Chợ hoa 29 tết: "Không chịu bán thì để đến trưa 30 tết là đỗ bỏ đấy"

Huân Cao |

Nhiều người dân khi đến mua hoa ở chợ hoa Công viên 23.9 (TPHCM), không chỉ trả giá thấp mà còn buông câu "dọa" người bán hoa "không chịu bán thì để đến trưa 30 tết đỗ bỏ đấy".

Đến xem thì nhiều nhưng mua thì ít

 
 Nhiều người chỉ đến xem và hỏi giá chứ chưa mua. Ảnh: PV

Chiều 23.1, có mặt tại chợ hoa tết ở công viên 23.9, quận 1 (TPHCM) phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một thực tế là hoa vẫn còn tràn ngập khắp chợ dù hôm nay đã 29 tết.

So với mọi năm thì chợ hoa ở công viên Trung tâm thành phố năm nay không có được nhiều loại hoa như mọi năm, nhất là dòng hoa cao cấp và đắt tiền. Chủ yếu chỉ là hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa mai, hoa đào,...Theo quan sát của phóng viên, hiện có nhiều người dân đến chợ hoa, nhưng chủ yếu chỉ để tham quan, chụp hình và hỏi giá hoa.

"Tôi đến đây xem và tham khảo giá hoa thế nào để ngày mai 30 tết mua về chưng, chứ không có mua hôm nay vì giá sẽ đắt hơn." - chị Phạm Thị Yến, ngụ quận 4 nói lý do chỉ xem chứ không mua hoa.

Xin đừng nói: "Không bán để trưa 30 tết đỗ bỏ đấy"

 
Anh Linh mong người mua đừng có để trưa 30 tết mới mua và ép giá người bán. Ảnh: PV 

Anh Nguyễn Văn Linh là người bán hoa cho biết, nhiều người dân hiểu được quy định đến trước 12 giờ ngày 30 tết toàn bộ chợ hoa này phải bàn giao lại mặt bằng cho công viên nên họ không muốn mua hoa sớm.

"Họ nghĩ để đến trưa mai mua cho rẻ, bởi khi đó nếu chúng tôi không bán thì phải chuyển hoa đi hoặc đỗ bỏ để trả lại mặt bằng." - Anh Linh nói.

Anh Linh cũng chia sẻ thêm thông tin, đã đến ngày 29 tết rồi thì không có người bán hoa nào ở đây muốn bán với giá cao cả. Vì bán giá cao thì không có ai mua, trong khi lượng hoa còn tồn lại nhiều để đến ngày mai 30 tết thì coi như là thất bại.

"Tôi muốn bán cho hết nhanh, nên mỗi cặp hoa cúc này tôi bán 200.000 đồng/cặp. Với số tiền này tôi chỉ lời được đôi chục nghìn là quý rồi. Thế nhưng nhiều người nghĩ tôi bán giá cao và chỉ trả 100.000 đồng/cặp, tính ra mỗi chậu chỉ 50.000 đồng là không đủ vốn. Khi tôi nói giá thấp quá không bán được, thì họ lại nói không bán để đến trưa 30 tết là đỗ bỏ đấy."- Anh Linh nói với giọng buồn.

Chợ hoa tết ở Trung tâm năm nay không có nhiều hoa đắt tiền như các năm trước. Ảnh: PV
Chợ hoa tết ở khu vực trung tâm TPHCM năm nay không có nhiều hoa đắt tiền như các năm trước. Ảnh: PV

Anh Linh mong muốn những người bán hoa như anh nên bán với giá phải chăng để người mua hoa có thể tiếp cận được với khả năng của mình. Đồng thời, anh cũng mong muốn người mua hoa cũng thông cảm và chia sẻ phần nào với người bán, không nên ép giá quá nhiều. 

