Thị trường chứng khoán có phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp, lặp lại kỉ lục cũ dù các dự báo từ ngày hôm trước đưa ra hầu hết đều nghiêng về khả năng VN-Index sẽ điều chỉnh.
Với phiên tăng nhẹ 0,04% hôm nay (19.10), VN-Index tiếp tục cho thấy đang “trầy trật” với ngưỡng cản mạnh 945 điểm. Từ khi chỉ số vượt qua đỉnh cũ 900 điểm, ở mỗi mốc cách nhau 5 điểm đều trở thành ngưỡng cản không dễ dàng có thể vượt qua.
7 phiên tăng liên tiếp nối dài từ phiên ngày 9.10, ngang bằng với kỉ lục 7 phiên tăng liên tiếp được xác lập tại các phiên từ ngày 31.3-9.4.2020, là khoảng thời gian đầu tiên thị trường hồi phục sau khi giảm xuống đáy trước đó vì dịch COVID-19.
Chỉ khác là, kỉ lục 7 phiên tăng liên tiếp lần trước mang về cho VN-Index tới 98,07 điểm, tương ứng 14,8%. Còn 7 phiên tăng liên tiếp hiện nay, chỉ mang về thêm 24,85 điểm, tương ứng 2,7%.
Song phiên hôm nay có một sự khởi sắc hơn các phiên trước là việc thị trường – cụ thể là sàn HoSE – thoát khỏi tình trạng tăng “xanh vỏ đỏ lòng” khi có số mã tăng là 205 áp đảo số mã giảm là 197. Trong khi đó, ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, số mã giảm là 17 vẫn còn áp đảo số mà tăng là 12.
Giá trị thanh khoản trên sàn HoSE phiên hôm nay đạt xấp xỉ 7.882 tỉ đồng, nhóm VN30 đạt trên 4.494 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 63,3% toàn sàn.
Số liệu trên cho thấy dòng tiền vẫn đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong phiên, những mã hút mạnh dòng tiền là TCB (giao dịch trên 28 triệu cổ phiếu), STB (giao dịch trên 20 triệu cổ), MBB và HPG (đều giao dịch trên 10 triệu cổ)…
Phiên tăng hôm nay cho thấy lực trụ và sức kéo của nhóm mã ngân hàng mà đứng đầu là CTG tăng 1.000 đồng, MSN đã quay trở lại tăng tiếp 2.000 đồng.
Phiên hôm nay sàn HNX tăng khá mạnh 0,76%, giá trị thanh khoản đạt hơn 773 tỉ đồng; sàn UpCom tăng 0,16%, thanh khoản đạt hơn 404 tỉ đồng.
Tổng giá trị thanh khoản trên toàn thị trường đạt khoảng 9.060 tỉ đồng.