Filip Nguyễn tự hào việc lên tuyển CH Séc không phải cho đủ quân số

NGUYỄN ĐĂNG |

Filip Nguyễn đã chia những chia sẻ trên trang cá nhân của mình, về chặng đường đã qua, nhất là việc anh được gọi lên tuyển Cộng hòa (CH) Séc.

“…Đội tuyển quốc gia Séc đã xướng tên tôi và gọi lên tập trung, ban đầu tôi nghĩ chỉ là để đủ quân số, song không chỉ dừng lại ở việc đủ quân số cho đội tuyển quốc gia Séc, mà là cùng chiến đấu vì màu cờ sắc áo của Cộng hòa Séc. Đây chắc chắn là tương lai tươi sáng, là con đường rộng mở và là niềm hãnh diện của bất kỳ cầu thủ nào chơi bóng ở xứ sở này”, thủ môn Filip Nguyễn chia sẻ tối 17.12.

Filip Nguyễn, sinh năm 1992, là cầu thủ Việt kiều nổi tiếng nhất hiện nay. Anh đang trải qua chuỗi ngày tươi đẹp nhất trong sự nghiệp khi được huấn luyện Miroslav Silhavy liên tục gọi lên tuyển CH Séc. Ban đầu, thủ môn gốc Việt được trao cơ hội ở đội hình 2, khi toàn bộ đội hình chính bị cách ly do một thành viên của đội nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên ở hai lần tập trung sau đó vào tháng 10 và 11, Filip Nguyễn vẫn được gọi lên, dù các cầu thủ chính đã trở lại. Điều đó cho thấy, thủ môn 28 tuổi được ban huấn luyện tuyển CH Séc đánh giá cao về chuyên môn. Filip Nguyễn từng đoạt danh hiệu thủ môn hay nhất giải vô địch quốc gia CH Séc. Mùa bóng năm nay, anh góp công lớn giúp câu lạc bộ Slovan Liberec góp mặt ở Europa League sau 3 năm vắng bóng.

Filip Nguyễn còn chia sẻ thêm đến lúc này quá trình xin nhập quốc tịch Việt Nam vẫn chưa xong, dù đã 2 năm trôi qua. Vì thế, khi được gọi lên tuyển CH Séc, nơi anh và gia đình đang sinh sống, anh đã rất trân trọng cơ hội này. Vì chưa có trận nào cho tuyển Séc nên về lý thuyết, Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam, dù rất thấp.

“Dù đứng ở đâu, được đá bóng cho đội tuyển nào thì tình yêu bóng đá của tôi vẫn đầy cảm xúc và luôn nỗ lực hết mình vì người hâm mộ. Đặc biệt, tôi vẫn kiên trì để hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam bởi đó là quê hương của tôi, là máu thịt của tôi ở đó. Tôi cũng mong rằng con trai của tôi cũng sẽ cảm nhận như thế và yêu Việt Nam không chỉ vì bóng đá”, Filip Nguyễn chia sẻ đầy xúc động.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Filip Nguyễn nhiễm COVID-19, lỡ Europa League lẫn tuyển CH Séc

BÍCH THÙY |

Filip Nguyễn xác nhận bản thân đã dương tính với COVID-19. Điều đó khiến anh lỡ cơ hội thi đấu cho câu lạc bộ Slovan Liberec lẫn tuyển Cộng hòa (CH) Séc.

Filip Nguyễn được chấm điểm cao nhất đội ở trận ra quân Europa League

Bảo Bình |

Thủ thành gốc Việt - Filip Nguyễn được Whoscored chấm số điểm cao nhất đội trong cuộc so tài giữa Slovan Liberec và Gent tại vòng bảng Europa League 2020/21.

Filip Nguyễn lần thứ 2 lên tuyển CH Czech

Như Thùy |

Filip Nguyễn lần thứ 2 được triệu tập lên đội tuyển Cộng Hòa (CH) Czech thay cho thủ môn Ondrej Kolar chấn thương.

Filip Nguyễn nhiễm COVID-19, lỡ Europa League lẫn tuyển CH Séc

BÍCH THÙY |

Filip Nguyễn xác nhận bản thân đã dương tính với COVID-19. Điều đó khiến anh lỡ cơ hội thi đấu cho câu lạc bộ Slovan Liberec lẫn tuyển Cộng hòa (CH) Séc.

Filip Nguyễn được chấm điểm cao nhất đội ở trận ra quân Europa League

Bảo Bình |

Thủ thành gốc Việt - Filip Nguyễn được Whoscored chấm số điểm cao nhất đội trong cuộc so tài giữa Slovan Liberec và Gent tại vòng bảng Europa League 2020/21.

Filip Nguyễn lần thứ 2 lên tuyển CH Czech

Như Thùy |

Filip Nguyễn lần thứ 2 được triệu tập lên đội tuyển Cộng Hòa (CH) Czech thay cho thủ môn Ondrej Kolar chấn thương.