Bản thảo, bao gồm các những công việc chuẩn bị cho thành tựu quan trọng của Einstein là thuyết tương đối, được ước tính đấu giá được từ 2-3 triệu euro (2,3-3,4 triệu USD), theo Christie's - đơn vị sẽ chủ trì đấu giá thay mặt cho nhà đấu giá Aguttes.
Christie's khẳng định: "Đây chắc chắn là bản thảo Einstein có giá trị nhất từng được bán đấu giá".
Tài liệu dài 54 trang được Einstein và đồng nghiệp, bạn tâm giao của ông là kỹ sư người Thụy Sĩ Michele Besso, viết tay vào năm 1913 và 1914 tại Zurich, Thụy Sĩ.
Theo Christie's, nhờ Besso mà bản thảo được lưu giữ cho hậu thế. Và tài liệu này mang tới "một chuyến đi hấp dẫn vào tâm trí của nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20".
Einstein qua đời năm 1955 ở tuổi 76 và được coi là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất từ trước đến nay. Einstein đã cách mạng hóa lĩnh vực của mình với lý thuyết tương đối và có những đóng góp lớn cho lý thuyết cơ học lượng tử.
Ông đoạt giải Nobel vật lý năm 1921 và được coi là biểu tượng nhà khoa học thiên tài.