Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2019 khá mạnh cho Ngân hàng Á châu (ACB) từ 13% lên 17%, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ 12% lên 16%, Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) từ 13% lên 17%, Ngân hàng Quân đội (MBBank) từ 13% lên 17%. Đó cũng là những thành viên trong nhóm đã được áp dụng Basel II trước thời hạn, mà theo định hướng Ngân hàng Nhà nước đưa ra đầu năm sẽ được xem xét nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.
Ngoài nhóm trên, các thành viên khác như Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Hàng Hải (MSB) cũng đáp được áp dụng Basel 2 từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019 nhưng hiện chưa có cập nhật cụ thể và chính thức về việc xem xét nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay. Lãnh đạo Sacombank cũng tiết lộ ngân hàng này cũng được Ngân hàng Nhà nước nới chỉ tiêu tín dụng nhưng không nhắc con số cụ thể. Chỉ tiêu được phê duyệt đầu năm của Sacombank là 7%, nhưng chỉ sau 4 tháng, Sacombank đã chạm mức này và 6 tháng vượt trên 8%. Có thời điểm Sacombank bị hạn chế giải ngân, sau khi được Ngân hàng Nhà nước nới chỉ tiêu, hoạt động cho vay của ngân hàng trở lại bình thường.
Việc nới chỉ tiêu tín dụng của Ngân hàng Nhà nước được cho là động thái "bật đèn xanh" của Ngân hàng Nhà nước trước tình trạng một số ngân hàng gần chạm trần được giao sau 6 tháng đầu năm. Số liệu 5 tháng đầu năm cho thấy, tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn thị trường ở mức 5,75%; đến 18.6, Tổng cục Thống kê đưa ra con số tăng trưởng là 6,22%; và đến cuối tháng 6, con số được Ngân hàng Nhà nước công bố đã lên đến 7,33%. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, tín dụng đã tăng 1,58%. Dự báo đến quý 3, một số ngân hàng có thể đụng trần hạn mức tín dụng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong quý 4 sẽ mạnh nhất so với các quý còn lại, khoảng 5%. Quý này, các doanh nghiệp cần vốn cho sản xuất kinh doanh và nếu tín dụng bị ngưng thì doanh nghiệp sẽ gặp khó về vốn.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước, cho biết quan điểm của Ngân hàng Nhà nước đối với tăng trưởng tín dụng là thận trọng, tiếp tục theo mục tiêu định hướng từ đầu năm. Do đó, việc nới room tín dụng sẽ tiến hành rất thận trọng, đảm bảo các cân đối chung không bị ảnh hưởng.