ nhật đỏ vừa diễn ra tại trường ĐH Văn Hiến. Dự kiến chương trình thu về 5000-7000 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia.

Nam thanh niên trượt chân vào máy ép giấy bị đứt lìa 2 đùi

Kim Đồng |

Bị trượt chân vào máy ép giấy, một nam thanh niên đã bị thương đứt lìa 2 đùi và được điều trị tại Bệnh viện (BV) Chấn thương Chỉnh hình (CTCH) TPHCM trong tình trạng nguy kịch.  

Chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông nguy kịch

Kim Đồng |

Một nam thanh niên bị tai nạn giao thông được chuyển đến Bệnh viện (BV) Quận Thủ Đức TPHCM trong tình trạng mất máu nhiều, có vết thương hở lớn vùng ngực và bụng bên trái, gãy hở xương cánh chậu.