Giá vàng hôm nay, giá vàng hôm nay ngày 23.11 vào lúc 18h được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giao dịch ở mức 55,60 triệu đồng - 56,05 triệu đồng, giảm 150.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra so với mức giá mở cửa phiên giao dịch sáng hôm nay 23.11. Chênh lệch giá hai chiều mua - bán ở mức 450.000 đồng/lượng.
Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,62 triệu đồng/lượng - 56,09 triệu đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra. Giá vàng SJC giảm 130.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mức giá mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán của vàng SJC tiếp tục duy trì ở mức 470.000 đồng/lượng.
Tỷ giá ngoại tệ, đồng USD tăng giá bởi tâm lý tích cực của nhà đầu tư về triển vọng thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19.
Theo khảo sát sáng ngày 23.11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức: 23.175 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.824 đồng.
Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,40 điểm, tăng 0,12%.
Thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh sau phiên giao dịch buổi sáng nhờ lực kéo từ các mã đầu ngành như VHM, HPG, GAS, MWG, VGC, PNJ. Đáng chú ý, nhóm thép đã hồi phục trở lại sau những phút điều chỉnh đầu phiên.
Độ rộng thị trường phiên hôm nay nghiêng về bên mua với 436 mã tăng giá, 331 mã giảm giá và 209 mã có giá không đổi. Ở rổ VN30, kết thúc phiên có 17 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 3 mã giữ nguyên mức giá tham chiếu.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng 4,19 điểm tương đương 0,42% lên 994,19 điểm; HNX-Index tăng 0,97 điểm tương đương 0,66% đạt 148,18 điểm và UPCOM-Index tăng 0,26 điểm tương đương 0,39% lên 66,69 điểm.
Thanh khoản toàn thị trường phiên hôm nay bứt phá đạt mức 12.300 tỉ đồng, tương đương với khối lượng giao dịch 594 triệu đơn vị.