Tranh cúp Biwase 2023: Cuarơ nữ về đích chặng 9 trước 1 giờ so với dự kiến

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2023 đã hoàn tất chặng đua thứ 9, cán đích tại khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu trưa cùng ngày.

Hoàn thành chặng 9 của giải đấu, tay đua Trần Thị Thùy Trang (số 115) đã xuất sắc về nhất. Còn tay đua Nguyễn Thị Bé Hồng (số 85) về thứ nhì và thứ ba thuộc về tay đua Shoko Kashiki (số 164).

Tay đua Trần Thị Thùy Trang - đoàn Lộc Trời An Giang - cho biết, đã rất nỗ lực để hoàn thành chặng đua vì quãng đường khá dài, bị ảnh hưởng rất nhiều do thời tiết rất nắng và gió mạnh. Nhờ có kế hoạch chu đáo của ban huấn luyện cùng sự hỗ trợ của đồng đội giúp bức tốc về nhất trong chặng này.

Sau chặng thứ 9, những chiếc áo trắng, áo xanh, áo vàng không có sự thay đổi so với chặng thứ 8. Cụ thể, tay đua Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM Vinama) tiếp tục giữ vững danh hiệu áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc; tay đua Bùi Thị Quỳnh (Biwase) tiếp tục giữ áo xanh sau 9 chặng; còn tay đua Batriya Chaniporn (Thái Lan) tiếp tục giữ vững áo vàng.

Đối với nội dung đồng đội, Đội Biwase Bình Dương tiếp tục giành giải nhất sau 9 chặng. Xếp thứ nhì là đội Philipines, và thứ 3 là đội Quân khu 7.

Theo ông Ngô Văn Lui - Trưởng ban tổ chức giải, trong giải đấu năm nay, các chặng đua đã có sự gia tăng về độ khó, chẳng hạn trong chặng 9 thì quãng đường dài đến 115km cùng nhiều dốc, cùng với sự ảnh hưởng của thời tiết như nắng và gió mạnh, nhưng các tay đua đã cho thấy sự chuẩn bị và tập luyện rất tốt khi chạy với tốc độ rất cao, hoàn thành chặng đua sớm hơn kế hoạch gần 1 giờ.

Thông qua giải đấu, đã tạo điều kiện cho các đội xe đạp nữ trong nước thi đấu cọ xát với các đội quốc tế, hòa nhập và nâng cao trình độ chuyên môn để sẵn sàng tham dự các giải quốc tế trong thời gian tới.

Được biết, giải có sự góp mặt của 11 đội tuyển xe đạp nữ trong nước cùng 7 đội nữ quốc tế: Thái Lan, Malaysia, Philippines, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Các tay đua thi đấu 10 chặng với tổng cự ly dài 1.101km, xuất phát từ tỉnh Bình Dương và đi qua nhiều tỉnh thành.

Ngày mai (17.3), các tay đua nữ sẽ xuất phát chặng cuối tại TP.Vũng Tàu và kết thúc tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào khoảng 11h30 hoàn thành giải đấu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Samco đồng hành cùng Giải đua xe đạp nữ quốc tế năm 2023 - Cúp Biwase

Vinh Phú |

Ngày 8.3, tại Trung tâm hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương, đã diễn ra lễ khai mạc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII, năm 2023 - Cúp Biwase. Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương diễn ra từ ngày 8.3 đến ngày 17.3.2023 với sự tham gia của 11 đội đua đến từ các câu lạc bộ xe đạp trong nước và các đội tuyển quốc tế đến từ các quốc gia.

Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival”

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.11, UBND TP. Vũng Tàu, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức khai mạc ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022.

Sử dụng một số tuyến đường tại Vũng Tàu tổ chức ngày hội xe đạp 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.11, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã có văn bản chấp thuận phương án sử dụng một phần các tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu để tổ chức hoạt động ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival - năm 2022”.

Samco đồng hành cùng Giải đua xe đạp nữ quốc tế năm 2023 - Cúp Biwase

Vinh Phú |

Ngày 8.3, tại Trung tâm hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương, đã diễn ra lễ khai mạc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII, năm 2023 - Cúp Biwase. Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương diễn ra từ ngày 8.3 đến ngày 17.3.2023 với sự tham gia của 11 đội đua đến từ các câu lạc bộ xe đạp trong nước và các đội tuyển quốc tế đến từ các quốc gia.

Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival”

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.11, UBND TP. Vũng Tàu, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức khai mạc ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022.

Sử dụng một số tuyến đường tại Vũng Tàu tổ chức ngày hội xe đạp 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.11, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã có văn bản chấp thuận phương án sử dụng một phần các tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu để tổ chức hoạt động ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival - năm 2022”.