"Tôi phản đối những ai bán giá cáo, kiếm lời trên chậu hoa quá nhiều. Với kinh nghiệm của tôi là nên kiếm lời ít nhưng bán được hết hoa thì vẫn có lời nhiều, thay vì kiếm được lời nhiều ở một số chậu nhưng không bán được hết số chậu hoa thì cũng thất bại. Tôi cũng mong người dân đến mua thấy giá cả hợp lý thì mua về chưng tết, đừng để đến trưa 30 mới mua và ép giá thấp quá thì tội cho người bán hoa." - Anh Linh chia sẻ.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

29 Tết, người bán hoa bắt đầu lo lắng

QUỲNH NHƯ |

Sáng 29 Tết, khách vẫn chưa đông như kỳ vọng, thậm chí, đến hơn 10 giờ mà một vài điểm bán hoa vẫn vắng hoe.

Bạn trẻ đua nhau mua áo dài chụp hình Tết

QUỲNH NHƯ |

Nhiều lễ hội, chợ hoa Tết với các tiểu cảnh đẹp khiến các bạn trẻ cảm thấy không thể bỏ qua, nên đua nhau đi mua áo dài để chụp hình trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Grab hợp tác cùng Agoda và Klook ra mắt Gói Ưu đãi Du lịch Grab

T.TH |

Ngày 15.1, ứng dụng Grab hợp tác cùng Agoda và Klook ra mắt Gói Ưu đãi Du lịch Grab nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm du lịch tiết kiệm và tiện lợi hơn. Gói Ưu đãi Du lịch Grab chỉ với giá 200.000 đồng dành cho các khách hàng thanh toán qua ví điện tử Moca sẽ được mở bán từ ngày 13.01 đến ngày 29.02.2020 với 7 ưu đãi đa dạng từ các đối tác hàng đầu là Agoda, Klook, các dịch vụ di chuyển trên nền tảng Grab và giao nhận thức ăn GrabFood.

Không khí sắm Tết ngập tràn khu phố Hải Thượng Lãn Ông ở TPHCM

TRẦN KHANH |

Từ lâu, khu phố đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) đã trở thành địa điểm mua sắm đồ trang trí Tết quen thuộc của người dân TPHCM. Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu phố khoác lên mình những chiếc áo thắm đỏ và nhộn nhịp khách mua sắm.

29 Tết, người bán hoa bắt đầu lo lắng

QUỲNH NHƯ |

Sáng 29 Tết, khách vẫn chưa đông như kỳ vọng, thậm chí, đến hơn 10 giờ mà một vài điểm bán hoa vẫn vắng hoe.

Bạn trẻ đua nhau mua áo dài chụp hình Tết

QUỲNH NHƯ |

Nhiều lễ hội, chợ hoa Tết với các tiểu cảnh đẹp khiến các bạn trẻ cảm thấy không thể bỏ qua, nên đua nhau đi mua áo dài để chụp hình trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Grab hợp tác cùng Agoda và Klook ra mắt Gói Ưu đãi Du lịch Grab

T.TH |

Ngày 15.1, ứng dụng Grab hợp tác cùng Agoda và Klook ra mắt Gói Ưu đãi Du lịch Grab nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm du lịch tiết kiệm và tiện lợi hơn. Gói Ưu đãi Du lịch Grab chỉ với giá 200.000 đồng dành cho các khách hàng thanh toán qua ví điện tử Moca sẽ được mở bán từ ngày 13.01 đến ngày 29.02.2020 với 7 ưu đãi đa dạng từ các đối tác hàng đầu là Agoda, Klook, các dịch vụ di chuyển trên nền tảng Grab và giao nhận thức ăn GrabFood.

Không khí sắm Tết ngập tràn khu phố Hải Thượng Lãn Ông ở TPHCM

TRẦN KHANH |

Từ lâu, khu phố đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) đã trở thành địa điểm mua sắm đồ trang trí Tết quen thuộc của người dân TPHCM. Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu phố khoác lên mình những chiếc áo thắm đỏ và nhộn nhịp khách mua sắm.