Chứng khoán: Phiên đầu năm điểm số và thanh khoản tăng kỉ lục mới

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên đầu năm đúng như dự báo tăng điểm trước đó. Kết phiên, VN-Index tăng 16,6 điểm đưa chỉ số vượt mức 1.120 điểm.

Từ thời điểm mở cửa, sàn HoSE đã tràn ngập sắc xanh, với sự tiên phong là nhóm mã ngành ngân hàng và chứng khoán, thép, dầu khí… bùng nổ tăng giá.

Chỉ số mỗi lúc một tăng cao, có lúc đã tăng hơn 18 điểm. Tuy nhiên về phiên chiều, đà tăng giảm dần, song mức tăng vẫn còn cao khi kết phiên giao dịch.

Phiên hôm nay, dòng tiền chảy mạnh vào toàn thị trường, từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đến các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Cụ thể, sàn HoSE có 380 mã tăng giá, 75 mã giảm giá, trong đó số mã tăng trần là 36, chiếm gần 10%, đều thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Điều đáng mừng là trong phiên giao dịch hôm nay, ngày đầu tiên thực hiện chính sách lô chứng khoán giao dịch tối thiểu là 100 cổ phiếu đã giúp giảm tải số lượng lệnh giao dịch đổ về HoSE, song thanh khoản lại tăng và hệ thống vẫn cho thấy sự ổn định.

Kết phiên, giá trị thanh khoản sàn HoSE đạt kỉ lục xấp xỉ 16.250 tỉ đồng. Đây là phiên giao dịch có giá trị thanh khoản cao nhất trong khoảng 6 tháng trở lại đây.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 có 26 mã tăng giá và 2 mã giảm giá, giá trị thanh khoản đạt hơn 7.678 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng hơn 47%, tăng so với một vài phiên trước.

Sàn HNX phiên hôm nay cũng tăng điểm mạnh 1,56%, giá trị thanh khoản đạt xấp xỉ 1.695 tỉ đồng. Sàn UpCom ngược lại giảm điểm 0,34%, giá trị thanh khoản đạt hơn 795 tỉ đồng.

Tổng giá trị thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 18.740 tỉ đồng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Phiên cuối năm vượt đỉnh 1.100 điểm

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối năm 2020 khép lại với niềm vui khi VN-Index tăng hơn 6 điểm đưa chỉ số vượt mốc 1.100 điểm, tạo một kết thúc năm vui vẻ "happy ending".

Chứng khoán tăng lên ngấp nghé mốc 1.100 điểm

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có thời điểm trong phiên ngày 29.12 vượt mốc 1.100 điểm. Nhưng về phiên chiều, thị trường rung lắc, VN-Index đành chấp nhận lùi về mức 1.099,49 điểm.

Thị trường 24h: Vàng biến động mạnh, chứng khoán tiếp đà tăng

KHÁNH LINH |

Vàng liên tục biến động tăng giảm khó lường, USD suy giảm xuống gần mức đáy, chứng khoán tiếp đà tăng và xuất hiện phân hoá... là những tin tức thị trường tài chính - tiền tệ đáng chú ý trong vòng 24h.

Chứng khoán: Thị trường tăng điểm bất chấp “tắc đường”

Thế Lâm |

Thời điểm hơn 14 giờ chiều phiên ngày 28.12, hệ thống giao dịch chứng khoán sàn HoSE lại có dấu hiệu bị chậm. Cả phiên ATC chỉ thanh khoản hơn 600 tỉ đồng.

Chứng khoán: Phiên cuối năm vượt đỉnh 1.100 điểm

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối năm 2020 khép lại với niềm vui khi VN-Index tăng hơn 6 điểm đưa chỉ số vượt mốc 1.100 điểm, tạo một kết thúc năm vui vẻ "happy ending".

Chứng khoán tăng lên ngấp nghé mốc 1.100 điểm

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có thời điểm trong phiên ngày 29.12 vượt mốc 1.100 điểm. Nhưng về phiên chiều, thị trường rung lắc, VN-Index đành chấp nhận lùi về mức 1.099,49 điểm.

Thị trường 24h: Vàng biến động mạnh, chứng khoán tiếp đà tăng

KHÁNH LINH |

Vàng liên tục biến động tăng giảm khó lường, USD suy giảm xuống gần mức đáy, chứng khoán tiếp đà tăng và xuất hiện phân hoá... là những tin tức thị trường tài chính - tiền tệ đáng chú ý trong vòng 24h.

Chứng khoán: Thị trường tăng điểm bất chấp “tắc đường”

Thế Lâm |

Thời điểm hơn 14 giờ chiều phiên ngày 28.12, hệ thống giao dịch chứng khoán sàn HoSE lại có dấu hiệu bị chậm. Cả phiên ATC chỉ thanh khoản hơn 600 tỉ đồng.