TPHCM: 6.573 ca mắc bệnh tay chân miệng chỉ trong 1 tháng

Hà Phương |

Tính riêng TP.Hồ Chí Minh, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trong tháng đầu của năm học 2019-2020 tăng gấp 2 lần so với tháng trước.

Gần 15.000 trẻ mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh cho hay, trong tháng 9 vừa qua, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trên địa bàn ghi nhận, toàn thành có 6.573 ca mắc bệnh tay chân miệng (cả nội trú và ngoại trú), bệnh đã tăng gấp 2 lần so với tháng 8.2019, nhưng thấp hơn số ca bệnh của tháng 9.2018 (7.862 ca). Cộng dồn số ca tay chân miệng tính từ đầu năm toàn thành phố đã có gần 15.000 trẻ bị nhiễm bệnh, khoảng 16% trong số đó phải nhập viện điều trị.

Trong năm 2019 chưa có ca bệnh tay chân miệng tử vong. Tuy nhiên, với xu hướng bệnh đang gia tăng nhanh, dự báo thời gian tới nhóm trẻ dưới 5 tuổi sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm do tay chân miệng gây ra. Các trường mầm non và những nhóm trẻ gia đình trên địa bàn trở thành điểm nóng đối mặt với nguy cơ bị tay chân miệng tấn công tạo thành những ổ dịch phát tán ra cộng đồng.

 
 Bệnh tay chân miệng.

Bệnh tay chân miệng lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và với đồ vật nhiễm chất tiết của người bệnh. Đến nay, bệnh chưa có vắc xin phòng ngừa, những giải pháp hạn chế sự lây lan của bệnh phụ thuộc hoàn toàn vào các giải pháp không dùng thuốc thông qua vệ sinh cơ thể, vệ sinh khu vui chơi cũng như các dụng cụ học tập và đồ chơi của trẻ.

Không được chủ quan với bệnh tay chân miệng

Trong tình hình bệnh đang gia tăng nhanh, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh và các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn tuyệt đối không được chủ quan với bệnh tay chân miệng. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh cho trẻ, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần rửa sạch bàn tay của trẻ và của chính mình bằng xà phòng dưới vòi nước sạch; vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần đối với đồ chơi, khu vực trẻ học tập, vui chơi; cho trẻ ăn chín uống chín, không cho trẻ dùng chung khăn, dùng chung muỗng, bát đĩa trong bữa ăn…

Trường hợp trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng, nổi mụn nước ở bàn tay, bàn chân, mông, đầu gối phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, điều trị. Hầu hết trẻ bị tay chân miệng được theo dõi, điều trị tại nhà, chỉ những ca bệnh ở mức độ nặng nguy cơ biến chứng mới phải nhập viện điều trị nội trú.

 

Trường hợp trẻ điều trị ngoại trú, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát diễn tiến bệnh. Ngoài các biểu hiện nổi mẩn, bóng nước ở tay chân và trong niêm mạc miệng, trẻ mắc tay chân miệng thường giật mình trong lúc thiu thiu ngủ, nếu tần suất trẻ giật mình trên 2 lần trong 30 phút kèm sốt cao khó hạ trên 2 ngày, đi đứng loạng choạng, yếu liệt… thì phải lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

Khi trẻ bị bệnh hoặc có dấu hiệu bị bệnh cha mẹ cần thực hiện biện pháp cách li, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ để tránh nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, biến chứng. Tuyệt đối không cho trẻ đến trường hoặc tiếp xúc với các trẻ khác khi trẻ có những biểu hiện của tay chân miệng. Phụ huynh có con bị bệnh tay chân miệng, chỉ nên cho trẻ trở lại lớp khi đã có giấy xác nhận khỏi bệnh hoàn toàn của 

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng loài ký sinh trùng đẻ trứng, ký sinh trên da người

KIM ĐỒNG |

Không ít người gồm người lớn và cả trẻ em đã đến khám bệnh ký sinh trùng với triệu chứng lâm sàng là ngứa, nổi mụn nước kẽ tay, mông… Tuy nhiên, kết quả thăm khám lại tìm thấy trứng cái ghẻ và cái ghẻ trưởng thành. Loài ký sinh trùng này, sau khi xâm nhập vào da ký chủ sẽ phá hủy mô dưới da làm thức ăn và “đào đường hầm” để làm nơi cư ngụ.

