Bình Dương lập 2 chốt kiểm dịch tạm thời ngăn dịch tả lợn Châu Phi

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định lập 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời để ngăn chặn nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi và kiểm soát bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời được lập tại cầu Tham Rớt trên quốc lộ 13 đoạn qua xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng và một chốt tại cầu Thủ Biên trên tuyến đường ĐT 746 tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

Kiểm soát chặt chẽ tình trạng nguồn động vật bên ngoài vào tỉnh Bình Dương.
Kiểm soát chặt chẽ tình trạng nguồn động vật bên ngoài vào tỉnh Bình Dương.

Theo Cục Chăn nuôn Thú y và Thủy sản Bình Dương, 2 chốt kiểm dịch động vật này cùng với các chốt kiểm dịch hoạt động từ trước sẽ kiểm soát chặt chẽ nguồn động vật từ các tỉnh Bình Phước, Tây Nguyên và từ Đồng Nai vào Bình Dương. Qua đó, ngăn chặn nguy cơ xảy ra dịch tả lợn Châu Phi và kiểm soát dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chốt kiểm dịch có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ giấy tờ, tình trạng vệ sinh thú y của các phương tiện vận chuyển động vật từ các tỉnh bên ngoài vào Bình Dương. Bên cạnh đó, các chốt thực hiện khử trùng, vệ sinh tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương cũng cho biết đến thời điểm này chưa phát hiện dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Được biết trước đó,  Đội kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang 10 trường hợp các đối tượng vận chuyển bằng xe máy 347 kg thịt heo từ Đồng Nai sang Bình Dương tiêu thụ. Số thịt heo trên không có dấu kiểm soát giết mổ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật và số thịt trên còn được xác định là vận chuyển không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.

Thịt heo vận chuyển bằng xe máy từ Đồng Nai sang Bình Dương không dấu kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y bị đoàn kiểm tra kiên ngành bắt giữ.
Thịt heo vận chuyển bằng xe máy từ Đồng Nai sang Bình Dương không dấu kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y bị đoàn kiểm tra kiên ngành bắt giữ.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang nhiều vụ chở thịt heo không dấu kiểm dịch bằng xe máy

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều thương lái đã sử dụng xe máy để vận chuyển thịt lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và không có dấu kiểm dịch từ Đồng Nai về Bình Dương, tuồn vào các chợ đông công nhân bán kiếm lời.

Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi, Bình Phước rốt ráo phòng chống

ĐÔNG ANH |

Ngày 12.3, UBND tỉnh Bình Phước đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Bình Phước. Đại diện lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng thuộc các thành phố, huyện, thị xã đã tham dự hội nghị triển khai này.

Giải cứu 2 cá thể gấu ngựa 20 năm tuổi khỏi cuộc sống lồng sắt

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.3, dưới sự chứng kiến của Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Nước Việt đã tiến hành tiếp nhận 2 cá thể gấu đang nuôi nhốt tại trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Thủ phủ của 2,5 triệu con heo căng mình phòng dịch tả heo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai hiện là địa phương có đàn heo lớn nhất nước với hơn 2,5 triệu con, nếu bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) sẽ gây thiệt hại rất lớn. Do đó, cơ quan chức năng của Đồng Nai đã ngay lập tức tìm giải pháp ứng phó khẩn cấp dịch bệnh.

Bắt quả tang nhiều vụ chở thịt heo không dấu kiểm dịch bằng xe máy

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều thương lái đã sử dụng xe máy để vận chuyển thịt lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và không có dấu kiểm dịch từ Đồng Nai về Bình Dương, tuồn vào các chợ đông công nhân bán kiếm lời.

Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi, Bình Phước rốt ráo phòng chống

ĐÔNG ANH |

Ngày 12.3, UBND tỉnh Bình Phước đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Bình Phước. Đại diện lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng thuộc các thành phố, huyện, thị xã đã tham dự hội nghị triển khai này.

Giải cứu 2 cá thể gấu ngựa 20 năm tuổi khỏi cuộc sống lồng sắt

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.3, dưới sự chứng kiến của Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Nước Việt đã tiến hành tiếp nhận 2 cá thể gấu đang nuôi nhốt tại trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Thủ phủ của 2,5 triệu con heo căng mình phòng dịch tả heo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai hiện là địa phương có đàn heo lớn nhất nước với hơn 2,5 triệu con, nếu bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) sẽ gây thiệt hại rất lớn. Do đó, cơ quan chức năng của Đồng Nai đã ngay lập tức tìm giải pháp ứng phó khẩn cấp dịch bệnh.