Ramos lọt Top 4 cầu thủ đá cho đội tuyển quốc gia nhiều nhất

TAM NGUYÊN |

Đêm nay, rạng sáng mai, đội tuyển Tây Ban Nha của Sergio Ramos đá giao hữu với tuyển Hà Lan.

Sau trận đấu của Real Madrid tại La Liga cuối tuần trước, Sergio Ramos cùng các cầu thủ Tây Ban Nha tập trung đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các trận đấu trong tháng 11. Đây là đợt tập trung cuối cùng của các đội tuyển quốc gia trong năm 2020.

Vào lúc 02h45 rạng sáng 12.11, Tây Ban Nha sẽ làm khách trên sân đội tuyển Hà Lan. Nếu Ramos ra sân ở trận giao hữu tại Amsterdam này, anh sẽ có trận đấu thứ 176 trong màu áo La Roja. Theo đó, đội trưởng câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ sánh ngang với Gianluigi Buffon về kỷ lục nhiều trận nhất cho đội tuyển tại Châu Âu.

Có thể Ramos sẽ không ra sân ngay từ đầu, nhưng huấn luyện viên Luis Enrique sẽ dành cho anh một khoảng thời gian thi đấu trong hiệp 2.

Sau đó, trung vệ 34 tuổi sẽ có cơ hội vượt qua thủ thành người Italia khi Tây Ban Nha có 2 trận tại UEFA Nations League với Thụy Sĩ (vào thứ Bảy) và Đức (vào tuần sau), để tạo ra kỷ lục mới.

Ramos muốn cùng Tây Ban Nha dự World Cup 2022 trước khi giã từ sự nghiệp quốc tế. Ảnh: RFEF (Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha)
Ramos muốn cùng Tây Ban Nha dự World Cup 2022 trước khi giã từ sự nghiệp quốc tế. Ảnh: RFEF (Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha)

Theo thống kê của FIFA, nếu ra sân đêm nay và thứ Bảy, Ramos sẽ có 177 trận để cân bằng thành tích của huyền thoại người Mexico, Claudio Suarez. Tính trên toàn thế giới, cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất là Ahmed Hassan của Ai Cập, với 184 trận. Tiếp theo là Ahmed Mubarak của Oman (179), Mohamed Al-Deayea của Saudi Arabia và Bader Al-Mutawa của Kuwait (cùng 178 trận).

Tuy vậy, những cầu thủ này đều không có cơ hội gia tăng thêm số trận. Hassan giải nghệ năm 2013, Al-Deayea chỉ còn thi đấu cho câu lạc bộ, Mubarak và Al-Mutawa đã vài năm không đá cho đội tuyển, Buffon chưa giải nghệ nhưng đã chia tay đội tuyển Italia.

Nếu không có gì bất trắc, trong năm tới, Ramos có thể sẽ chạm đến con số 184 trận vào năm 2021, khi Tây Ban Nha có các trận giao hữu, tham dự Euro 2020 (giải đấu bị hoãn sang năm sau), có thể là vòng chung kết UEFA Nations League và bắt đầu vòng loại World Cup 2022.

Ramos ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha năm 2005 và có ý định chia tay sau World Cup 2022, với tổng cộng khoảng hơn 200 trận trong sự nghiệp quốc tế.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chấp nhận nộp phạt, sao Real Madrid không phải ngồi tù

TAM NGUYÊN |

Tiền đạo Luka Jovic của Real Madrid bị đề xuất án tù 6 tháng…

Ibrahimovic giải đáp về thông báo bí ẩn trên mạng xã hội

TAM NGUYÊN |

Một trong những bài đăng gần đây của Zlatan Ibrahimovic đã kéo theo nhiều phỏng đoán về việc anh trở lại đội tuyển quốc gia.

Sergio Ramos hướng tới kỷ lục cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Bảo Bình |

Hậu vệ Sergio Ramos (Tây Ban Nha) còn cách Ahmed Hassan - người thi đấu nhiều nhất cho các đội tuyển Quốc gia 12 trận đấu.

Chấp nhận nộp phạt, sao Real Madrid không phải ngồi tù

TAM NGUYÊN |

Tiền đạo Luka Jovic của Real Madrid bị đề xuất án tù 6 tháng…

Ibrahimovic giải đáp về thông báo bí ẩn trên mạng xã hội

TAM NGUYÊN |

Một trong những bài đăng gần đây của Zlatan Ibrahimovic đã kéo theo nhiều phỏng đoán về việc anh trở lại đội tuyển quốc gia.

Sergio Ramos hướng tới kỷ lục cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Bảo Bình |

Hậu vệ Sergio Ramos (Tây Ban Nha) còn cách Ahmed Hassan - người thi đấu nhiều nhất cho các đội tuyển Quốc gia 12 trận đấu.