Diễn biến giằng co diễn ra gần như suốt phiên sáng, với sắc xanh tập trung ở một số mã cổ phiếu vốn hóa nhỏ VNSML và cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 như các mã ngân hàng, dầu khí.
Nhìn chung, thị trường trong thế giằng co cũng là cơ hội tìm kiếm lợi nhuận đối với những nhà đầu tư tranh thủ các nhịp rung lắc để trading trong phiên. Tuy nhiên, trong phiên hôm nay, biên độ tăng giảm gần suốt phiên không quá lớn, chính vì thế việc trading trong phiên nếu thành công cũng đạt lợi nhuận không nhiều.
Trong các mã tăng điểm dẫn dắt VN-Index phiên hôm nay, xếp đầu bảng là CTG với thông tin lợi nhuận quí I/2021 được hé lộ. CTG kết phiên tăng 1.850 đồng, tiếp theo đó là BID tăng 900 đồng, HDB và STB cùng tăng 700 đồng, MBB, TPB, VPB, TCB cũng tăng nhưng ở mức thấp hơn.
Trong các mã dầu khí, GAS tăng mạnh 2.500 đồng, PVD tăng 650 đồng…
Thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa khá mạnh trong phiên ở đều các nhóm cổ phiếu.
Tuy nhiên trong phiên hôm nay, nhóm VNSML đã cho thấy lực tăng và dòng tiền vào suy giảm khi kết phiên chỉ tăng 0,29%, thấp hơn mức tăng của chỉ số chung; số mã tăng và giảm điểm khá cân bằng, số mã tăng trần chỉ còn 11, ít hơn so với những phiên trước. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa VNMID thậm chí kết phiên còn giảm điểm nhẹ mất đi 0,02%.
Phiên hôm nay được xem là ngày của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, với sự trở lại vai trò trụ và lực kéo thị trường dù chưa thực sự mạnh. Bằng chứng là chỉ số VN30-Index tăng thấp hơn chỉ số chung VN-Index. Kết phiên, VN30 có 16 mã tăng và 10 mã giảm điểm, thanh khoản đạt hơn 7.862 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 49,6% toàn sàn. Cho thấy, VN30 đang thu hút dòng tiền quay trở lại từ 2 nhóm VNMID và VNSML.
Sàn HoSE kết phiên có điểm số cao nhất phiên, tăng 6,19 điểm, đưa chỉ số VN-Index lên mức trên 1.186 điểm. Giá trị thanh khoản toàn sàn đạt hơn 15.832 tỉ đồng.
Sàn HNX tăng điểm 0,24%, thanh khoản đạt xấp xỉ 2.462 tỉ đồng. UpCom-Index cũng tăng điểm 0,96%, thanh khoản đạt hơn 1.660 tỉ đồng.
Tổng thanh khoản trên cả 3 sàn đạt hơn 19.950 tỉ đồng.