Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X sẽ tổ chức 22 môn

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch về tổ chức đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022.

Theo kế hoạch, đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X được tiến hành theo 3 cấp. Trong đó, thời gian hoàn thành đại hội cấp xã trước ngày 30.9.2021.

Thời gian hoàn thành đại hội cấp huyện trước ngày 30.12.2021 (riêng ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành trong tháng 3 năm 2022). Đại hội thể dục thể thao thành phố dự kiến lễ khai mạc ngày 15.5.2022, lễ bế mạc dự kiến ngày 6.6.2022.

Đại hội thể dục thể thao thành phố sẽ tổ chức 22 môn, gồm: Điền kinh, bơi, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, đá cầu, kéo co, cờ vua, cờ tướng, bóng rổ, thể dục Aerobic, khiêu vũ, Karate, Taekwondo, võ cổ truyền, Pencak Silat, Wushu, Vovinam, vật, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, quần vợt.

UBND thành phố yêu cầu đại hội phải thực sự trở thành cuộc vận động sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, động viên mọi người thi đua rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng phong trào luyện tập thể dục thể thao của quần chúng bằng những biện pháp và hình thức phù hợp, phong phú nhằm tăng số người tập thể thao thường xuyên, số gia đình thể thao và tạo điều kiện phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống ở địa phương.

Phát hiện bồi dưỡng vận động viên tiêu biểu làm nòng cốt cho phong trào thể dục thể thao ở địa phương, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao trong nước và quốc tế.

Đại hội thể dục thể thao các cấp tập trung tổ chức hoạt động thi đấu thể thao quần chúng, gắn kết công tác tổ chức đại hội với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Thông qua việc tổ chức đại hội thể dục thể thao, góp phần củng cố bộ máy, tăng cường và nâng cao năng lực quản lý, tổ chức điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài và là một bước kiểm nghiệm, chỉ đạo, chăm lo đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng vận động viên các tuyến, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để tham gia đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đạt thành tích cao nhất.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vợ Văn Quyết: "Chồng xứng đáng giành Quả Bóng Vàng sau nhiều nỗ lực"

Thanh Vũ - Anh Tú |

Bà xã Huyền My của tiền vệ Nguyễn Văn Quyết cho biết cô không bất ngờ khi chứng kiến chồng nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng nam 2020.

Võ Hoàng Yến, Khổng Tú Quỳnh đối đầu trong "Người hùng sân đấu"

DI PY |

Trong tập 10 của "Người hùng sân đấu" lên sóng mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã đồng hành cùng Saigon Heat để đối đầu với Khổng Tú Quỳnh cùng Thang Long Warriors.

Lee Nguyễn đã có mặt tại Việt Nam

Như Thuỳ |

Lee Nguyễn đã hoàn tất chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam và đang thực hiện 14 ngày cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Vợ Văn Quyết: "Chồng xứng đáng giành Quả Bóng Vàng sau nhiều nỗ lực"

Thanh Vũ - Anh Tú |

Bà xã Huyền My của tiền vệ Nguyễn Văn Quyết cho biết cô không bất ngờ khi chứng kiến chồng nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng nam 2020.

Võ Hoàng Yến, Khổng Tú Quỳnh đối đầu trong "Người hùng sân đấu"

DI PY |

Trong tập 10 của "Người hùng sân đấu" lên sóng mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã đồng hành cùng Saigon Heat để đối đầu với Khổng Tú Quỳnh cùng Thang Long Warriors.

Lee Nguyễn đã có mặt tại Việt Nam

Như Thuỳ |

Lee Nguyễn đã hoàn tất chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam và đang thực hiện 14 ngày cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19.