Bảng A Giải SV-League 2020 kịch tính đến phút chót

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 18.11, Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách khoa TPHCM tiếp tục chia điểm trong trận đấu ở lượt thứ 2 bảng A Giải SV-League 2020, khiến cục diện bảng đấu trở nên rất kịch tính.

Sau 2 lượt trận, cả 4 đội ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách khoa, ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Văn Hiến đều có cùng 2 điểm. Vì thế, 2 tấm vé vào bán kết Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM mở rộng (SV-League) 2020 chỉ được quyết định ở lượt đấu cuối cùng. Điều đó nói lên phần nào tính ganh đua gay cấn ở sân chơi mà ông các ông bầu đam mê bóng đá gầy dựng.

Trở lại với trận đấu chiều 18.11, hơn 1.000 cổ động viên đã có mặt tại sân Dĩ An (Bình Dương) để chứng kiến ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách khoa tranh tài. Phút thứ 10, K’Công thoát xuống nhanh như điện trước khi dứt điểm hóc hiểm, hạ gục thủ môn của Đại học Bách Khoa, giúp ĐH Khoa học Tự nhiên dẫn 1-0. Đội bóng do cựu cầu thủ Cao Tùng A Vỹ (từng khoác áo Cảng Sài Gòn) dẫn dắt có cơ hội tốt gia tăng cách biệt ở phút 37. Gia Bảo bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp đội nhà được hưởng phạt đền. Tuy nhiên trân chấm 11, chân sút này đã đá hỏng.

Sang hiệp 2, ĐH Bách khoa chơi đầy quyết tâm để tìm bàn gỡ. Minh Nghĩa tung cú sút từ xa nhưng thủ môn Quốc An xuất sắc cứu thua cho ĐH Khoa học Tự nhiên. Sau đó không lâu, Phú Nhanh có pha dứt điểm cực mạnh, rất may cho ĐH Khoa học Tự nhiên là bóng đi vọt xà trong gang tấc. Nỗ lực của đội bóng do huấn luyện viên Huỳnh Hồng Sơn chỉ đạo được đền đáp ở phút 75.

ĐH Khoa học Tự nhiên có cùng 2 điểm với các đội nhưng tạm dẫn đầu khi nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Ảnh: Thông Nguyễn.
ĐH Khoa học Tự nhiên có cùng 2 điểm với các đội nhưng tạm dẫn đầu khi nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Ảnh: Thông Nguyễn.

Cầu thủ vào sân ở hiệp 2 - Thanh Tân đệm bóng cận thành tung lưới ĐH Khoa học Tự nhiên. Sau bàn thắng này, ĐH Bách khoa thi đấu rất hưng phấn, liên tục ép sân ở những phút cuối trận, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, hai đội chia điểm sau trận hòa 1-1.

Kết quả này khiến cả 4 trận đấu của 2 lượt trận của bảng A đều có kết quả hòa, mỗi đội đều có 2 điểm. ĐH Khoa học Tự nhiên xếp thứ nhất nhờ ghi được 2 bàn, ĐH Văn Hiến và ĐH Bách khoa cùng ghi được 1 bàn thắng nên chia sẻ hai vị trí tiếp theo. Riêng ĐH Tôn Đức Thắng có 2 điểm, chưa ghi được bàn thắng nên tạm xếp cuối bảng.

Ở loạt đấu cuối bảng A của SV-League 2020, ĐH Tôn Đức Thắng tranh vé đi tiếp với ĐH Khoa học Tự nhiên ngày 25.11. Còn ĐH Bách khoa gặp ĐH Văn Hiến vào chiều 2.12.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đua tranh hấp dẫn tại bảng B Giải SV-League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở lượt trận thứ 2 bảng B Giải SV-League 2020, Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã thắng ĐH Sài Gòn 2-0 chiều 14.11, qua đó vươn lên dẫn đầu, xếp trên đội bóng do bầu Đức, bầu Hải bảo trợ.

Đội bầu Thắng chia điểm trận thứ 2 tại SV-League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 11.11, Đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng và ĐH Văn Hiến gặp nhau ở loạt đấu thứ 2 bảng B Giải SV-League 2020. Dù chơi rất nỗ lực nhưng cả hai đội đã cầm hòa nhau với tỉ số 0-0.

Đội bầu Hải thách thức đội bầu Đức tại SV-League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều ngày 7.11, Đại học (ĐH) Cần Thơ – đội bóng do bầu Hải (NutiMilk) bảo trợ đã có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước ĐH Sài Gòn, qua đó tạm xếp sau ĐH Nông Lâm của bầu Đức tại SV-League 2020.

Đua tranh hấp dẫn tại bảng B Giải SV-League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở lượt trận thứ 2 bảng B Giải SV-League 2020, Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã thắng ĐH Sài Gòn 2-0 chiều 14.11, qua đó vươn lên dẫn đầu, xếp trên đội bóng do bầu Đức, bầu Hải bảo trợ.

Đội bầu Thắng chia điểm trận thứ 2 tại SV-League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 11.11, Đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng và ĐH Văn Hiến gặp nhau ở loạt đấu thứ 2 bảng B Giải SV-League 2020. Dù chơi rất nỗ lực nhưng cả hai đội đã cầm hòa nhau với tỉ số 0-0.

Đội bầu Hải thách thức đội bầu Đức tại SV-League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều ngày 7.11, Đại học (ĐH) Cần Thơ – đội bóng do bầu Hải (NutiMilk) bảo trợ đã có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước ĐH Sài Gòn, qua đó tạm xếp sau ĐH Nông Lâm của bầu Đức tại SV-League 2020.