Thêm một ứng dụng tư vấn, chăm sóc sức khỏe trực tuyến

T.TH |

Ngày 6.10, lần đầu tiên VieVie phối hợp, đồng hành cùng diễn đàn Webtretho tổ chức ngày hội “Quẳng gánh lo đi để sống khoẻ” nhằm đem lại những kiến thức, trải nghiệm và một ứng dụng mới trong việc tư vấn, chăm sóc sức khoẻ trực tuyến.

Các gia đình đã được tiếp xúc với PGS.TS Tâm Lý Huỳnh Văn Sơn để lắng nghe và chia sẻ những lo lắng trong việc chăm sóc sức khoẻ gia đình cũng như gặp gỡ giao lưu với bác sĩ của VieVie. VieVie mong muốn sẽ trở thành một ứng dụng di động đáng tin cậy giúp người Việt Nam tiếp cận và được tư vấn trực tiếp với bác sĩ và các chuyên gia y tế một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất, đặc biệt ngay cả trong những trường hợp ngoài giờ làm việc.

“Ở Việt Nam, một lần thăm khám bác sĩ có thể kéo dài từ 2 - 3 tiếng đến từ việc di chuyển, chờ đợi. Do vậy, đôi khi nhiều người thường tỏ ra khá lơ là trong việc tư vấn trực tiếp với bác sĩ khi cơ thể đối mặt với những vấn đề về sức khoẻ. Vì thế, VieVie ra đời với hy vọng trở thành một sự lựa chọn đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu được kết nối với bác sĩ một cách nhanh chóng và trực tiếp nhằm giảm thiểu những lo lắng về sức khoẻ của người sử dụng thông qua ứng dụng di động” Ông Alex Holroyd-Smith, người đồng sáng lập ứng dụng VieVie chia sẻ.

Ngoài ra, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là tỷ lệ dùng điện thoại thông minh của Việt Nam ngày càng tăng, VieVie dự kiến sẽ trở thành sự lựa chọn mới trong việc chăm sóc sức khoẻ y tế trực tuyến. Ứng dụng sẽ hỗ trợ các gia đình trong việc: Giải quyết các vấn đề y tế đơn giản, tư vấn về các hướng điều trị, cách duy trì lối sống khoẻ mạnh, giải đáp và tư vấn trên kết quả xét nghiệm, thông tin về các loại bệnh,... 

T.TH
TIN LIÊN QUAN

20.000 người được tham gia khám bệnh miễn phí

Anh Nhàn |

Trong hai ngày 6 và 7.10, khoảng 20.000 người đã tham gia ngày hội sức khỏe cộng đồng 2018 để được khám và tư vấn chữa bệnh miễn phí tại Nhà văn hóa Thanh niên, TPHCM.

Đồng Nai: Tiến hành chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình hình các loại dịch bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, mới đây, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

TP.HCM: Khẩn trương phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học

Anh Nhàn |

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa gửi công văn khẩn đề nghị Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tích cực triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Hơn 5 giờ phẫu thuật cứu bé trai 7 tuổi nôn ra máu liên tục

Kim Đồng |

Sáng 5.10, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi Đồng TPHCM cho biết, lần đầu tiên BV thực hiện ca phẫu thuật phức tạp dùng mạch máu cổ dài 7 cm bắc cầu nối đoạn tĩnh mạch cửa ngoài gan bị dãn ngoằn ngoèo và tĩnh mạch mạc treo tràng trên cho một bệnh nhi.

20.000 người được tham gia khám bệnh miễn phí

Anh Nhàn |

Trong hai ngày 6 và 7.10, khoảng 20.000 người đã tham gia ngày hội sức khỏe cộng đồng 2018 để được khám và tư vấn chữa bệnh miễn phí tại Nhà văn hóa Thanh niên, TPHCM.

Đồng Nai: Tiến hành chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình hình các loại dịch bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, mới đây, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

TP.HCM: Khẩn trương phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học

Anh Nhàn |

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa gửi công văn khẩn đề nghị Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tích cực triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Hơn 5 giờ phẫu thuật cứu bé trai 7 tuổi nôn ra máu liên tục

Kim Đồng |

Sáng 5.10, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi Đồng TPHCM cho biết, lần đầu tiên BV thực hiện ca phẫu thuật phức tạp dùng mạch máu cổ dài 7 cm bắc cầu nối đoạn tĩnh mạch cửa ngoài gan bị dãn ngoằn ngoèo và tĩnh mạch mạc treo tràng trên cho một bệnh nhi.