Són tiểu không phải là bệnh do lớn tuổi gây ra

Hà Lê |

Són tiểu không phải là tất yếu xảy ra sau sinh đẻ mà có thể có bệnh thực sự.

TS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa A5 (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội) chị em phụ nữ cần biết: Són tiểu không phải là bệnh do lớn tuổi gây ra. 50 triệu người trên thế giới bị són tiểu. Cứ 10 phụ nữ 20-55 tuổi có 1-3 người bị són tiểu. 20%-50% người bị són tiểu mức độ nặng.

- Són tiểu gây xấu hổ, thiếu tự tin do mất vệ sinh, gây mùi khó chịu.

- Són tiểu có thể chữa khỏi thay vì âm thầm chịu đựng trong chịu nhiều năm.

Cũng theo TS Lê Thị Anh Đào, chị em dễ mắc căn bệnh này do sinh con nhiều lần, sinh con to. Trong quá trình sinh đẻ có rách cửa mình nhiều, có mổ cắt tử cung, mổ sa sinh dục trước đó, và phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh.

Bên cạnh đó són tiểu còn có thể do các yếu tố nguy cơ khác gây ra như béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, nhiễm trùng đường tiểu, táo bón, ho kéo dài, uống nhiều nước, cà phê, bia, rượu, hút thuốc lá. Hoặc do một số loại thuốc uống điều trị bệnh khác đang điều trị xạ trị vùng chậu, chấn thương cột sống…

Có 3 loại són tiểu thường gặp: Một là tiểu không kiểm soát được do gắng sức, thường xảy ra ở phụ nữ do sự suy yếu của các cơ vùng tầng sinh môn và cơ thắt cổ bàng quang kiểm soát sự đi tiểu. Dưới ảnh hưởng gia tăng áp lực ổ bụng, nước tiểu sẽ tự động thoát ra ngoài. Thứ hai, là tiểu không kiểm soát do nguyên nhân thần kinh, thứ ba là són tiểu hỗn hợp nhiều nguyên nhân.

Khi mắc bệnh chị em thường gặp són tiểu lúc cười, ho, rặn, hắt hơi, chạy, nhảy, mang vật nặng,lúc giao hợp, hoặc khi mắc tiểu là phải đi tiểu ngay mà cũng không kịp. Hoặc chị em sẽ bị đi tiểu bất thường tiểu lắt nhắt nhiều lần, đi tiểu đêm, đái dầm, nước tiểu tự trào ra, phải rặn tiểu, đi tiểu xong còn muốn tiểu nữa nhưng không ra giọt nào.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Cấp cứu bệnh nhân mang thai ngoài tử cung bị chẩn đoán nhầm

Hà Lê |

Ngày 3.3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vừa cấp cứu thành công bệnh nhân mang thai ngoài tử cung vỡ chảy máu trong ổ bụng do chẩn đoán nhầm túi thai giả.

Phẫu thuật thành công sản phụ mang thai lần 4 bị rau cài răng lược

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công sản phụ mang thai lần 4 bị rau cài răng lược.

Triệu chứng mang thai ngoài tử cung vỡ ở sản phụ

Hà Lê (T/H) |

Mang thai ngoài tử cung là hiện tượng trứng sau khi thụ tinh không phát triển tại buồng tử cung mà tại một nơi khác. Trong khi tử cung là nơi duy nhất để thai phát triển.

Biến chứng răng khôn ở phụ nữ mang thai

Hà Lê |

Chuyên khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) liên tục tiếp nhận các sản phụ đến khám vì biến chứng răng số 8 mọc lệch.

Cấp cứu bệnh nhân mang thai ngoài tử cung bị chẩn đoán nhầm

Hà Lê |

Ngày 3.3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vừa cấp cứu thành công bệnh nhân mang thai ngoài tử cung vỡ chảy máu trong ổ bụng do chẩn đoán nhầm túi thai giả.

Phẫu thuật thành công sản phụ mang thai lần 4 bị rau cài răng lược

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công sản phụ mang thai lần 4 bị rau cài răng lược.

Triệu chứng mang thai ngoài tử cung vỡ ở sản phụ

Hà Lê (T/H) |

Mang thai ngoài tử cung là hiện tượng trứng sau khi thụ tinh không phát triển tại buồng tử cung mà tại một nơi khác. Trong khi tử cung là nơi duy nhất để thai phát triển.

Biến chứng răng khôn ở phụ nữ mang thai

Hà Lê |

Chuyên khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) liên tục tiếp nhận các sản phụ đến khám vì biến chứng răng số 8 mọc lệch.