Sức khoẻ 24h: Cứu sống nữ bệnh nhân bị tai nạn vỡ đôi thận

Lâm Anh (T/H) |

Cứu sống nữ bệnh nhân tai nạn vỡ đôi thận, tác hại khôn lường của chất làm đầy filler và tác dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với tim mạch là những tin tức sức khoẻ đáng chú ý trong 24h qua.

Cứu sống nữ bệnh nhân bị tai nạn vỡ đôi thận

Theo thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân T.M.H (38 tuổi) ở Giồng Riềng, Kiên Giang bị sốc mất máu do chấn thương vỡ đôi thận sau tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng nguy kịch ngày 26.9 vừa qua.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện thận phải của bệnh nhân bị vỡ đôi đang chảy máu không thể phục hồi nên đã tiến hành cắt thận, sau đó tiếp tục xử lý các tổn thương kèm theo.

Hôm nay 05.10, sau gần 10 ngày, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, bụng mềm, vết mổ lành tốt, nước tiểu trong, sinh hoạt bình thường, ra viện trong ngày.

Nữ bệnh nhân bị tai biến, nhiễm trùng do chất làm đầy filler

Bệnh viện Da Liễu TPHCM vừa điều trị 1 trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy (hay còn gọi là filler) để làm đầy rãnh mũi, má.

Bệnh nhân tên L.N.L.K (26 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM) đến khám tại Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TPHCM trong tình trạng mặt bên trái có mảng hồng ban, phù nề ở môi, rãnh mũi, má, bề mặt đóng mài vàng, bên trong niêm mạc miệng có vết loét. Nữ bệnh nhân không sốt, than đau nguyên vùng má, hàm bên trái và vách mũi ăn uống kém.

Cô gái này đã thực hiện tiêm 2 bên rãnh mũi, má. Sau tiêm 2 ngày, người này bị sưng đau môi - nhân trung bên trái. Chị K đã quay lại viện thẩm mỹ và được nhân viên ở đây hướng dẫn đến một phòng mạch tư để được xử lý.

Tuy nhiên, sau điều trị 1 ngày thì mặt sưng và rỉ dịch mủ nhiều hơn nên K vội vàng đến 1 bệnh viện quốc tế để cấp cứu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Da Liễu TPHCM.

Ths.BS Lê Thảo Hiền (Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TPHCM) cho biết mặt bên trái của bệnh nhân có triệu chứng viêm, phù nề và nhiễm trùng do biến chứng của việc tiêm chất làm đầy.

Có 3 nguyên nhân có thể gây tình trạng tai biến này. Thứ nhất có thể đến từ chất làm đầy là hàng trôi nổi, không tinh khiết. Nguyên nhân thứ 2 đến từ kỹ thuật tiêm. Nguyên nhân thứ 3 là do không đảm bảo nguyên tắc vô trùng trước, trong và sau khi tiêm chất làm đầy.

Công dụng của đậu đỏ đối với sức khoẻ

Đậu đỏ luôn được xem là một trong những thực phẩm bổ dưỡng tuyệt vời nhờ hàm lượng protein, chất xơ và vitamin dồi dào. Đậu đỏ mang lại nhiều công dụng cho sức khoẻ mà nhiều người không ngờ tới như khả năng chống oxy hóa cao, nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa, duy trì huyết áp ổn định, cung cấp dưỡng chất.

Ngoài ra, đậu đỏ còn có thể hỗ trợ việc giảm cân an toàn nếu áp dụng đúng cách. Bên cạnh đó, bổ sung đậu đỏ trong khẩu phần ăn còn giúp cân bằng cholesterol cho cơ thể, ổn định đường huyết và ngăn ngừa ung thư.

Lâm Anh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Can thiệp dị tật tiêu hoá cho bé gái sinh non

Hạ Mây |

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, vừa tiếp nhận bé gái sinh non ở Bệnh viện Hùng Vương nặng 1,7kg, bị dị tật tim bẩm sinh, suy hô hấp, sủi bọt cua.

Mặt sưng phù, mưng mủ do tiêm filler làm đầy má

Tâm An |

Một cô gái 26 tuổi sưng phù mặt, mưng mủ do tiêm filler làm đầy má ở thẩm mỹ viện.

Biến chứng khó lường của dị vật đường thở

Hà Lê |

Dị vật đường thở là một thuật ngữ để gọi một vật lạ rơi vào trong đường thờ, thường tai nạn xảy ra khi ăn mà cười, ăn không đúng cách. Việc xử trí dị vật đường thở đòi hỏi phải nhanh chóng và chính xác.

Sức khoẻ 24h: Số ca tay chân miệng cao nhất từ đầu năm tại TPHCM

Khánh Linh |

TPHCM ghi nhận 640 ca bệnh tay chân miệng; một nữ bệnh nhân mất thị lực hoại tử mũi do tiêm filler và khuyến cáo phòng chống sốt xuất huyết là những tin tức sức khoẻ đáng chú ý trong vòng 24h qua.

Can thiệp dị tật tiêu hoá cho bé gái sinh non

Hạ Mây |

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, vừa tiếp nhận bé gái sinh non ở Bệnh viện Hùng Vương nặng 1,7kg, bị dị tật tim bẩm sinh, suy hô hấp, sủi bọt cua.

Mặt sưng phù, mưng mủ do tiêm filler làm đầy má

Tâm An |

Một cô gái 26 tuổi sưng phù mặt, mưng mủ do tiêm filler làm đầy má ở thẩm mỹ viện.

Biến chứng khó lường của dị vật đường thở

Hà Lê |

Dị vật đường thở là một thuật ngữ để gọi một vật lạ rơi vào trong đường thờ, thường tai nạn xảy ra khi ăn mà cười, ăn không đúng cách. Việc xử trí dị vật đường thở đòi hỏi phải nhanh chóng và chính xác.

Sức khoẻ 24h: Số ca tay chân miệng cao nhất từ đầu năm tại TPHCM

Khánh Linh |

TPHCM ghi nhận 640 ca bệnh tay chân miệng; một nữ bệnh nhân mất thị lực hoại tử mũi do tiêm filler và khuyến cáo phòng chống sốt xuất huyết là những tin tức sức khoẻ đáng chú ý trong vòng 24h qua.