Với trận thua này, tuyển nữ Trung Quốc kết thúc vòng bảng với chỉ 1 điểm, đứng cuối bảng F. Trước đó, họ đã thua Brazil 0-5 và hòa Zambia 4-4. Môn bóng đá nữ được đưa vào thi đấu tại Olympic từ năm 1996 và tuyển Trung Quốc đã đoạt Huy chương bạc năm 1996, cùng 2 lần vào tứ kết.
Môn bóng đá nữ Olympic tại Tokyo 2020 có 12 đội được chia làm 3 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2/3 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Sau lượt trận cuối cùng vòng bảng hôm 27.7, 8 đội đã vào tứ kết đã được xác định.
Đó là tuyển Vương quốc Anh, Canada ở bảng E; tuyển Hà Lan, Brazil ở bảng F; tuyển Thụy Điển và Mỹ ở bảng G. Hai suất còn lại thuộc về đội chủ nhà Nhật Bản và Australia, với tư cách là 2/3 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.
4 cặp tứ kết cũng được xác định gồm Canada – Brazil, Vương quốc Anh – Australia, Thụy Điển – Nhật Bản và Hà Lan – Mỹ. Các trận đấu này sẽ diễn ra ngày 30.7.
Trong đó trận Hà Lan – Mỹ là trận tái hiện chung kết World Cup 2019. Cách đây 5 năm, đội tuyển Đức đã giành Huy chương vàng Olympic Rio 2016 sau khi thắng Thụy Điển 2-1, nhưng năm nay họ đã không vượt qua vòng loại.
Khác với môn bóng đá nam dành cho cầu thủ ở độ tuổi U23, môn bóng đá nữ dành cho đội tuyển quốc gia, nên các trận tứ kết sắp tới đều rất được chờ đợi.