Kỹ thuật "tim phổi nhân tạo" cứu sống bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp

KIM ĐỒNG |

Để cứu sống một bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, có biến chứng sốc tim, thậm chí ngưng tim,… các bác sĩ tại TPHCM đã ứng dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO). Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Với nguyên lý hoạt động tương tự như máy tim phổi nhân tạo. Được biết, mục tiêu của ECMO là tạo thời gian cho tim, phổi được nghỉ ngơi và hồi phục.

Vượt qua bệnh trầm cảm, Hoa hậu Tuyết Nga giới thiệu dự án âm nhạc

M. K |

Hoa hậu Áo dài Việt Nam - Tuyết Nga chính thức công bố dự án âm nhạc "Nét Việt". Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất, mang nhiều tâm huyết của Tuyết Nga trong vai trò ca sĩ.

Không nên lơ là với bệnh tay chân miệng

KIM ĐỒNG |

Vào thời điểm hiện nay, dù tình hình dịch bệnh tay chân miệng đã giảm trên cả nước, song thực tế vẫn còn không ít người chủ quan, lơ là trong việc phòng tránh, chăm sóc cho con em nên khi trẻ mắc bệnh thường ở giai đoạn rất nặng. Mới đây nhất, đã có 2 bệnh nhi tại các tỉnh ĐBSCL được chuyển đến Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM trong tình trạng trụy mạch, sốc rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Cẩn trọng loài ký sinh trùng đẻ trứng, ký sinh trên da người

KIM ĐỒNG |

Không ít người gồm người lớn và cả trẻ em đã đến khám bệnh ký sinh trùng với triệu chứng lâm sàng là ngứa, nổi mụn nước kẽ tay, mông… Tuy nhiên, kết quả thăm khám lại tìm thấy trứng cái ghẻ và cái ghẻ trưởng thành. Loài ký sinh trùng này, sau khi xâm nhập vào da ký chủ sẽ phá hủy mô dưới da làm thức ăn và “đào đường hầm” để làm nơi cư ngụ.

Kỹ thuật "tim phổi nhân tạo" cứu sống bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp

KIM ĐỒNG |

Để cứu sống một bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, có biến chứng sốc tim, thậm chí ngưng tim,… các bác sĩ tại TPHCM đã ứng dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO). Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Với nguyên lý hoạt động tương tự như máy tim phổi nhân tạo. Được biết, mục tiêu của ECMO là tạo thời gian cho tim, phổi được nghỉ ngơi và hồi phục.

Vượt qua bệnh trầm cảm, Hoa hậu Tuyết Nga giới thiệu dự án âm nhạc

M. K |

Hoa hậu Áo dài Việt Nam - Tuyết Nga chính thức công bố dự án âm nhạc "Nét Việt". Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất, mang nhiều tâm huyết của Tuyết Nga trong vai trò ca sĩ.

Không nên lơ là với bệnh tay chân miệng

KIM ĐỒNG |

Vào thời điểm hiện nay, dù tình hình dịch bệnh tay chân miệng đã giảm trên cả nước, song thực tế vẫn còn không ít người chủ quan, lơ là trong việc phòng tránh, chăm sóc cho con em nên khi trẻ mắc bệnh thường ở giai đoạn rất nặng. Mới đây nhất, đã có 2 bệnh nhi tại các tỉnh ĐBSCL được chuyển đến Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM trong tình trạng trụy mạch, sốc rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.