Ông Park Hang-seo: "Chiến thuật của tuyển Việt Nam đã bị lộ nhiều"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết việc đổi mới lối chơi cho tuyển Việt Nam là yêu cầu tất yếu, khi chiến thuật của đội đã bị lộ khá nhiều.

"Tháng 12 năm ngoái đội tuyển đã có một thời gian tập luyện, chúng tôi cũng từng đánh giá rằng về mặt chiến thuật chúng ta đã bị lộ quá nhiều. Các cầu thủ vẫn chưa quen với những lựa chọn mới", huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết khi tuyển Việt Nam tập luyện tại UAE tối 28.5.

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận, việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chấn thương đã gây nên tổn thất cho đội, đặc biệt là những tính toán về chiến thuật. Tuy nhiên, theo ông Park, đội có nhiều lựa chọn tốt để thi đấu ở giữa sân như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Hai Long và thậm chí ông có thể kéo Quang Hải đá lùi xuống.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ thêm, đa số các bài tập trong thời gian vừa qua đều hướng vào phục hồi thể lực cho các cầu thủ, làm sao để giúp các cầu thủ có thể đáp ứng được với mật độ thi đấu 4 ngày/trận. Ông cũng sử dụng thiết bị GPS chuyên dụng để theo dõi, đánh giá khả năng di chuyển của các cầu thủ trong các buổi tập.

Tuyển Việt Nam đang bước vào quá trình chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF.
Tuyển Việt Nam đang bước vào quá trình chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF.

Về Đặng Văn Lâm, ông Park không đảm bảo thủ môn này sẽ bắt chính. Đặng Văn Lâm đã không thi đấu kể từ tháng 12.2020, khiến ông khó lòng đánh giá chính xác phong độ của anh. Dự kiến ngày 2.6 tới, thủ môn này sẽ có thể từ Nhật Bản sang UAE hội quân.

"Tôi được biết Văn Lâm đã chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, nhưng chúng ta vẫn phải trực tiếp quan sát sự thể hiện của Văn Lâm khi cậu ấy sang đây. Ví trí thủ môn ngoài Tấn Trường ra thì vẫn có có 2 thủ môn nữa là Văn Toản và Văn Hoàng để lựa chọn. Tất nhiên Văn Lâm vẫn nằm trong danh sách 30 cầu thủ, để làm thế nào vào ngày 7.6 sẽ lựa chọn được lực lượng có phong độ tốt nhất khi đội tuyển bước vào thi đấu”.

Về tình hình nhân sự, tuyển Việt Nam không có chấn thương nào nghiêm trọng, chỉ Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương đang bị đau cơ và phải tập hồi phục. Tuy nhiên, chấn thương của bộ ba cầu thủ này là không có gì nghiêm trọng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam âm tính với COVID-19, bước vào tập luyện tại UAE

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ các thành viên của tuyển Việt Nam đều âm tính với virus SARS-CoV-2, qua đó đủ điều kiện để bước vào tập luyện tại UAE, chuẩn bị cho 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022.

Nhịp sống 24h: Đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE; Lễ Phật Đản: Chùa đóng cửa, người dân TPHCM vái vọng; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 kết thúc cách ly y tế.

HLV Park Hang-seo chốt danh sách 29 cầu thủ tuyển Việt Nam sang UAE

Như Thuỳ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự 3 trận còn lại tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam âm tính với COVID-19, bước vào tập luyện tại UAE

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ các thành viên của tuyển Việt Nam đều âm tính với virus SARS-CoV-2, qua đó đủ điều kiện để bước vào tập luyện tại UAE, chuẩn bị cho 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022.

Nhịp sống 24h: Đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE; Lễ Phật Đản: Chùa đóng cửa, người dân TPHCM vái vọng; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 kết thúc cách ly y tế.

HLV Park Hang-seo chốt danh sách 29 cầu thủ tuyển Việt Nam sang UAE

Như Thuỳ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự 3 trận còn lại tại bảng G vòng loại World Cup 2022.