Chung tay tìm đầu ra cho nông sản việt

Minh Khang |

“Yêu nông sản việt” là chủ đề của Chương trình “Ủng hộ nông dân - Chung tay vì nông sản Việt” vừa được khởi động nhằm mục tiêu kết nối các nhà sản xuất, kinh doanh thương mại giúp nông dân tìm đầu ra cho nông sản.

Chương trình do Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT phối hợp với Hiệp hội thực phẩm Minh Bạch (AFT), Nền tảng Food Connect của Công ty cổ phần Food Network đồng tổ chức và được Mạng nông nghiệp Việt Nam bảo trợ thông tin.

Theo đó, có hơn 20 liên minh hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp, chủ trang trại từ 17 tỉnh thành trong cả và một số doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ, logictics, siêu thị, sản xuất thực phẩm cùng ký kết hợp tác để giúp nông dân tìm đầu ra cho nông sản.

Nhiểu nông sản việt được trưng bày giới thiệu tại chương trình vừa được tổ chức tại TPHCM. Ảnh: MInh Khang
Nhiểu nông sản việt được trưng bày giới thiệu tại chương trình vừa được tổ chức tại TPHCM. Ảnh: MInh Khang
Ông Nguyễn Tuấn Khởi - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Food Network - cho biết, chương trình gồm hoạt động trọng tâm sẽ được tổ chức như Ngày hội “Yêu nông sản Việt” định kỳ tại các đô thị lớn; tuần lễ đặc sản nông sản được tổ chức tại các địa phương, đào tạo nông dân, tiểu thương bán nông sản trực tuyến thông qua “Trạm kết nối - Nông sản Việt giá vườn” trên ứng dụng Grab Mart; thành lập các tổ hợp tác xã và mô hình thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp, chuỗi các hội thảo đầu bờ “Hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ nông sản minh bạch”…

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh - Chủ tịch Hiệp Hội thực phẩm Minh bạch - chia sẻ, Chương trình “Ủng hộ nông dân - Chung tay vì nông sản Việt” bao gồm các sự kiện liên kết ngành nông nghiệp, hỗ trợ nông dân, người tiêu dùng từ thiết lập vùng sản xuất an toàn đến quá trình tiêu thụ khép kín. Thông qua siêu ứng dụng Grab và Nền tảng kết nối thực phẩm Foodconnect.vn sẽ giúp khắc phục các yếu điểm trong phân phối thực phẩm nông nghiệp hiện nay, góp phần giảm khâu trung gian để sản phẩm chất lượng có giá rẻ hơn.

Riêng người nông dân khi tham gia chuỗi cung ứng này sẽ thu được lợi nhuận cao hơn, dễ dàng đưa trực tiếp sản phẩm của mình đến với khách hàng một cách minh bạch cả về giá lẫn chất lượng.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Trị xuất viện

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Quảng Trị cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng; Miền Bắc chuẩn bị đón cơn mưa dông diện rộng vào cuối tuần; Hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm.

TPHCM: Cháy khách sạn, 1 người tử vong

Hoàng Hiệp T/H |

Sáng 25.9, một vụ cháy lớn xảy ra tại khách sạn ở TPHCM khiến 1 người tử vong.

Hà Nội có thêm 2 cơ sở cách ly chống dịch COVID-19 tự nguyện trả phí

Nguyễn Hà |

Hà Nội có thêm 2 cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 có trả phí tại khách sạn La Belle Vie và Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Center.

Nhịp sống 24h: Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Trị xuất viện

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Quảng Trị cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng; Miền Bắc chuẩn bị đón cơn mưa dông diện rộng vào cuối tuần; Hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm.

TPHCM: Cháy khách sạn, 1 người tử vong

Hoàng Hiệp T/H |

Sáng 25.9, một vụ cháy lớn xảy ra tại khách sạn ở TPHCM khiến 1 người tử vong.

Hà Nội có thêm 2 cơ sở cách ly chống dịch COVID-19 tự nguyện trả phí

Nguyễn Hà |

Hà Nội có thêm 2 cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 có trả phí tại khách sạn La Belle Vie và Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Center.