Hải Phòng - Quảng Nam: Vỡ òa phút 88, chia điểm với chủ nhà

Chân Phúc |

Tưởng chừng như thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải thì phút 88, từ pha bóng lộn xộn trước khung thành Quảng Nam, Mpande đã có mặt đúng lúc và xử lý chuẩn xác để quân bình tỷ số trận đấu. CLB Quảng Nam ra về với 1 điểm.

Mặc dù phải làm khách trên sân Lạch Tray, tuy nhiên sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các cầu thủ Quảng Nam đã tràn lên tấn công.

Phút 18, bất ngờ sau pha căng ngang bên cánh phải của Anh Hùng, bóng chạm người Hoàng Vissai đổi hướng và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Văn Toản, đưa độ khách vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua, các cầu thủ Hải Phòng đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh hơn, liên tiếp dâng cao hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa, song không thể khoan thủng hàng phòng ngự của Quảng Nam.

 
 Mpande cầu thủ ghi bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 cho CLB Hải Phòng 

Bước sang hiệp hai, HLV Phạm Anh Tuấn thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự lẫn chiến thuật.

Phút 88, sau thời dài tấn công không biết mệt mỏi, từ pha bóng lộn xộn trước khung thành Quảng Nam, Mpande ra chân nhanh san bằng tỷ số 1 - 1 đưa trận đấu về vạch xuất phát. Những phút ngắn ngủi còn lại, không có thêm bất ngờ nào xảy ra, 2 đội chấp nhận chia điểm ở lượt trận thứ 2 V-League 2020.

Như vậy, sau 2 vòng đấu, Hải Phòng có 4 điểm còn đội bóng xứ Quảng mới chỉ có được 1 điểm duy nhất.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng - Quảng Nam: Trận đấu khó lường

Chân Phúc |

Chiều nay, 17h ngày 13.3 trên sân vận động Lạch Tray sẽ diễn ra trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Quảng Nam thuộc khuôn khổ vòng 2 V-League 2020. Sau trận đầu ra quân hai đội đang ở 2 cực khác nhau.

Giải bóng đá, bóng rổ - Cúp Nestlé Milo đến với học sinh Vĩnh Long

T.TH |

Ngày 8.12, năm đầu tiên Giải bóng đá, bóng rổ - Cúp Neslté MILO dành cho học sinh tiểu học và THCS  đến với tỉnh Vĩnh Long đã thu hút 412 vận động viên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia thi đấu, mở rộng phong trào thể thao lành mạnh cho học sinh tại địa phương.

Bóng đá nam Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30

Tú Anh - Nhàn Chân |

Trận chung kết bóng đá nam ở SEA Games 30 đã đem về cho đội tuyển U22 Việt Nam tấm huy chương vàng sau 60 năm chờ đợi. Hòa chung không khí chiến thắng, tại TPHCM, hàng triệu người hâm mộ bóng đá đổ ra đường ăn mừng. 

TPHCM: Cấm nhiều tuyến đường vào trung tâm Sài Gòn để cổ vũ bóng đá

PHONG TRẦN |

Theo Sở GTVT TPHCM, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trận chung kết Sea games 30 giữa Việt Nam - Indonesia vào lúc 19h tối nay, đơn vị sẽ cấm tất cả xe vào đường Nguyễn Huệ, riêng taxi và ôtô tải không được vào trung tâm thành phố từ 18h30 ngày 10.12.

Nhìn nhận vai trò của thể thao, giúp trẻ em phát triển toàn diện

V.P |

Tại talkshow trực tuyến “Dạy con toàn diện qua việc tập thể thao”, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em nên vận động 120 phút mỗi ngày, trong đó, có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực từ trung bình đến mạnh với các môn thể thao. 

Hải Phòng - Quảng Nam: Trận đấu khó lường

Chân Phúc |

Chiều nay, 17h ngày 13.3 trên sân vận động Lạch Tray sẽ diễn ra trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Quảng Nam thuộc khuôn khổ vòng 2 V-League 2020. Sau trận đầu ra quân hai đội đang ở 2 cực khác nhau.

Giải bóng đá, bóng rổ - Cúp Nestlé Milo đến với học sinh Vĩnh Long

T.TH |

Ngày 8.12, năm đầu tiên Giải bóng đá, bóng rổ - Cúp Neslté MILO dành cho học sinh tiểu học và THCS  đến với tỉnh Vĩnh Long đã thu hút 412 vận động viên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia thi đấu, mở rộng phong trào thể thao lành mạnh cho học sinh tại địa phương.

Bóng đá nam Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30

Tú Anh - Nhàn Chân |

Trận chung kết bóng đá nam ở SEA Games 30 đã đem về cho đội tuyển U22 Việt Nam tấm huy chương vàng sau 60 năm chờ đợi. Hòa chung không khí chiến thắng, tại TPHCM, hàng triệu người hâm mộ bóng đá đổ ra đường ăn mừng. 

TPHCM: Cấm nhiều tuyến đường vào trung tâm Sài Gòn để cổ vũ bóng đá

PHONG TRẦN |

Theo Sở GTVT TPHCM, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trận chung kết Sea games 30 giữa Việt Nam - Indonesia vào lúc 19h tối nay, đơn vị sẽ cấm tất cả xe vào đường Nguyễn Huệ, riêng taxi và ôtô tải không được vào trung tâm thành phố từ 18h30 ngày 10.12.

Nhìn nhận vai trò của thể thao, giúp trẻ em phát triển toàn diện

V.P |

Tại talkshow trực tuyến “Dạy con toàn diện qua việc tập thể thao”, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em nên vận động 120 phút mỗi ngày, trong đó, có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực từ trung bình đến mạnh với các môn thể thao.