Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới với 60% người sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ

V.P |

Ngày 24.10, thương hiệu du thuyền Princess Cruises vừa công bố kết quả khảo sát toàn cầu đầu tiên về hành vi thư giãn và thói quen ngủ của người dân tại 12 quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm Việt Nam. 

Kết quả cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ người dân sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ cao nhất trên thế giới với 60%, đứng vị trí thứ hai chỉ sau Indonesia (62%). Khảo sát cũng chỉ ra có đến 59% người Việt xem TV trước khi ngủ. Nghiên cứu cũng khuyến cáo việc sử dụng các thiết bị phát ra ánh sáng xanh trước khi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Thế hệ Millennials (thế hệ Y) chiếm 76% số người được khảo sát, có xu hướng sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ. Điều thú vị là, trái ngược với sự phổ biến của mạng xã hội tại các quốc gia Châu Á khác, số người sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ tại Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ chiếm tỷ lệ lần lượt là 23% và 24%.

Khảo sát Hành vi thư giãn của Princess Cruises được thực hiện tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Úc. Trong đó, mỗi quốc gia có hơn 1.000 đối tượng tuổi từ 18 trở lên tham gia khảo sát.  

Nghiên cứu từ Khảo sát Hành vi thư giãn tại Việt Nam của Princess Cruises đã đưa ra một vài số liệu thú vị như:

“Những người thích ngủ sớm” (Early Birds): Việt Nam được xem là quốc gia luôn coi trọng giấc ngủ với 83% người Việt có thời gian ngủ đều đặn mặc dù cuộc sống hối hả và nhộn nhịp tại thành thị vẫn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của họ. Theo đó, Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về lượng “early birds” với 31% người Việt đi ngủ trước 10h đêm và dậy trước 6h30 sáng. Nguyên nhân phổ biến là để lưu thông thuận lợi đến nơi làm việc, tránh kẹt xe vào giờ cao điểm.

Khoảng 34% người Việt được xem là “Người có giấc ngủ đều đặn”, ngủ lúc 10-11h đêm và dậy lúc 7-8h sáng.

Khoảng 17% người Việt tự cho rằng bản thân “mất ngủ” do giờ ngủ thất thường hoặc do nguyên nhân khác.

19% người Việt thuộc nhóm “cú đêm”, chỉ đi ngủ sau 12h sáng

Tại Việt Nam, 95% người Việt dùng ngày nghỉ trong năm chỉ để ngủ. Trên thực tế, có đến 92% người dân tận dụng cuối tuần để nghỉ ngơi bù cho những lúc mất ngủ trong tuần và 63% người Việt xin nghỉ phép một tuần hoặc nhiều hơn chỉ để nghỉ ngơi. Đây là các con số chiếm tỉ lệ cao nhất toàn cầu. Phần lớn người Việt dành hầu hết thời gian để làm việc vất vả trong tuần và hoàn toàn nghỉ ngơi vào cuối tuần.

Một trong những cách giúp người đi làm tại Việt Nam thư giãn là tận hưởng các kỳ nghỉ. Tuy nhiên theo khảo sát, hơn 27% trong số họ không sử dụng các ngày nghỉ phép trong năm vì các lý do sau:

Có quá nhiều công việc phải hoàn thành (47%). Không tìm được thời gian thích hợp để nghỉ phép (29%). Thiếu sự hỗ trợ công việc trong thời gian nghỉ phép (35%).

Vấn đề về giấc ngủ trong kỳ nghỉ: Việc nghỉ dưỡng thậm chí không thể đảm bảo cho du khách có một giấc ngủ trọn vẹn. Điển hình như, có đến 94% người Việt thường phải vật lộn để có giấc ngủ ngon trong các kỳ nghỉ dưỡng.

76% người Việt rơi vào tình trạng rối loạn giấc ngủ như mất ngủ hoặc dậy sớm, mệt mỏi vào ban ngày và nhức đầu, sau khi di chuyển qua hai hoặc nhiều múi giờ. 

V.P
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai đến tận khu nhà trọ công nhân kiểm tra dịch bệnh sởi

HÀ ANH CHIẾN |

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đang là điểm nóng của tỉnh, đặc biệt là bệnh sởi. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại “điểm nóng” huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điều trị thành công bệnh nhân bị gãy dương vật do quan hệ tư thế “lạ”

HÀ ANH CHIẾN |

Nguyên nhân là do bệnh nhân quan hệ tư thế “lạ” không kiểm soát khiến dương vật gập góc dẫn tới vỡ thể hang (gãy dương vật). 

Vụ ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn: Người nhà nạn nhân đứng ngồi không yên

Kim Đồng |

Ngày 22.10, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định cho biết, đang điều trị cho 5 bệnh nhân là những nạn nhân trong vụ xe ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) vào đêm 21.10.

"Cơn bão giáp trạng" tấn công thai phụ tuổi teen

HÀ LÊ |

Bệnh tuyến giáp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời trong thai kỳ, có thể dẫn đến nhiều nguy cơ về sức khỏe cho bà mẹ và thai nhi như sinh non, tiền sản giật, sảy thai, thậm chí tử vong... Khuyến cáo này được đưa ra nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Và đã có những hậu quả.

Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai đến tận khu nhà trọ công nhân kiểm tra dịch bệnh sởi

HÀ ANH CHIẾN |

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đang là điểm nóng của tỉnh, đặc biệt là bệnh sởi. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại “điểm nóng” huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điều trị thành công bệnh nhân bị gãy dương vật do quan hệ tư thế “lạ”

HÀ ANH CHIẾN |

Nguyên nhân là do bệnh nhân quan hệ tư thế “lạ” không kiểm soát khiến dương vật gập góc dẫn tới vỡ thể hang (gãy dương vật). 

Vụ ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn: Người nhà nạn nhân đứng ngồi không yên

Kim Đồng |

Ngày 22.10, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định cho biết, đang điều trị cho 5 bệnh nhân là những nạn nhân trong vụ xe ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) vào đêm 21.10.

"Cơn bão giáp trạng" tấn công thai phụ tuổi teen

HÀ LÊ |

Bệnh tuyến giáp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời trong thai kỳ, có thể dẫn đến nhiều nguy cơ về sức khỏe cho bà mẹ và thai nhi như sinh non, tiền sản giật, sảy thai, thậm chí tử vong... Khuyến cáo này được đưa ra nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Và đã có những hậu quả.