Federer bị cáo buộc “lạm dụng chức quyền”

TAM NGUYÊN |

Roger Federer đã không thi đấu ở bất kỳ một giải quần vợt nào kể từ đầu năm 2019…

Phó Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Đức - Dirk Hordorff đã cáo buộc Roger Federer sử dụng vị trí của mình trong Hội đồng các tay vợt ATP để bảo vệ thứ hạng của mình.

Theo đó, do đại dịch COVID-19, ATP đã điều chỉnh hệ thống xếp hạng của mình để cho phép các tay vợt chơi không tham gia một giải đấu nào trong năm 2020 hoặc không có thành tích tốt như năm 2019, vẫn giữ nguyên số điểm kiếm được trong năm trước.

Và Federer, trước đây là Chủ tịch của Hội đồng các tay vợt ATP và hiện vẫn là một thành viên của ủy ban, chính là cơ sở cho những lời phàn nàn của Hordorff.

"Roger Federer chỉ đơn giản là thay đổi cách xếp hạng để tự bảo vệ mình. Điều đó là vô trách nhiệm và hoàn toàn không chính xác", Hordorff nói trên chương trình Tennisnet của Quiet Please.

"Theo tôi, anh ấy lợi dụng vị trí của mình trong Hội đồng các tay vợt. Cần phải nói rằng, nếu không có sự thay đổi trong hệ thống xếp hạng, Federer sẽ không thể lọt vào top 50".

Hiện tại, tay vợt 39 tuổi đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng ATP.

Trong quá khứ, Hordorff đã từng đụng độ Federer khi chỉ trích ngôi sao người Thụy Sĩ cố gắng thống nhất ATP với WTA. “Roger cần nhiều người theo dõi hơn trên Twitter,” ông nói vào thời điểm đó.

Federer đã nghỉ thi đấu kể từ giải Australia mở rộng vào đầu năm 2019, và việc đóng băng xếp hạng đã giúp ích rất nhiều cho anh, mặc dù anh không phải là người duy nhất hưởng lợi.

Việc đóng băng bảng xếp hạng được kéo dài đến tháng 3.2021, điều này có lợi cho Novak Djokovic. Vào ngày 8.3 tới, tay vợt người Serbia sẽ có nhiều tuần nhất ngự trị ở vị trí số 1 thế giới, vượt qua con số 310 tuần của Federer, mà không cần phải bảo vệ vị trí của mình trong tháng 1 và tháng 2.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Federer mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP

TAM NGUYÊN |

Roger Federer đã rơi xuống vị trí mà anh đã từng giữ cách đây gần 2 năm và còn có thể xuống nữa...

Nadal đạt mốc 1.000 trận thắng trong sự nghiệp

Như Thuỳ |

Rafael Nadal trở thành tay vợt thứ 4 cán mốc 1.000 trận thắng trong Kỷ nguyên Mở sau khi hạ Feliciano Lopez tại vòng hai Paris Masters rạng sáng 5.11 (giờ Hà Nội).

Thắng nhanh Djokovic, Nadal đuổi kịp kỷ lục của Federer

BÍCH THÙY |

Nadal đã vô địch giải quần vợt Pháp mở rộng 2020 khi đánh bại Djokovic 3-0: 6-0, 6-2, 7-5 đồng thời đuổi kịp Federer với 20 danh hiệu Grand Slam.

Federer mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP

TAM NGUYÊN |

Roger Federer đã rơi xuống vị trí mà anh đã từng giữ cách đây gần 2 năm và còn có thể xuống nữa...

Nadal đạt mốc 1.000 trận thắng trong sự nghiệp

Như Thuỳ |

Rafael Nadal trở thành tay vợt thứ 4 cán mốc 1.000 trận thắng trong Kỷ nguyên Mở sau khi hạ Feliciano Lopez tại vòng hai Paris Masters rạng sáng 5.11 (giờ Hà Nội).

Thắng nhanh Djokovic, Nadal đuổi kịp kỷ lục của Federer

BÍCH THÙY |

Nadal đã vô địch giải quần vợt Pháp mở rộng 2020 khi đánh bại Djokovic 3-0: 6-0, 6-2, 7-5 đồng thời đuổi kịp Federer với 20 danh hiệu Grand Slam.